“Ồ?” Hoắc Minh Chiêu thậm chí còn rất có hứng thú mà hỏi lại: “Hai người đang ở bên nhau à?”
“Không có.” Ngay sau đó, Tô Nhiên liền bổ sung thêm: “Nhưng mà tôi rất thích anh ấy, tôi sẽ không thích người khác đâu.”
Cố Trạch Thâm cười một cách thản nhiên và đầy tự tin: “Không sao, đó là vì cô chưa làm quen với tôi thôi.”
Tô Nhiên: “…”
Im lặng một hồi lâu.
Hoắc Minh Chiêu đột ngột tiến lại gần Tô Nhiên. Cô theo bản năng lùi về phía sau, nhưng không ngờ sau lưng chính là trụ đá cẩm thạch. Cảm giác lạnh lẽo từ vách đá khiến thần kinh cô trong nháy mắt căng thẳng.
“Đừng sợ.” Hoắc Minh Chiêu ôn tồn an ủi: “Tôi sẽ không làm gì cô đâu, chỉ là muốn nói cho cô biết, yêu đương với tôi tốt lắm đấy, có muốn thử xem không?”
Vừa dứt lời, lời từ chối của Tô Nhiên đã bị một giọng nam quen thuộc khác cắt ngang.
“Môn Thái cực quyền tôi mới học cũng rất lợi hại đấy.” Cố Trạch Thâm liền đứng ở phía sau Hoắc Minh Chiêu không xa, ánh mắt lạnh lùng: “Cậu có muốn thử một xem không?”
Hoắc Minh Chiêu đánh giá Cố Trạch Thâm.
Sắc mặt Cố Trạch Thâm trầm xuống, anh nhìn Tô Nhiên, vẻ mặt rất tức giận: “Còn không mau qua đây?”
Tô Nhiên ngoan ngoãn dịch qua đó.
Hoắc Minh Chiêu cười cười, từ biệt Tô Nhiên: “Hôm nào mời cô ăn cơm, hẹn gặp lại.”
Tô Nhiên cảm thấy Cố Trạch Thâm có lẽ đã hiểu lầm gì đó về Hoắc Minh Chiêu: “Anh đừng giận, anh ấy là bạn học của đồng nghiệp em, tối nay cùng nhau ăn cơm thôi.”
“?” Cố Trạch Thâm giận đến mức bật cười.
Anh nhìn chằm chằm cô vài giây, kìm nén cảm xúc.
Tô Nhiên đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe Cố Trạch Thâm mắng mình.
Kết quả, Cố Trạch Thâm túm lấy cổ áo cô lôi thẳng về phía xe.
Anh không hề nhẹ nhàng, nhét cô vào ghế phụ, cũng không rời đi ngay, lười nhác đứng ở cửa xe, khuỷu tay gác lên mui xe, đầu ngón tay khẽ gõ lên đó, rồi lạnh lùng nói: “Khá lắm, mới không gặp một lúc mà nhóc con nhà chúng ta đã trêu chọc phải một con gà rừng hoa hòe hoa sói rồi đấy.”
“?”
Gà rừng hoa hòe hoa sói?
Hoắc Minh Chiêu?
Phương thức theo đuổi Tô Nhiên của Hoắc Minh Chiêu rất đơn giản, trực tiếp lại thô bạo, bất kể đối phương có thích hay không. Cho dù chưa nhận được sự hồi đáp từ chính chủ, anh ta vẫn thông báo với toàn bộ giảng viên và sinh viên Đại học Lâm: “Tôi đây đã nhìn trúng người phụ nữ này rồi!”
Vì thế, Tô Nhiên vô cùng bối rối, thậm chí cô còn bí mật bắt chước giọng điệu học sinh để gửi thư tố cáo vào hòm thư của hiệu trưởng, nhưng đều không có hiệu quả. Hằng ngày Hoắc Minh Chiêu vẫn xuất hiện một cách đầy phô trương.
Hoa tươi, siêu xe, những bộ âu phục sặc sỡ, anh ta đã dựng lên một tượng đài về hình tượng “con gà rừng hoa hòe”. Có lẽ do bị Cố Trạch Thâm “đầu độc” quá sâu nên mỗi lần Tô Nhiên nhìn thấy Hoắc Minh Chiêu, cô như nghe thấy tiếng gà trống gáy.
Tội lỗi! Thật là tội lỗi quá đi!
Trong lúc đó, Hoắc Minh Chiêu cũng không biết rót cái “bùa mê thuốc lú” gì cho những người đồng nghiệp cũ của mình. Trong bóng tối, những giáo viên ngày thường vốn khó gặp mặt giờ đây đều thích ghé qua câu lạc bộ Parkour ngồi chơi, ba câu đều liên quan đến cái tên Hoắc Minh Chiêu, đem lịch sử trưởng thành, lịch sử phấn đấu của anh ta phổ cập hết cho Tô Nhiên một lượt.
“…” Nhận thấy giữa đồng nghiệp với nhau cần phải hòa thuận hữu ái, Tô Nhiên chỉ đành nghiêm túc nghe lấy lệ.
Tô Nhiên cảm thấy cứ tiếp tục như vậy thì không ổn.
Cô luôn thấy việc Hoắc Minh Chiêu phô trương ở trường học sẽ gây ảnh hưởng đến người khác, nhưng thật ra, người bị ảnh hưởng từ đầu đến cuối chỉ có mình cô. Những người khác chỉ xem náo nhiệt, xem xong rồi thôi, căn bản không bị ảnh hưởng gì cả.
Thế nên, Tô Nhiên chọn một buổi chiều nắng đẹp, mời Hoắc Minh Chiêu ngồi ở quán cà phê bên ngoài trường học.
Tô Nhiên đến với tâm thế muốn giải quyết dứt điểm vấn đề, cũng không có tâm tư trò chuyện quá nhiều với Hoắc Minh Chiêu, vì thế cô đi thẳng vào vấn đề, bày tỏ rõ lập trường, ngay cả giọng điệu cũng nhàn nhạt: “Hoắc tiên sinh, đầu tiên vô cùng cảm ơn sự yêu thích của anh, nhưng sự yêu thích của anh khiến tôi rất bối rối.”
Ánh mắt cô bình tĩnh: “Hành vi gần đây của anh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc và cuộc sống của tôi. Hôm nay hẹn anh ra đây là muốn nói cho anh biết, thích một người không phải là như cách anh đang làm. Nếu đối phương cảm thấy phiền hà với phương thức của anh, thì kết quả cuối cùng cũng chỉ là dã tràng xe cát mà thôi.”
Hoắc Minh Chiêu cười nhạt, nghiêm túc nghe hết lời Tô Nhiên nói.
Anh ta nhẹ nhàng khuấy ly cà phê trước mặt, ánh mắt trông vô cùng chân thành: “Tô tiểu thư, đầu tiên, tôi xin lỗi vì hành vi của mình đã gây phiền hà cho cô.”
Tô Nhiên gật đầu, giữ vẻ mặt nghiêm túc: “Hoắc tiên sinh hiểu được là tốt rồi.”
Hoắc Minh Chiêu khẽ cười một tiếng, hơi nghiêng đầu nhìn cô: “Thật ra tôi không hiểu lắm, cách thích một người mà Tô tiểu thư nhắc đến… chẳng lẽ cũng giống như cô sao…”
Anh ta cố ý kéo dài câu nói, dụ Tô Nhiên ngước mắt nhìn mình.
“Lặng lẽ giấu kín mà không để lộ ra chút nào?”
Trái tim chợt thắt lại. Cô nhìn anh ta một cách đầy phòng bị, không nói nên lời.
“Tô tiểu thư.”
Đáy mắt Hoắc Minh Chiêu thoáng ý cười, anh ta nhìn thấy rõ ràng sự chật vật trong khoảnh khắc đó của cô.
“Nếu Hoắc Minh Chiêu tôi thích một người, tôi sẽ để cô ấy biết một cách rõ ràng, còn muốn cho tất cả mọi người đều biết.”
Tô Nhiên bị những lời của Hoắc Minh Chiêu làm cho ngơ ngác, cô không thể cử động. Cô như bị người ta đào bới hạt giống thầm kín giấu sâu tận đáy lòng từ năm 16 tuổi, mang ra phơi dưới ánh mặt trời.