Tề Ngọc yêu Kỷ Nam suốt bảy năm.
Bảy năm đó, cô từng vì anh mà từ bỏ cơ hội du học, từng thức trắng đêm chờ anh về nhà, từng tự mình nuốt xuống tất cả tủi thân của một cuộc tình không được đáp lại ngang bằng.
Ai ở Nam Thành cũng biết, Tề Ngọc yêu Kỷ Nam đến mất cả kiêu ngạo.
Nhưng không ai biết…
Đêm sinh nhật hai mươi tám tuổi ấy, cô đã ngồi một mình trong căn biệt thự lạnh lẽo đến rạng sáng.
Trong khi vị hôn phu của cô đang ở trên hot search cùng người phụ nữ khác.
…
Kỷ Nam luôn cho rằng Tề Ngọc sẽ không rời đi.
Dù anh lạnh nhạt thế nào.
Dù anh làm cô tổn thương ra sao.
Chỉ cần anh quay đầu, cô vẫn sẽ đứng ở đó.
Cho đến ngày cô thật sự biến mất khỏi cuộc đời anh.
Căn nhà không còn ánh đèn chờ cửa.
Điện thoại không còn những tin nhắn dặn anh ăn cơm đúng giờ.
Ngay cả khi anh sốt cao nhập viện, người từng lo lắng phát khóc vì anh… cũng chỉ bình tĩnh hỏi: “Anh gọi bác sĩ chưa?”
Lúc ấy Kỷ Nam mới biết…
Thì ra đau nhất không phải là chia tay.
Mà là người từng yêu anh nhất thế gian… đã không còn yêu anh nữa.
…
Nhiều năm sau.
Trong buổi tiệc thương mại của giới hào môn Nam Thành, Kỷ Nam — người đàn ông kiêu ngạo chưa từng cúi đầu trước bất kỳ ai — lại đứng giữa cơn mưa lớn, đỏ mắt giữ chặt tay Tề Ngọc.
Anh khàn giọng hỏi cô: “Em thật sự không cần anh nữa sao?”
Tề Ngọc nhìn anh rất lâu.
Cuối cùng chỉ nhẹ nhàng gỡ tay anh ra.
“Kỷ Nam.”
“Em đã từng dùng cả thanh xuân để yêu anh.”
“Nhưng em mệt rồi.”





Bình Luận (0)