Công việc đầu tiên Tô Nhiên tìm sau khi về nước là làm huấn luyện viên cho câu lạc bộ Parkour của Đại học Lâm.
Trước đây khi ở Mỹ cô đã tự mình thành lập câu lạc bộ Parkour, còn dẫn đội tham gia nhiều cuộc thi lớn nhỏ, với kinh nghiệm như vậy, Tô Nhiên rất dễ dàng trúng tuyển vào vị trí này.
Trường thông báo thứ Hai cô đến làm thủ tục nhận việc, không ngờ ngay tại cửa tòa nhà giảng đường, cô lại đụng phải đối tượng xem mắt của Cố Trạch Thâm.
Cô gái này tên là Mẫn Vãn, cũng là giảng viên của Đại học Lâm. Chị ấy lớn hơn Tô Nhiên vài tuổi, trước đây là nghiên cứu sinh của trường, sau khi tốt nghiệp không đi tìm việc bên ngoài mà ở lại trường giảng dạy.
Sau khi biết Tô Nhiên là huấn luyện viên đặc cách của câu lạc bộ Parkour, chị ấy vô cùng nhiệt tình đưa cô đi làm thủ tục.
Qua tiếp xúc ngắn ngủi, Mẫn Vãn là người tri thức, dịu dàng, nói năng đúng mực, khi nói chuyện luôn ôn hòa nhẹ nhàng, ở chung rất thoải mái.
Chẳng trách ngày hôm đó tâm trạng Cố Trạch Thâm lại tốt như vậy, xem ra người như Mẫn Vãn rất hợp ý anh. Có lẽ, đó chính là ý tứ trong câu nói của anh: “Tùy duyên thôi, kết hôn cũng được.”
Làm xong thủ tục nhận việc, Mẫn Vãn còn có tiết dạy nên Tô Nhiên tự mình đi đến câu lạc bộ Parkour.
Hiện tại chưa đến giờ luyện tập của câu lạc bộ nên bên trong không có ai. Cô đi dạo một vòng xem xét, cảm thấy sân bãi này hơi nhỏ, nếu muốn huấn luyện bài bản thì sân bãi ít nhất phải mở rộng thêm gấp đôi.
Tô Nhiên đang suy nghĩ xem sau khi chính thức nhận việc sẽ giải quyết vấn đề sân bãi thế nào thì điện thoại của Cố Trạch Thâm gọi đến. Cô vừa nghe điện thoại vừa đi ra ngoài.
“Nhóc con, có muốn nghe tin tốt không?”
Tô Nhiên đóng cửa câu lạc bộ, đem chìa khóa giao cho chỗ quản lý rồi đi ra cổng trường: “Muốn ạ.”
Cố Trạch Thâm nói: “Đã tìm xong phòng cho em rồi, ở Giang Đinh Tiểu Trúc.”
Giang Đinh Tiểu Trúc là khu chung cư thông minh mới được xây dựng vài năm gần đây, nghe nói lúc đó chính phủ khuyến khích sinh viên tự khởi nghiệp, Đại học Lâm rộ lên một làn sóng khởi nghiệp, và khu chung cư này chính là thành quả của đợt đó.
Về sau, trong số những sinh viên năm ấy, có người vươn lên thành đạt, giàu sang; cũng có người lặng lẽ rời đi. Nhưng những ai còn bền bỉ ở lại đến hôm nay đều đã gây dựng được danh tiếng cho riêng mình.
Giang Đinh Tiểu Trúc chủ yếu là các căn hộ đơn thông minh, rất gần Đại học Lâm, sau này đi làm sẽ thuận tiện hơn rất nhiều.
Tô Nhiên bày tỏ lòng cảm ơn, sau đó nói: “Anh Trạch Thâm, em cũng có một tin tốt, anh có muốn nghe không?”
“Tin tốt gì vậy?”
Tô Nhiên thản nhiên đáp: “Hôm nay em gặp đối tượng xem mắt của anh, tên là Mẫn Vãn đúng không ạ?”
Dừng một chút, cô khẽ cười một tiếng rồi nói: “Thật khéo quá, em và đối tượng xem mắt của anh là đồng nghiệp đấy.”
Cố Trạch Thâm: “…”
Cách một tuần, Cố Trạch Thâm mới rảnh rỗi, hẹn Tô Nhiên đi xem phòng ở Giang Đinh Tiểu Trúc.
Tô Nhiên không có yêu cầu gì đặc biệt đối với phòng ở, chỉ hy vọng thông thoáng và ánh sáng tốt.
Căn hộ Cố Trạch Thâm tìm nằm ở tầng 5, là căn hộ đơn, diện tích không lớn nhưng trang thiết bị đầy đủ. Trong phòng thông gió, phòng khách có một cửa sổ sát đất cực lớn, thông ra ban công sinh hoạt nên lấy sáng rất tốt. Tòa nhà nằm ở vị trí trung tâm của Giang Đinh Tiểu Trúc, ngay dưới lầu có một cửa hàng tiện lợi mở cửa 24/24.