Đến nội dung chính

Chương 9: Không lừa trẻ con

admin 680 Chữ Cài Đặt

Cảnh đêm thành phố mông lung trong màn mưa, Cố Trạch Thâm đưa Tô Nhiên đến cửa khách sạn.

Anh xuống xe mở cửa cho cô, tay chắn trên mui xe như sợ cô vừa tỉnh ngủ còn ngơ ngác mà đụng trúng đầu.

Cố Trạch Thâm nói: “Anh không lên nữa, đêm nay em ở khách sạn tạm nhé, ngày mai dọn về nhà mà ở.”

Trên người Tô Nhiên còn khoác áo khoác của Cố Trạch Thâm, lúc nãy khi cô ngủ trên xe anh đã đắp cho cô.

Cô cúi đầu không nói gì, nghĩ một lát rồi miễn cưỡng đáp: “Để mai tính sau ạ.”

Cố Trạch Thâm khẽ nhíu mày, cố gắng khuyên bảo cô: “Tô Nhiên, không phải là Triệu An Nhã thì cũng sẽ là người khác, đó là nhà của em, sớm muộn gì em cũng phải trở về thôi.”

“Em không muốn về đó ở.”

Tô Nhiên rất bướng bỉnh trong chuyện này, cho dù là Cố Trạch Thâm nói thì cô vẫn có tâm lý phản kháng, hơn nữa hôm nay ở hôn lễ bị ép lên đài tặng hoa, chính cô cũng không rõ sau khi về nhà có thể chung sống hòa thuận với Triệu An Nhã hay không.
Cố Trạch Thâm thở dài: “Nhóc con, ba em đã lớn tuổi rồi, bên cạnh cần có người bầu bạn.”

Tô Nhiên không muốn nghe, tư duy của cô rơi vào ngõ cụt: “Nhưng mấy năm nay, em cũng vẫn luôn ở một mình đấy thôi.”

Cố Trạch Thâm giơ tay xoa xoa đỉnh đầu cô, nhượng bộ trong chuyện này: “Vậy chờ khi nào nhóc con muốn về nhà thì về, hôm nay đến đây thôi, em nghỉ ngơi trước đi.”

Tô Nhiên cúi đầu ừ nhẹ một tiếng, dưới cái nhìn của Cố Trạch Thâm cô đi về phía khách sạn, đi được vài bước thì dừng lại, khựng lại vài giây rồi xoay người chạy ngược trở lại, cởi áo khoác trả cho Cố Trạch Thâm, đồng thời ôn tồn nói: “Anh Trạch Thâm, em biết những lời anh vừa nói đều là vì muốn tốt cho em, nhưng hiện tại em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để ở chung một mái nhà với Triệu An Nhã, em cần thời gian để thích nghi.”
Đôi lông mày của Cố Trạch Thâm cũng giãn ra: “Ừm, không vội, cứ từ từ thôi.”

“Nhưng mà…” Tô Nhiên chậm rãi nói: “Em vẫn chưa tìm được phòng, có lẽ phải ở khách sạn thêm vài ngày nữa.”

“…”

Sắp xếp xong cho Tô Nhiên, Cố Trạch Thâm mới lái xe về khu chung cư, xe đi được nửa đường thì cơn thèm thuốc nổi lên, anh thò tay vào túi quần tìm nhưng không thấy thuốc lá, trái lại lại chạm phải một tờ giấy.

Chính là tờ giấy mà Tô Nhiên nhận được ở Yên Vũ Lâu.

Ánh mắt anh dừng lại trên dãy số điện thoại đó vài giây, sau đó ngón trỏ và ngón giữa nhẹ nhàng kẹp tờ giấy đưa ra ngoài cửa sổ xe, đầu ngón tay nới lỏng, tờ giấy liền bị gió cuốn đi mất.

Khóe miệng anh khẽ nhếch lên, thầm nghĩ: “Không lừa trẻ con, đúng là bị gió thổi bay thật rồi.”

Mấy ngày kế tiếp, Cố Trạch Thâm lại bắt đầu bận rộn, anh không đến tìm cô nữa mà chỉ thỉnh thoảng hỏi thăm tình hình gần đây qua WeChat.
Trong lúc này, Tô Khải Minh cũng gọi điện thoại hỏi Tô Nhiên khi nào về nhà, Tô Nhiên trả lời uyển chuyển rằng cô đang tìm việc, nhà họ Tô cách nơi làm việc quá xa nên không thuận tiện, tạm thời cứ ở bên ngoài.

Tô Khải Minh cũng không nói gì thêm, chỉ dặn dò cô ở ngoài một mình phải biết tự chăm sóc bản thân. Về phần Triệu An Nhã, dì Tôn thỉnh thoảng gọi điện kể với cô rằng bà ấy đã thay rèm cửa mới, thay chậu hoa mới trong nhà…