Đến nội dung chính

Chương 8: Lừa gạt

admin 686 Chữ Cài Đặt

Từ Yên Vũ Lâu đi ra, trời lại đổ mưa.

Tô Nhiên đứng ở cửa nhà hàng, Cố Trạch Thâm đi lấy xe ở gara, một lát sau anh lái xe tới đón cô lên.

Trong xe phát bản nhạc điệu nhẹ nhàng, có thể thấy tâm trạng của chủ nhân chiếc xe đang khá tốt.

Tô Nhiên mệt mỏi, lười biếng nép mình ở ghế sau, cũng không lên tiếng mà chỉ vô thức mân mê lớp đệm da trên ghế, một lát sau như nhớ ra điều gì đó, cô vỗ vỗ vào ghế trước, chống người lên hỏi: “Vừa nãy tờ giấy đâu rồi ạ?”

Cố Trạch Thâm nhìn qua gương chiếu hậu: “Tờ giấy gì?”

Giả ngu sao?

Tô Nhiên: “Thì là tờ giấy anh chàng ở Yên Vũ Lâu đưa cho em ấy.”

“Anh chàng?” Giọng điệu Cố Trạch Thâm lộ rõ vẻ không hài lòng với xưng hô này: “Còn chưa nói được vài câu mà đã gọi là anh chàng rồi?”

Tô Nhiên lại nép trở về, giọng nói mềm mại: “Bây giờ người ta đều thịnh hành gọi như vậy mà.”
Cố Trạch Thâm khẽ hừ một tiếng từ cánh mũi: “Vậy cậu ta sinh đúng thời rồi đấy.”

“…”

Ông anh già này lại bị sao thế không biết?

Một lát sau, Cố Trạch Thâm vẫn không cam lòng, dụ dỗ: “Vậy em cũng gọi anh như thế đi.”

“Không được.” Tô Nhiên từ chối dứt khoát.

“Tại sao?” Cố Trạch Thâm bất mãn.

Tô Nhiên ngẩng đầu, nhìn anh một cái: “Anh là anh già rồi.”

“…” Anh già? Anh lớn tuổi? Già! Đứa nhỏ này dám chê anh già.

Cố Trạch Thâm cũng không quá để ý đến tuổi tác, nhưng bị Tô Nhiên nói thẳng vào mặt như vậy, trong lòng vừa bực vừa buồn cười, trầm mặc vài giây, Cố Trạch Thâm quyết định cho cô một cơ hội đổi ý, anh nói: “Nhóc con, còn muốn lấy tờ giấy không?”

Tô Nhiên giả vờ suy nghĩ vài giây: “Muốn.”

“Vậy anh có còn là anh già không?” Cố Trạch Thâm bắt đầu tính toán chi li với Tô Nhiên, ấu trĩ như một đứa trẻ.
Mi mắt khẽ nâng, vài giây sau, Tô Nhiên thuận theo ý anh: “Anh không phải.”

Biết rõ cô nói lời trái lương tâm vì bị mình bức bách, nhưng Cố Trạch Thâm lại rất hưởng thụ, tiếp tục trêu cô: “Vậy gọi một tiếng anh trai ngọt ngào xem nào.”

“…”

Tô Nhiên im lặng ba giây, quyết định thỏa mãn sở thích ác quái của ông anh già này, ngoan ngoãn gọi: “Anh trai.”

Cố Trạch Thâm không nhịn được mà cười một hồi lâu.

Tô Nhiên liếc nhìn qua, tâm trạng của anh thực sự rất tốt, xem ra kết quả xem mắt hôm nay không tồi.

Một lúc sau, Tô Nhiên cảm thấy mình đã quên gì đó, nghĩ đi nghĩ lại, cô bò từ ghế sau, cả người ghé vào lưng ghế lái, giọng nói lộ vẻ lười biếng: “Tờ giấy của em đâu?”

Đúng là đứa nhỏ thù dai.

Cố Trạch Thâm thản nhiên lái xe, nghe vậy mặt không đổi sắc nói dối: “À, tờ giấy vừa nãy hình như bị gió to thổi bay mất rồi.”
“…”

Tô Nhiên nhìn chằm chằm anh, giọng điệu lạnh lùng: “Anh Trạch Thâm, nói dối là bị sét đánh đấy.”

“…”

Đứa nhỏ này ác thật, dám nguyền rủa anh bị sét đánh, anh cũng không khách khí mà cố ý nghiêm mặt: “Mau ngồi ngay ngắn lại đi đừng có cựa quậy, ảnh hưởng đến anh lái xe.”

Cố Trạch Thâm không muốn đưa tờ giấy cho cô, Tô Nhiên ngồi trở lại ghế, chơi điện thoại một lúc, vốn tưởng cô đã từ bỏ và chịu yên tĩnh lại, không ngờ vài phút sau, người đang im lặng bỗng đột ngột ngẩng đầu, nhìn anh lạnh lùng rồi buông một câu vô tâm vô tính: “Lừa gạt trẻ con là không tìm được bạn gái đâu.”

Cố Trạch Thâm: “…”