Ngày hôm đó khi Cố Trạch Thâm đi xem mắt, cô ngồi một mình trên tầng hai, Hoắc Minh Chiêu là người đã đưa mẩu giấy nhỏ cho cô.
“Khách sáo quá, được mời mỹ nữ uống cà phê là vinh hạnh của tôi.”
Tô Nhiên cười nhẹ, không tiếp lời nữa. Biểu cảm của cô lạnh lùng và xa cách.
Một lát sau, nhóm Đoạn Minh Phong lại gọi anh ta, Hoắc Minh Chiêu lên tiếng rồi tạm thời rời đi.
Tô Nhiên được yên tĩnh, cô khép hờ mắt tựa vào ghế sofa trong phòng nghỉ ngơi. Có lẽ do cơ thể được thả lỏng nên cô vô tình ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy, cô thấy mọi người trong phòng đều đã say mèm, chỉ còn lại Đoạn Minh Phong và Hoắc Minh Chiêu.
Đoạn Minh Phong đang đứng bên cửa sổ gọi điện thoại, hình như là gọi tài xế đến đón, vì ở xa nên cô nghe không rõ lắm.
Còn Hoắc Minh Chiêu thì đang ngồi trên sofa ngay cạnh cô. Chiếc áo tây trang màu đỏ rượu đã được cởi ra từ lúc nào, chỉ còn lại chiếc sơ mi trắng mở vài cúc trên cùng, để lộ xương quai xanh quyến rũ.
Anh ta cũng uống không ít, ánh mắt mông lung.
Thấy Tô Nhiên tỉnh dậy, anh ta xoa thái dương nhìn sang, giọng trầm thấp: “Nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về.”
Tô Nhiên mở điện thoại xem giờ, phát hiện lúc mình ngủ, Cố Trạch Thâm đã gọi mấy cuộc điện thoại và gửi mười mấy tin nhắn.
Thấy vậy, cô vừa xem tin nhắn vừa lơ đãng trả lời: “Lát nữa tôi bắt xe về được rồi, cảm ơn ý tốt của anh.”
Hoắc Minh Chiêu cười, không hề thấy lúng túng vì bị từ chối, nhàn nhạt đáp: “Cũng được, đi đường chú ý an toàn.”
Lúc sau, Đoạn Minh Phong đi tới nói: “Minh Chiêu, tớ gọi xe xong cả rồi, lát nữa cậu đi trước đi.”
Hoắc Minh Chiêu một tay tựa trán dựa vào sofa: “Không vội, cứ đưa bọn họ lên xe trước đã.”
Ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại phản chiếu lên mặt, những nỗi uất ức dồn nén trong lòng Tô Nhiên tan biến trước sự quan tâm dồn dập của Cố Trạch Thâm.
Hóa ra anh không quên cô.
Anh vẫn biết lo lắng xem cô đã về nhà chưa.
Vẫn biết hỏi cô có uống rượu không.
Còn nói sẽ qua đón cô.
Đột nhiên, Tô Nhiên đứng bật dậy.
Đoạn Minh Phong và Hoắc Minh Chiêu đồng thời nhìn sang, cô giải thích: “Em ra ngoài gọi một cuộc điện thoại.”
Hoắc Minh Chiêu khẽ quẹt bật lửa, một ngọn lửa xanh bùng lên trong phòng, anh ta ngậm điếu thuốc vào miệng rồi rít một hơi thật sâu, sợi thuốc cháy rụi trong nháy mắt, sau đó anh ta nhả khói vào không trung.
Đoạn Minh Phong ướm hỏi: “Minh Chiêu, có phải cậu có ý với Tô Nhiên không?”
Nghe vậy, Hoắc Minh Chiêu mỉm cười, nụ cười rất nhạt: “Ừ, tôi muốn theo đuổi cô ấy.”
Tô Nhiên rời phòng, đi thẳng lên khu vườn nhỏ trên sân thượng.
Giờ này đã khá muộn, cô không biết Cố Trạch Thâm đã ngủ chưa nên thử gửi một sticker qua WeChat. Ngay giây tiếp theo, điện thoại rung lên bần bật. Chút ánh sáng le lói từ màn hình giống như ánh mặt trời rực rỡ, quét sạch mây mù cả đêm của cô.
Điện thoại kết nối, đầu dây bên kia im lặng hồi lâu.
Tô Nhiên biết Cố Trạch Thâm đang giận. Mỗi khi giận anh đều như vậy, không quát tháo, không mắng mỏ, chỉ im lặng một mình, chờ đến khi hết giận mới từ tốn giảng đạo lý.
“Anh Trạch Thâm, em đau đầu quá, hình như em say thật rồi.” Cô quyết định xuống nước trước.
“Đáng đời em.” Giọng anh nghe có vẻ lạnh lùng vô tình, nhưng Tô Nhiên lại cảm thấy vô cùng an tâm.
Cô tựa lưng vào lan can, ngón tay vô thức nghịch lọn tóc mình, nghe tiếng hít thở nhè nhẹ của anh, lòng cô như bị mèo cào.
Một lúc sau, cô hỏi: “Chuyện phấn đấu vì đại sự cả đời của anh xong chưa?”
“…”
Cố Trạch Thâm nhàn nhạt đáp: “Đưa người ta về nhà lâu rồi.”
“Không đi xem phim ạ?”
“Anh không thích xem phim kinh dị.”
“…”
Tô Nhiên định cười nhưng nhịn lại, hỏi tiếp: “Vậy còn công viên giải trí thì sao?”
“Đi công viên giải trí làm gì? Đó là trò dỗ dành trẻ con, mang em đi thì còn được.”
“…”
Rốt cuộc đây là kiểu đàn ông gì vậy?
“Thế còn đi dạo thì sao?”
“Cô ấy đi giày cao gót, không tiện đi dạo.”
Tô Nhiên nghe mà thấy tuyệt vọng thay cho Mẫn Vãn, cô hỏi: “Vậy tóm lại tối nay hai người làm gì?”
“Ăn cơm.”
“…”
Thôi bỏ đi, anh già không hiểu lãng mạn cũng là chuyện bình thường.
Trầm mặc vài giây, Cố Trạch Thâm hỏi: “Vẫn còn ở ngoài à?”
Gió lạnh thổi qua làm Tô Nhiên thấy đau đầu, cô siết chặt áo khoác, định đi xuống lầu.
“Vâng, ở Yên Vũ Lâu.”
“Ra cửa đợi anh, anh qua đón.”
“Vâng.”
Tô Nhiên cất điện thoại, vừa ngước mắt lên đã thấy Hoắc Minh Chiêu đứng ở cửa cầu thang, ngón tay vẫn kẹp nửa điếu thuốc. Thấy cô đi xuống, anh ta dụi tàn thuốc vào thùng rác bên cạnh.
Thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt cô, Hoắc Minh Chiêu cười giải thích: “Xe Minh Phong gọi sắp đến rồi, tôi lên đây gọi cô một tiếng.”
“Vâng.” Tô Nhiên vẫn giữ thái độ lịch sự, nhàn nhạt nói: “Cảm ơn anh, nhưng lát nữa có người đến đón tôi rồi.”
Hai mươi phút sau.
Với sự giúp đỡ của Hoắc Minh Chiêu, Đoạn Minh Phong đã đưa được tất cả mọi người lên xe về nhà.
Hoắc Minh Chiêu không vội đi ngay mà quay trở lại, đứng song song với Tô Nhiên bên ngoài Yên Vũ Lâu.
“…”
Tô Nhiên giữ im lặng. Cô không phải không hiểu ý tứ của Hoắc Minh Chiêu, nhưng hiện tại lòng cô đã có một người, không cách nào mở lòng cho người khác bước vào.
Hoắc Minh Chiêu cũng không ngại, không thấy lúng túng, anh ta cứ đứng yên lặng như vậy, thỉnh thoảng mới nghiêng đầu nhìn cô chăm chú.
Ánh mắt ấy chứa đựng mục đích rõ ràng của một người đàn ông.
Tô Nhiên không nhịn được, chủ động ngả bài: “Anh Hoắc, tôi đã có người mình thích rồi.”