Tay vừa nâng lên, làm bộ định ấn nút phát.
Tô Nhiên sốt ruột, không kịp để ý mà vươn ngay bàn tay đang bị thương ra chặn ngang màn hình máy tính.
“A…”
Một cơn đau nhói làm Tô Nhiên cuống quýt nói: “Anh đừng xem.”
Cố Trạch Thâm lúc này mới chú ý tới bàn tay phải của cô đang quấn băng gạc. Đôi mắt vừa rồi còn mang theo ý cười bỗng trầm xuống, biểu cảm giận dữ. Anh không thèm quan tâm cái video kia là gì nữa, trực tiếp nhấc bổng người trước mặt lên, đặt ngồi xuống giường.
“Giỏi thật đấy, sao tay em lại bị thương thế này?” Bờ môi Cố Trạch Thâm mím chặt, bộ dạng vô cùng không vui. Anh hất cằm ra hiệu bảo cô tự nhìn lại vết thương của mình.
Giọng nói lạnh lùng: “Chắc không phải bị con gà rừng kia mổ đấy chứ?”
“…”
Địch ý của Cố Trạch Thâm đối với Hoắc Minh Chiêu thật vô lý. Tình huống như vậy, chưa xảy ra bao giờ.
Khi đó, Giản Uyên đặc biệt tín nhiệm Cố Trạch Thâm. Lúc bận quá không rảnh chăm sóc Tô Nhiên, bà sẽ gửi gắm cô cho anh. Dần dần, Tô Nhiên cũng nảy sinh một loại ỷ lại và tin tưởng kỳ lạ vào Cố Trạch Thâm.
Loại ỷ lại này hoàn toàn khác với cảm giác của cô với Giản Uyên hay Tô Khải Minh.
Lúc đó Tô Nhiên cũng không diễn tả được đó là cảm giác gì, tóm lại chỉ cần nhìn người này, cảm nhận hơi thở và mùi hương của anh là cô thấy đặc biệt an toàn. Loại cảm giác an toàn mà cô chưa bao giờ nhận được từ cha mẹ mình.
Năm lớp chín, việc học hành bị quản rất chặt, đồng thời cũng bị nghiêm cấm chuyện yêu đương sớm.
Tô Nhiên bị mời phụ huynh lần thứ hai là vì một tối nọ sau khi tan học, cô bị chủ nhiệm lớp bắt quả tang đang lôi lôi kéo kéo với một nam sinh lớp khác.
Vào thời kỳ nhạy cảm, Tô Nhiên lại đâm đầu vào họng súng. Hai bên gia đình bị mời đến để tiến hành một cuộc hội đàm ba bên.
Khi đó đang là giữa hè, thời tiết nóng nực lạ thường. Giản Uyên đang cùng đội có mặt tại hiện trường vụ án, bận đến mức cả ngày không thấy bóng dáng đâu. Trong văn phòng chỉ còn lại Cố Trạch Thâm đang sắp xếp hồ sơ và Tô Nhiên đang vùi đầu làm bài tập.
Ngày hôm đó máy điều hòa bị hỏng, chỉ có thể dùng tạm chiếc quạt trần kiểu cũ treo trên đầu. Bốn cánh quạt lớn quay “kẽo kẹt kẽo kẹt” làm người ta buồn ngủ díp mắt.
Cố Trạch Thâm im lặng. Ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ chiếu vào, tách biệt anh ra khỏi không gian xung quanh.
Trước mặt là đống tài liệu được xếp cao ngất ngưởng, Tô Nhiên nấp sau đó, thỉnh thoảng lại lén nhìn anh.
Nhận ra ánh mắt của Tô Nhiên, anh sẽ lười nhác nhướng mí mắt nhìn sang. Nếu bắt quả tang được cô, anh sẽ rất thích thú nheo đôi mắt, rồi cười một cách phóng khoáng, cố tình kéo dài giọng điệu trêu chọc cô: “Đừng chỉ lo nhìn anh chứ, bài tập làm xong chưa đấy?”
Cách nói chuyện của người này là như vậy đấy, vừa lười vừa kéo dài giọng. Tô Nhiên cậy mình còn nhỏ nên thường xuyên học theo, cố ý bắt chước Cố Trạch Thâm, tản mạn nói: “Em không biết làm mà, anh có thể dạy em được không?”
Cố Trạch Thâm không nói lời nào, chỉ mỉm cười nhìn chằm chằm cô. Thường thì bị nhìn chằm chằm liên tục mười giây là Tô Nhiên sẽ giơ tay đầu hàng: “Được rồi, em tự làm.”
Một lát sau, Tô Nhiên ngẩng đầu lên từ đống văn kiện, lộ ra đôi mắt trong veo. Giọng nói của cô mang theo sự mềm mại và ngọt ngào của thiếu nữ: “Anh Trạch Thâm ơi, em cầu xin anh một việc được không?”
“Hửm?” Cố Trạch Thâm nhướng mày, liếc mắt nhìn sang.
Tô Nhiên bèn đem chuyện mình bị chủ nhiệm lớp bắt quả tang “yêu sớm” thế nào kể cho Cố Trạch Thâm nghe.
Cố Trạch Thâm nghe xong, hồi lâu không nói gì.
Tô Nhiên thấy cổ họng khô khốc. Cô uống vài hớp nước mới nghe thấy Cố Trạch Thâm cười khẩy một tiếng đầy mỉa mai, cũng không biết có gì đáng cười. Cười xong, anh mới thong thả hỏi cô: “Thế sao nhóc không gọi mẹ đi?”
Tô Nhiên mím môi, nhìn anh một cái, trong lòng hơi thấp thỏm nhưng vẫn nhỏ giọng giải thích: “Anh đi cũng thế mà.”
Cô lại bổ sung: “Lần trước cũng là anh đi.”
“Ừ.” Cố Trạch Thâm gật đầu, rất tán thành lời Tô Nhiên nói.
Tô Nhiên cũng không đoán được là anh đồng ý hay không đồng ý nữa.
Cô nhìn anh đầy mong đợi, lần đầu tiên thấy mùa hè nóng đến mức khó chịu như vậy.
Bỗng nhiên, anh đứng dậy đi về phía cô. Đôi chân Cố Trạch Thâm rất dài, chỉ vài bước đã đứng trước bàn học của cô.
Hai tay anh chống lên mép bàn, cả người hơi cúi xuống. Tô Nhiên ngồi lọt thỏm, không dám nhúc nhích, chỉ sợ vừa ngẩng đầu là đụng trúng cằm anh.
Cố Trạch Thâm nhìn đỉnh đầu ai đó, bật cười: “Sao em phải chột dạ?”
“Em không chột dạ.” Cô cựa quậy, cứng đờ ngẩng đầu lên, đồng thời lùi ra sau một chút để giữ khoảng cách. Cô nhỏ giọng lầm bầm: “Em thấy anh dễ nói chuyện hơn mẹ em. Nếu mẹ biết em bị mời phụ huynh vì lý do này, bà ấy chắc chắn sẽ tra hỏi rất nhiều, phiền lắm ạ.”
Cố Trạch Thâm giơ tay, nhẹ nhàng búng vào trán cô một cái để giáo huấn: “Mẹ em chỉ quan tâm em thôi.”
Tô Nhiên mím môi, lại cúi đầu không nói lời nào.
Chiếc quạt vẫn cứ kêu kẽo kẹt, Tô Nhiên thấy cái âm thanh này thật đáng ghét.
Đang mải suy nghĩ thì người trước mặt đứng thẳng dậy, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn. Tô Nhiên chậm chạp ngẩng đầu.
Anh thản nhiên nói: “Nhóc con, chỉ lần này thôi nhé. Sau này có chuyện gì phải nói cho mẹ biết trước, rõ chưa?”
“Em biết rồi ạ.”