Đoạn Minh Phong chọn địa điểm liên hoan tại Yên Vũ Lâu.
Lần trước Tô Nhiên đi cùng Cố Trạch Thâm, vì tò mò về đối tượng xem mắt của anh nên toàn bộ sự chú ý đều đặt lên người đối phương, chưa kịp quan sát kỹ nơi này.
Theo lệ thường, Tô Nhiên là người mới đến nên phải kính rượu từng người một. Dù trong lòng không muốn, cô vẫn kiên nhẫn đi một vòng kính rượu các vị đồng nghiệp có mặt hôm nay.
Sau một vòng, cô chưa đến mức say nhưng dạ dày đã bắt đầu cồn cào nóng rát, không khí trong phòng lại ngột ngạt. Cô vỗ vỗ vai Đoạn Minh Phong ngồi bên cạnh: “Thầy Đoạn, em ra ngoài hóng gió một lát.”
Đoạn Minh Phong định đứng dậy đi cùng, nhưng Tô Nhiên chỉ muốn yên tĩnh một mình nên lập tức ấn anh ngồi xuống ghế: “Không phiền thầy đâu, em chỉ ra ngoài đứng một lát thôi, không vấn đề gì.”
Dứt lời, có người gọi Đoạn Minh Phong, Tô Nhiên xoay người rời phòng.
Tầng thượng của Yên Vũ Lâu có một khu vườn lộ thiên nhỏ, không gian mở hoàn toàn với tầm nhìn cực tốt. Vào những ngày có mưa sao băng, đây là điểm quan sát tuyệt vời nên hàng năm cứ đến ngày đó, sân thượng Yên Vũ Lâu lại tụ tập rất đông những người yêu thiên văn.
Tô Nhiên tựa vào lan can, mặc cho gió thổi tung mái tóc. Đứng một lúc, cô cảm thấy tỉnh táo hơn mới lấy điện thoại ra nhắn tin cho Cố Trạch Thâm.
Tô Nhiên: [Hình như em say rồi.]
Đầu ngón tay dừng lại trên màn hình vài giây, cô xóa dòng chữ vừa soạn đi, viết lại một câu khác: [Anh Trạch Thâm, anh đang làm gì đấy?]
Giọng điệu và cách dùng từ như vậy mới phù hợp với mối quan hệ hiện tại giữa cô và anh.
Tháng hai vẫn còn cái lạnh của mùa đông, nhiệt độ ban đêm khá thấp. Tô Nhiên nắm chặt điện thoại nhìn màn hình sáng rồi lại tắt, cô chỉ thấy mình ngày càng tỉnh táo chứ không thấy lạnh.
Bỗng nhiên, màn hình sáng lên lần nữa.
Tin nhắn của Cố Trạch Thâm trả lời: [Đang phấn đấu vì đại sự cả đời.]
“…”
Ánh mắt cô dừng lại ở dòng chữ đó rất lâu, trong lòng cảm thấy như bị kim châm một nhát. Ban đầu không thấy đau lắm, nhưng sau đó cơn đau ấy bắt đầu lan tỏa, hóa thành ngàn vạn bàn tay bóp nghẹt lấy cổ họng cô.
Vài phút sau, Tô Nhiên mới ổn định lại cảm xúc, cân nhắc xem nên trả lời câu nói vừa rồi của anh thế nào. Trong lòng cô có trăm ngàn lời muốn nói với anh rằng cô đang rất khó chịu, muốn anh đến đây ngay, nhưng lúc này cô lại vô cùng lý trí và bình tĩnh. Một tiếng nói vang lên trong thâm tâm nhắc nhở cô rằng: không thể làm như vậy.
Cuối cùng, sau nhiều lần chỉnh sửa, cô trả lời: [Vậy chúc mừng anh trước nhé.]
Lần này Cố Trạch Thâm trả lời rất nhanh: [Vẫn là nhóc con ngoan nhất, không bõ công anh thương em.]
Tô Nhiên nhìn chằm chằm câu nói này, cảm thấy chua xót không thốt nên lời.
Cô từng nghĩ mình quen biết Cố Trạch Thâm năm 16 tuổi, cô đã đến bên cạnh anh sớm hơn bất kỳ ai, nghiễm nhiên nhận được sự chăm sóc của anh, tận hưởng sự đồng hành của anh mỗi ngày.
Cô từng thấy mình vô cùng may mắn vì gặp anh năm 16 tuổi.
Nhưng giờ đây, những điều cô từng coi là lẽ dĩ nhiên ấy lại trở thành xiềng xích trói buộc cả hai, giống như một bức tường thời gian cao sừng sững chắn giữa hai người. Còn anh, mãi mãi bị nhốt lại trong năm 16 tuổi của cô.
Tô Nhiên thu xếp lại cảm xúc quay về phòng, nhóm của Đoạn Minh Phong lại khui thêm một chai rượu nữa.
Cô vừa kéo ghế ngồi xuống, Đoạn Minh Phong đã rót đầy ly rượu trước mặt cô, nói: “Chuẩn bị chút đi, lát nữa giới thiệu cho em quen một người.”
“…”
Tô Nhiên vốn không thích việc ép rượu trên bàn tiệc, nhưng hôm nay không biết vì sao, cô lại mong được uống nhiều thêm, tốt nhất là say khướt không biết gì.
Chẳng mấy chốc, vị khách quý mà họ nhắc tới đã đến.
Tô Nhiên cùng mọi người đứng dậy.
Chưa thấy người đâu nhưng tiếng nói đã vọng vào trước: “Các bạn học cũ ơi, có ai nhớ Minh Chiêu không nào?”
Đó là giọng của một người đàn ông trẻ tuổi, tông giọng hơi cao, mang theo vẻ hào hoa phong nhã một cách kỳ lạ.
Giây tiếp theo, người nọ bước vào. Một bộ tây trang màu đỏ rượu vang nổi bật, gặp ai cũng nở nụ cười tươi rói rồi ôm chào hỏi từng người một. Đến lượt Tô Nhiên, anh ta bỗng ngẩn ra một chút.
Đoạn Minh Phong kịp thời giới thiệu: “Minh Chiêu, đây là đồng nghiệp mới của chúng tôi, Tô Nhiên.”
Người đàn ông gật đầu, khóe miệng luôn nhếch lên, anh ta vươn tay về phía cô một cách khách sáo và lịch sự: “Thật khéo quá, không ngờ cô lại là đồng nghiệp của Minh Phong. Chính thức làm quen nhé, tôi là Hoắc Minh Chiêu.”
Hoắc Minh Chiêu cũng là một nhân vật có tiếng tăm.
Năm xưa, anh ta chính là một trong những sinh viên ưu tú nhất hưởng ứng phong trào tự khởi nghiệp của chính phủ. Anh ta và Đoạn Minh Phong là bạn cùng lớp, đều học cao học tại Đại học Lâm. Lớp đó đa số đều ở lại trường giảng dạy hoặc học lên cao, anh ta thuộc số ít chọn ra ngoài bươn chải ngay khi tốt nghiệp. Giờ đây sự nghiệp thành đạt, anh ta cũng là một trong những cựu sinh viên nổi tiếng của trường.
Sự xuất hiện của Hoắc Minh Chiêu khiến không khí buổi tiệc đẩy lên cao trào. Có những người sinh ra đã có khả năng điều động không khí, và Hoắc Minh Chiêu chính là loại người đó. Anh ta cầm ly rượu, đã đổi chỗ với Đoạn Minh Phong để ngồi cạnh cô.
Ly rượu vang trên tay anh ta lắc nhẹ, chất lỏng đỏ thẫm sóng sánh cùng tông với bộ tây trang. Anh ta mở lời, giọng điệu mang theo ý cười.
“Còn nhớ tôi không?” Hoắc Minh Chiêu nhìn cô. Anh ta thuộc kiểu người có gương mặt đào hoa, mang theo vẻ phong lưu tự tại.
Tô Nhiên vừa uống thêm mấy ly, hơi men bắt đầu bốc lên khiến cô thấy hơi chóng mặt, nhưng ý thức vẫn còn tỉnh táo.
Nghe vậy, cô lười biếng nhướng mi, ánh mắt dừng lại ở bông hồng cài trên áo tây trang của anh ta. Ban đầu cô tưởng là hoa giả, giờ ở gần mới ngửi thấy hương hoa thoang thoảng.
Cô mỉm cười: “Cảm ơn ly cà phê nóng của anh.”
Cô nói vậy nghĩa là còn nhớ.