Ngày hôm đó là tháng năm, thời tiết ấm dần, không cần mặc áo quá dày.
Cố Trạch Thâm ngồi cạnh cô, chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay rộng rãi. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu xuống đôi chân anh những vệt nắng vàng, khiến anh trông lười nhác.
Một tay anh chống cằm, đôi mắt hơi híp lại, tay kia cầm bút bi viết các bước giải đề lên giấy nháp. Thỉnh thoảng anh lại dừng lại, lúc đó anh sẽ hơi ngước mắt nhìn cô, rồi gõ nhẹ bút lên mặt giấy như nhắc nhở cô: trọng điểm đây, nhìn cho kỹ vào.
Thật ra nhiều lúc Tô Nhiên không hiểu những thứ anh viết trên giấy nháp là gì, nhưng cô không hề ngắt lời. Cô thích dáng vẻ giảng bài của anh, giọng điệu uể oải, con người lười nhác, cô bị bao vây bởi hơi thở của anh nên lúc nào cũng mất tập trung.
Ban đầu Cố Trạch Thâm còn rất kiên nhẫn, nhưng về sau anh đã nhận ra. Khi giảng bài, anh ngồi đối diện cô, thỉnh thoảng cô sẽ thất thần hoặc tâm hồn treo ngược cành cây, chiếc bút trong tay anh sẽ nâng lên gõ nhẹ vào trán cô: “Đừng nhìn anh, nhìn đề đi.”
Lúc đó Tô Nhiên sẽ cụp mắt xuống, vờ như nghiêm túc nghe giảng, nhưng thực tế trong lòng cô chỉ toàn hình bóng người ngồi đối diện.
Một câu hỏi giảng đến hai lần mà Tô Nhiên vẫn lơ tơ mơ. Quá tam ba bận, Cố Trạch Thâm nổi giận.
Tính tình của anh xưa nay rất tốt, ngay cả khi giận anh cũng chỉ dùng đôi mắt đen thâm trầm liếc nhìn cô một cái, sau đó đứng dậy bỏ đi. Anh tìm một góc cô không thấy để tiêu hóa cơn giận, đến khi hết giận mới quay lại giảng tiếp.
Tô Nhiên biết như vậy là không được, không nên, nhưng đó là người mà cô đã thầm thích từ năm 16 tuổi khi mới biết rung động đầu đời. Anh ở gần cô như vậy, xung quanh đều là mùi hương mát lạnh trên người anh, hơi thở ấy len lỏi vào từng lỗ chân lông, thấm vào mạch máu, chảy thẳng vào trái tim.
Về sau, trong một bài kiểm tra Vật lý có dạng đề tương tự, Tô Nhiên không làm nổi một điểm nào. Cố Trạch Thâm cầm bài thi mà tức đến mức cười không thành tiếng. Lúc đó Tô Nhiên không dám ngẩng đầu nhìn biểu cảm của anh, cô sợ nhìn thấy sự thất vọng trên gương mặt ấy.
Cố Trạch Thâm bị chọc tức rồi.
Tô Nhiên cúi gầm mặt, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Em xin lỗi.”
Cố Trạch Thâm đang suy nghĩ xem phải quản giáo cô bé này thế nào để không làm tổn thương lòng tự trọng của cô, kết quả dạ dày đột nhiên đau thắt, vừa mở miệng đã ho ra máu.
Tô Nhiên chưa bao giờ gặp qua cảnh tượng này, lập tức sợ đến ngây người, ôm chầm lấy anh mà gào khóc thảm thiết.
Miệng cô còn lẩm bẩm: “Dì Tôn ơi cứu mạng, cháu làm anh Trạch Thâm tức chết rồi!”
Cố Trạch Thâm: “…”
Anh thật sự chết cũng không nhắm mắt nổi.
…
Tô Khải Minh và Triệu An Nhã không có nhà, dì Tôn bảo hai người đã lên núi bái Phật từ sáng sớm.
Không có nhà cũng tốt, đỡ phải gặp mặt nhau khó xử. Đồ đạc Tô Nhiên muốn mang đi không nhiều, chỉ có một hộp đồ. Cố Trạch Thâm giúp cô chuyển đồ ra xe, Tô Nhiên đi phía sau.
Lúc xuống cầu thang, cô nhìn thấy bức ảnh gia đình treo ở đó.
Trong ảnh, Tô Khải Minh và Giản Uyên đều mặc lễ phục. Khi đó cô mới ba tuổi, người mập mạp, mặc váy công chúa màu trắng. Giản Uyên ôm cô trên đùi, còn Tô Khải Minh đứng phía sau bao bọc lấy hai mẹ con.