Căn hộ này phù hợp với mong muốn của Tô Nhiên, thế nên cô lập tức chốt tiền đặt cọc để thuê phòng.
Hai người sóng vai đi ra từ Giang Đinh Tiểu Trúc, Cố Trạch Thâm vẫn còn góp ý: “Hay là xem thêm chút nữa đi? Anh thấy căn lúc nãy cái gì cũng tốt, mỗi tội hơi nhỏ. Em nói xem, giờ em cũng đến tuổi rồi, nhỡ có bạn trai mà người ta muốn qua nhà chơi, cái chỗ bé như bàn tay thế kia thì chỉ có nước ngồi bệt xuống đất.”
“…”
Tô Nhiên lạnh lùng liếc nhìn người đàn ông đang lải nhải không dứt, nhịn không được đáp: “Bạn trai em thì em chắc chắn sẽ cho anh ấy ngồi trên giường, dù sao ngồi dưới đất rất lạnh, không tốt cho sức khỏe.”
“…”
Căn hộ ở Giang Đinh Tiểu Trúc không kê sofa mà trải thảm dưới sàn, việc ngồi trên giường cũng không vấn đề gì, nhưng lời này lọt vào tai Cố Trạch Thâm lại khiến mùi vị câu chuyện thay đổi hẳn.
Anh thầm nghĩ, Tô Nhiên vẫn còn là trẻ con, chẳng hiểu gì về quy tắc sinh tồn của đàn ông trưởng thành cả.
Anh nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa, không biết trong đầu đang tính toán gì.
Lên xe, trong lúc Tô Nhiên thắt dây an toàn, anh liền nhập vai “thầy chủ nhiệm”, bắt đầu giáo huấn cô về những giá trị cốt lõi: “Nhóc con, tuy em đã thành niên nhưng yêu đương phải thận trọng. Tuyệt đối đừng có kiểu mới quen vài ngày đã dẫn người ta về nhà, không an toàn, không đáng tin, không được đâu đấy.”
Hoặc là uyển chuyển hơn một chút: “Thật ra nếu em thích người ta, mang về nhà cũng không phải không được, nhưng không được cho vào phòng ngủ, đặc biệt là không được cho ngồi lên giường. Tốt nhất là cứ cho ngồi chỗ nào “hẻo lánh” một chút để cậu ta luôn tỉnh táo.”
“…”
Tô Nhiên biết Cố Trạch Thâm nói vậy cũng vì lo cho mình. Nếu giờ cô tỏ thái độ phản kháng, không chừng anh sẽ tiếp tục thao thao bất tuyệt viết cả một bài văn dài để giáo huấn cô mất.
Vì thế, Tô Nhiên vờ như nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng còn tỏ ra trầm tư suy nghĩ. Cuối cùng, chờ Cố Trạch Thâm nói xong, cô mới nghiêm túc hỏi: “Anh Trạch Thâm, anh nói rất có lý. Nếu bạn trai đến nhà em là không tốt, vậy em có thể đến nhà bạn trai không?”
“…”
Cố Trạch Thâm nhìn chằm chằm cô, thấy thần sắc cô không giống như đang đùa, hồi lâu sau mới hỏi: “Nhóc con, em cố ý chọc tức anh đúng không?”
Tô Nhiên chớp chớp mắt, đôi đồng tử đen lánh bắt lấy ánh sáng xung quanh, biểu cảm vô tội lắc đầu phủ nhận: “Không phải, không có, thật sự mà.”
“…”
Về vấn đề tình cảm cá nhân, Cố Trạch Thâm cũng không trao đổi quá sâu với Tô Nhiên. Có những lời nói nhiều quá lại thành ra vượt quá giới hạn. Trẻ con bây giờ vẫn còn trong thời kỳ phản nghịch, cứ đặt ra yêu cầu với cô thì dù là thỏ bị dồn vào đường cùng cũng sẽ nhảy dựng lên cắn người.
Trong xe phát bản nhạc piano nhẹ nhàng, Cố Trạch Thâm tập trung nhìn phía trước.
Tô Nhiên lần này ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ, anh không nói chuyện thì cô cũng im lặng cúi đầu lướt tin tức.
Hôn lễ của Tô Khải Minh và Triệu An Nhã đã qua được hai tuần, nhưng sức nóng trên các kênh truyền thônng vẫn còn duy trì.
Nguyên nhân là Tô Khải Minh nhân dịp hôn lễ đã quyên tặng một lượng lớn vật tư cho cô nhi viện thành phố, từ ăn mặc đến ngủ nghỉ đều đầy đủ.
Danh tiếng “nhà từ thiện thành phố” của Tô Khải Minh càng vang xa, thế nên chuyện hôn lễ cũng được truyền thông tô vẽ thành một câu chuyện tình yêu lãng mạn.
Tô Nhiên cười khẽ đầy châm chọc. Cô không có hứng thú tìm hiểu chuyện tình cảm của người khác nên thoát khỏi trang tin tức, ấn vào nhóm WeChat.
“Văn phòng giảng viên Đại học Lâm” Đây là nhóm công việc đầu tiên cô tham gia sau khi nhận chức.
Trong nhóm toàn là giảng viên của trường, Tô Nhiên lướt qua thấy có khoảng 50-60 thành viên, nhưng chỉ có vài người thường xuyên lên tiếng. Sau khi được Mẫn Vãn mời vào nhóm, cô cũng chỉ mới quen hai người.
Tính ra thì công việc của Tô Nhiên không hẳn là giáo viên, nên việc vào nhóm này cũng có chút lạ lẫm. Từ ngày vào nhóm, sau khi chào hỏi xong cô luôn ở trạng thái “tàu ngầm”, cho đến hôm nay cô mới thấy có người tag mình.
Là thầy Đoạn dạy môn Toán cao cấp, anh ta hỏi: “Tối nay liên hoan, em có đến không?”
Sau câu hỏi đó, có mấy người phụ họa theo, đều mong cô tham gia. Tô Nhiên đang suy nghĩ thì Mẫn Vãn đã nhắn tin riêng cho cô.
Mẫn Vãn: [Nhiên Nhiên, đây chỉ là buổi tụ tập giữa đồng nghiệp thôi. Nếu em muốn tạo mối quan hệ tốt với mọi người thì chị nghĩ em nên lộ diện một chút.]