Hôm nay, đám trẻ vừa kết thúc một ngày huấn luyện thể lực và phản xạ, đang thay đồ trong phòng thay đồ. Mọi người vẫn chí chóe như thường lệ, bỗng nghe có người nói: “Mọi người có thấy dạo này Đội trưởng Cố hơi lạ không, toàn chia sẻ mấy thứ kỳ lạ.”
Người nói là Sở Tiêu Nguyên, nhỏ tuổi nhất đội. Cậu ta không cao lắm, mặt búng ra sữa, mắt rất to, sở thích lớn nhất là tự lẩm bẩm một mình, điển hình của hội chứng nói nhiều giai đoạn cuối.
Cậu ta vừa mở miệng, mọi người gần như cùng lúc dừng động tác, dỏng tai lên nghe.
Sở Tiêu Nguyên bảo: “Hơn nữa lúc huấn luyện cứ thỉnh thoảng lại bắt tụi mình tập thêm vô cớ. Mọi người nói xem, có phải vì thất tình nên mới đem tụi mình ra hành hạ trên sân tập không?
“Nhưng mà nghĩ thế cũng không đúng lắm, Đội trưởng Cố toàn chia sẻ cái gì mà 108 cách phòng chống tra nam?”
Sở Tiêu Nguyên ngẫm nghĩ một chút, bỗng thấy không ổn, mắt trợn tròn kinh ngạc: “Nói như vậy, đội trưởng chúng ta…”
Mọi người đồng loạt lắc đầu, không thể nào, tuy lúc Đội trưởng Cố cười lên có hơi “yêu nghiệt” một chút nhưng nhìn kiểu gì cũng là trai thẳng, tuyệt đối không thích đàn ông.
“Đừng có đoán mò, tôi đoán là WeChat của Đội trưởng bị hack rồi.” Trong một tập thể luôn có một hai người điềm đạm, và người vừa lên tiếng là Trình Sướng. Anh vào đội sớm hơn mọi người một năm, thâm niên cao nhất, lúc Cố Trạch Thâm đi vắng thường giao cho Trình Sướng quản lý.
Trình Sướng thay áo thun, dùng khăn khô lau tóc, rồi mới nói: “Mấy hôm trước tôi đi trung tâm thương mại mua đồ, tình cờ gặp Đội trưởng. Mọi người biết anh ấy đang làm gì không? Anh ấy đang đi ăn với một cô gái, nhìn qua thì chắc là đang đi xem mắt đấy.”
Sở Tiêu Nguyên cũng thay đồ xong, tò mò bấm đốt ngón tay: “Đây là lần thứ 8 rồi nhỉ. Mọi người nói xem, Đội trưởng Cố nhà mình rõ ràng là rất đẹp trai, mà sao mãi không tìm được bạn gái, đi xem mắt bao nhiêu lần mà không lần nào thành công.”
Bỗng nhiên, Sở Tiêu Nguyên nảy ra ý tưởng, móc một đồng tiền lẻ trong tủ ra đặt lên ghế dài, nói: “Tôi cược một đồng, Đội trưởng năm nay vẫn không thoát ế được!”
Mọi người ngẩn ra nhìn Sở Tiêu Nguyên năm giây, rồi lần lượt móc tiền riêng ra đặt cược: “Tôi cược hai đồng, Đội trưởng năm nay không thoát được kiếp độc thân.”
“Cả tôi nữa, cược năm đồng.”
Cuối cùng chỉ còn lại Trình Sướng, Sở Tiêu Nguyên hất cằm hỏi: “Anh Sướng, còn anh thì sao, cược bao nhiêu?”
Trình Sướng thong thả móc từ túi áo khoác ra một tờ năm hào, nhẹ nhàng đặt lên bàn rồi nói: “Năm hào, tôi cược năm nay Đội trưởng chắc chắn thoát ế.”
Ngay lúc này, Đội trưởng Cố đang đứng ngoài cửa định mời anh em đi ăn một bữa, bỗng im lặng vài giây rồi đẩy cửa bước vào với gương mặt lạnh lùng vô cảm.
Mọi người: “…”
Cố Trạch Thâm cười nhưng không cười: “Náo nhiệt quá nhỉ, định đi ăn cơm à?”
Không ai dám lên tiếng.
Không đợi mọi người trả lời, Cố Trạch Thâm lại nói tiếp: “Thế thì tối nay nhớ ăn nhiều một chút, ngày mai chúng ta có nội dung huấn luyện mới.”
Sở Tiêu Nguyên hỏi: “Huấn luyện gì mới vậy anh?”
Cố Trạch Thâm cười đến mức khiến người ta nổi da gà đầy mình, nhưng anh vẫn giữ dáng vẻ tản mạn tùy ý đó, gằn từng chữ: “Leo! Núi! Vác! Đồ! Nặng!”
Cố Trạch Thâm nghe đám nhóc gào thét thảm thiết, mãn nguyện đi xuống lầu.
Vừa đi, anh vừa tìm bài viết mới nhất “9981 chiêu trò của tra nam” để gửi cho Tô Nhiên, không ngờ trước biểu tượng tin nhắn lại xuất hiện một dấu chấm than màu đỏ to tướng.
“?” Cố Trạch Thâm đột nhiên nhận ra, mình đã bị Tô Nhiên cho vào danh sách đen.
Cố Trạch Thâm thấy lòng lạnh ngắt. Người anh hờ tận tâm như vậy mà nhóc con vô ơn kia dám chặn anh.
Anh đứng ở lối cầu thang, thấy không cam lòng, suy nghĩ vài giây rồi gọi điện cho Tô Nhiên, nhưng vẫn không có người bắt máy.
Nghe giọng nữ máy móc vang lên trong ống nghe, Cố Trạch Thâm bật cười, mắng nhẹ một câu: “Đồ nhóc con không có lương tâm.”
…
Vừa rời khỏi câu lạc bộ Parkour, Tô Nhiên bỗng hắt hơi một cái.
Cảm nhận cái se lạnh của tháng Ba, cô rảo bước nhanh hơn về phía văn phòng Hiệu trưởng. Văn phòng nằm ở tầng 5 tòa nhà tổng hợp, đi bộ từ câu lạc bộ mất khoảng mười lăm phút. Vừa lên đến nơi, cô được thông báo Hiệu trưởng đang tiếp một vị khách quan trọng, cần phải chờ, nhưng không biết chờ bao lâu.
Tô Nhiên nhìn đồng hồ, lát nữa không có lịch huấn luyện nên cô cũng không vội về nhà, quyết định ngồi chờ bên ngoài.
Lần này cô tìm Hiệu trưởng chủ yếu để phản ánh về việc mở rộng không gian cho câu lạc bộ Parkour. Từ lúc khai giảng đến nay đã gần một tháng, vì Hiệu trưởng bận đi công tác liên tục nên cô chưa tìm được cơ hội, nghe nói hôm nay thầy đã về nên cô chạy qua ngay. Dù không biết có thành công hay không nhưng cô thấy vấn đề này cần phải báo cáo một chút.
Thế là cô đã đợi suốt một tiếng đồng hồ.
Khi cửa văn phòng mở ra, Tô Nhiên đứng dậy, vừa ngẩng đầu đã thấy Hoắc Minh Chiêu được Hiệu trưởng tươi cười tiễn ra ngoài. Anh ta cũng thấy cô, đi tới hỏi: “Sao em lại ở đây?”
Giọng điệu như thể bạn thân mười mấy năm vậy.
Tô Nhiên thấy hơi mất tự nhiên với sự thân thiết quá mức này của Hoắc Minh Chiêu, nhưng vẫn thản nhiên đáp: “Tôi tìm Hiệu trưởng có chút việc.”
Hiệu trưởng không hề kiêng dè Hoắc Minh Chiêu, trực tiếp hỏi cô luôn: “Chuyện gì vậy?”
Tô Nhiên ngẫm nghĩ rồi nói: “Về vấn đề mở rộng câu lạc bộ Parkour, em thấy…”
“Được rồi, Tiểu Nhiên.” Lời chưa nói xong đã bị Hiệu trưởng cười ngắt quãng, thầy nhìn Hoắc Minh Chiêu với vẻ tự hào không giấu giếm: “Thầy cũng đang định nói với em chuyện này. Em thật may mắn, ngay vừa rồi Minh Chiêu đã quyết định khai phá khu đất trống bên cạnh trường để làm nơi hoạt động cho các đoàn đội, trong đó một nửa sẽ làm sân tập Parkour.”
Tô Nhiên: “…”
Bao lời lẽ định nói trong bụng bỗng bị nghẹn lại.
Hoắc Minh Chiêu khiêm tốn cười, đưa ra lời mời với cô: “Tô tiểu thư, em có muốn cùng tôi trò chuyện một lát không?”