Đến nội dung chính

Chương 16

admin 612 Chữ Cài Đặt

Cô bé đặt bó hoa lên bàn, vẻ mặt kích động: “Ba ngày rồi, mỗi ngày đều có người đưa tới.”

“Không ký tên nhưng ai cũng đoán là vị Kỷ tổng kia.”

Không khí trong studio lập tức trở nên vi diệu.

Mấy nhân viên âm thầm nhìn nhau.

Ai cũng biết gần đây chuyện giữa Tề Ngọc và Kỷ Nam gần như thành đề tài hot nhất giới hào môn.

Tề Ngọc nhìn bó hoa trước mặt vài giây rồi nhẹ giọng: “Đem ra ngoài đi.”

Nhân viên sửng sốt: “Không giữ lại sao?”

“Ừ.”

Cô cúi đầu tiếp tục sửa bản thảo, giống như hoàn toàn không để tâm.

Nhưng chỉ mình cô biết, đầu ngón tay mình đang hơi run.

Bởi vì Kỷ Nam trước kia chưa từng làm những chuyện như vậy.

Anh không lãng mạn.

Cũng không biết dỗ dành người khác.

Thậm chí ngay cả lúc cầu hôn, anh cũng chỉ nói rất đơn giản: “Chúng ta kết hôn đi.”
Cho nên hiện tại nhìn thấy anh bắt đầu làm những điều trước kia chưa từng làm…

Tề Ngọc chỉ cảm thấy chua xót.

Nếu những thứ này xuất hiện sớm hơn một chút thì tốt biết bao.

…

Buổi chiều, Tề Ngọc vừa họp xong với đối tác thì nhận được điện thoại từ bà cụ Kỷ.

Giọng bà vẫn hiền từ như trước: “Ngọc Ngọc à, gần đây có khỏe không?”

Tề Ngọc hơi im lặng rồi nhẹ giọng: “Cháu khỏe.”

“Vẫn còn giận Nam Nam sao?”

Cô cúi đầu nhìn tài liệu trong tay.

Một lúc lâu sau mới khẽ đáp: “Bà nội.”

“Cháu không giận anh ấy nữa.”

Chính vì không giận nữa nên mới thật sự đáng sợ.

Bà cụ bên kia cũng im lặng vài giây.

Sau đó nhẹ giọng thở dài: “Đứa ngốc đó từ nhỏ đã không biết cách yêu người khác.”

“Nhưng bà nhìn ra được, nó thật sự để tâm cháu.”

Hốc mắt Tề Ngọc hơi cay.
Nếu là trước kia, chỉ cần nghe được những lời này, cô đã mềm lòng rồi.

Nhưng bây giờ… Cô chỉ cảm thấy mệt.

“Bà nội.”

Giọng cô rất nhẹ.

“Cháu từng đợi anh ấy rất lâu.”

“Nhưng cháu không thể đợi mãi được.”

Bà cụ hoàn toàn im lặng.

Rất lâu sau mới thấp giọng: “Là Kỷ gia chúng ta có lỗi với cháu.”

Sau khi cúp máy, Tề Ngọc đứng bên cửa sổ rất lâu.

Ngoài trời Bắc Thành lại bắt đầu đổ tuyết.

Mà đúng lúc ấy, phía dưới studio đột nhiên truyền tới tiếng xôn xao.

Mấy nhân viên chạy tới cửa kính nhìn xuống rồi kinh ngạc nói: “Trời ơi…”

“Kỷ tổng tới thật kìa…”

Tề Ngọc khựng lại.

Cô theo bản năng bước tới cửa sổ.

Dưới lầu, chiếc Bentley màu đen đang đỗ bên đường.

Kỷ Nam đứng cạnh xe.

Người đàn ông mặc áo khoác đen dài, thân hình cao lớn nổi bật giữa màn tuyết trắng.
Trong tay anh còn cầm một hộp bánh nhỏ.

Là tiệm bánh mousse dâu mà cô thích nhất.

Trái tim Tề Ngọc bỗng siết lại.

Bởi vì trước kia…

Kỷ Nam chưa từng nhớ cô thích ăn gì.

…

Mười phút sau.

Kỷ Nam xuất hiện trước cửa văn phòng, không khí trong studio yên tĩnh đến mức kỳ lạ.

Mấy nhân viên đều âm thầm hóng chuyện.

Kỷ Nam lại giống như không cảm nhận được ánh mắt xung quanh.

Anh chỉ nhìn Tề Ngọc.

Ánh mắt sâu và trầm.

“Ăn cơm chưa?”

Tề Ngọc im lặng vài giây rồi đáp: “Có việc gì không?”

“Đi ngang qua nên tới xem em.”

Cô bỗng cảm thấy buồn cười.

Một người như Kỷ Nam, làm gì có chuyện “đi ngang qua”.

Huống chi nơi này cách khách sạn anh ở gần một tiếng lái xe.

Kỷ Nam đặt hộp bánh lên bàn.

Giọng hơi khàn: “Em thích cái này.”

Tề Ngọc nhìn chiếc bánh mousse dâu trước mặt, lồng ngực chậm rãi đau nhói.

Trước kia cô từng mua rất nhiều lần.