Tô Nhiên rất muốn nói, hay là anh thử cân nhắc em xem sao. Nhưng cô không thể nói ra.
Vì thế cô đành ám chỉ anh: “Anh có thể cân nhắc việc tự do yêu đương.”
Nghe vậy, Cố Trạch Thâm nhướng mày, nhìn cô với vẻ đầy ẩn ý.
Vẻ mặt Tô Nhiên hơi mất tự nhiên, sợ anh nhìn ra điều gì đó nên cô cực lực che giấu, còn giải thích thêm: “Tự do yêu đương rất tốt, không cần cân nhắc đến các yếu tố khác, chỉ cần xem cảm giác lúc đó thế nào, cảm giác đúng thì tìm hiểu sâu hơn.”
Dừng một chút, Tô Nhiên tiếp tục nói: “Thật đấy, anh có thể thử một lần xem sao.”
Người đàn ông khẽ cười một tiếng, trêu chọc cô: “Nói rất có đạo lý, nhóc con đã tự mình trải nghiệm rồi sao?”
Tô Nhiên gật đầu như thật: “Đương nhiên, nhan sắc này của em ở nước ngoài cũng rất được chào đón đấy.”
Cố Trạch Thâm liếc nhìn cô một cái. Tô Nhiên 22 tuổi đã không còn nét bầu bĩnh, đầy đặn của tuổi mười sáu mười bảy, ngũ quan sắc sảo rõ nét, làn da trắng ngần như sứ, khi im lặng thì gương mặt thanh tú rạng rỡ, khi nhìn người khác thì đôi mắt sáng linh động.
Trầm mặc vài giây, Cố Trạch Thâm thu hồi tầm mắt nhìn về phía trước, sau đó nhàn nhạt nói: “Khá hơn anh trai em rồi.”
“…”
Tô Nhiên mân mê đôi bàn tay đặt trên đùi, liếc nhìn anh một cái rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt, cúi đầu bắt đầu nói dối trắng trợn: “Cũng bình thường thôi, chỉ mới có hai ba người gì đó.”
Cố Trạch Thâm: “…”
Đứa nhỏ này đúng là lợi hại hơn anh thật, tuổi còn nhỏ mà đã yêu đương hai ba lần, còn anh sắp 30 rồi mà vẫn là một “ông chú” chưa mảnh tình vắt vai.
Hai người kết thúc đề tài này, không nói gì nữa, mãi đến khi Cố Trạch Thâm dừng xe bên ngoài Yên Vũ Lâu, Tô Nhiên mới hỏi anh: “Anh Trạch Thâm, nếu cô gái này cũng khá ổn, anh có dự định thử với chị ấy không?”
Bàn tay đang mở cửa xe của Cố Trạch Thâm khựng lại, một chân đã bước ra ngoài, anh bất động trong thoáng chốc, vài giây sau mới dùng vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy đáp: “Tùy duyên thôi, nếu thấy hợp thì kết hôn cũng được.”
“…”
Buổi xem mắt này kéo dài hơn so với dự đoán của Tô Nhiên, khi Cố Trạch Thâm tiễn người ra về thì trời đã tối hẳn.
Người đàn ông này bất kể là trước đây hay hiện tại, khí chất cao ngạo lạnh lùng trên người vẫn không giảm bớt chút nào, cách đối nhân xử thế cũng vô cùng chu đáo, không tìm ra được một chút sai sót nào.
Anh tiễn cô gái lên xe, nhìn theo chiếc xe rời đi rồi mới quay trở lại Yên Vũ Lâu.
Ly cà phê trước mặt Tô Nhiên đã sớm nguội ngắt, cô thất thần nên cũng không chú ý, dùng muỗng khuấy khuấy rồi bưng lên định uống, đột nhiên bị một bàn tay từ bên cạnh vươn ra ngăn lại.
Tô Nhiên ngước mắt nhìn lên, là một người đàn ông trẻ lạ mặt, trông tầm hơn hai mươi tuổi, mặc bộ tây trang màu hồng nhạt.
“Tiểu thư, cà phê của cô lạnh rồi, để tôi mời cô ly nóng.” Nói xong, anh ta mỉm cười đặt một ly khác lên bàn.
Tô Nhiên định nói gì đó nhưng người nọ đã rời đi.
Bưng ly cà phê lên, dưới đáy ly có đè một tờ giấy viết: “Mỹ nữ, kết bạn nhé, đây là số điện thoại và số WeChat của tôi.”
“…”
Tờ giấy bỗng bị ai đó rút đi, Cố Trạch Thâm một tay chống lên lưng ghế của cô, người hơi khom xuống, nhìn từ xa trông như đang ôm trọn cô vào lòng.
Nhìn rõ nội dung trên tờ giấy, Cố Trạch Thâm khẽ cười một tiếng, nhướng đôi mày đẹp hỏi cô: “Nhóc con, rốt cuộc đây là buổi xem mắt của anh hay là của em vậy?”
Tô Nhiên: “…”