Đến nội dung chính

Chương 34

admin 619 Chữ Cài Đặt

Nhưng cuối cùng cô vẫn không đổi lại được một câu bảo vệ công khai từ anh.

Mà hiện tại…

Người đàn ông ấy lại vì cô mà trực tiếp đối đầu với gia đình mình.

Trái tim Tề Ngọc đau đến mức hô hấp cũng chậm lại.

Không phải không cảm động.

Chính vì quá cảm động nên cô mới càng thấy chua xót.

Nếu chuyện này xảy ra sớm hơn vài năm…

Có lẽ cô đã hạnh phúc đến bật khóc rồi.

“Kỷ Nam.”

Giọng cô rất nhẹ, thậm chí còn hơi run: “Anh không cần phải như vậy.”

Ánh mắt người đàn ông lập tức dừng trên người cô.

“Như vậy là thế nào?”

“Vì em mà cãi nhau với gia đình.”

“Không đáng.”

Kỷ Nam nghe vậy thì chậm rãi nhíu mày.

Rõ ràng anh không thích hai chữ “không đáng”.

Bởi vì hiện tại trong mắt anh, không có chuyện gì đáng hơn Tề Ngọc.

Người đàn ông bước tới gần cô hơn một chút.
Khoảng cách gần đến mức cô gần như có thể ngửi thấy mùi gỗ lạnh nhàn nhạt trên người anh.

“Em nghe cho rõ.”

Giọng anh rất thấp, lại cực kỳ nghiêm túc: “Từ trước tới giờ, người không đúng là tôi.”

“Không phải em.”

Hô hấp Tề Ngọc hơi nghẹn lại.

Kỷ Nam nhìn đôi mắt dần đỏ lên của cô, trái tim cũng mềm xuống.

Anh chậm rãi đưa tay vuốt tóc cô, động tác dịu dàng đến mức hoàn toàn khác trước kia.

“Trước đây tôi để em chịu quá nhiều ấm ức.”

“Sau này sẽ không thế nữa.”

Một câu rất đơn giản.

Nhưng lại khiến hàng phòng thủ cuối cùng trong lòng Tề Ngọc gần như sụp đổ.

Bởi vì cô từng quá khao khát được anh thiên vị.

Có lần bà Kỷ cố ý làm khó cô trong bữa tiệc gia đình.

Trước mặt rất nhiều người, bà lạnh nhạt nói: “Người trẻ bây giờ đúng là không biết tự lượng sức mình.”
Khi ấy cả bàn ăn đều im lặng.

Mà Kỷ Nam chỉ bình tĩnh uống rượu, không hề lên tiếng.

Tối hôm đó cô đã khóc rất lâu trong phòng tắm.

Nhưng hôm sau vẫn mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra.

Bởi vì cô biết, người không được thiên vị thì phải hiểu chuyện.

Hiện tại nghĩ lại, trái tim cô đau đến mức gần như muốn bật cười.

Đúng lúc ấy, điện thoại cô rung lên.

Là cuộc gọi từ mẹ Tề.

Tề Ngọc nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc rồi bắt máy.

“Mẹ.”

“Ngọc Ngọc, con đang ở đâu vậy?”

“Con ở studio.”

“Mẹ vừa nhận được điện thoại của bà Kỷ…”

Sắc mặt Tề Ngọc lập tức cứng lại.

Giọng mẹ Tề bên kia rất lo lắng: “Có phải hai đứa lại cãi nhau không?”

Tề Ngọc vô thức siết chặt điện thoại.

Cô chưa kịp mở miệng thì Kỷ Nam đã nhẹ nhàng lấy điện thoại khỏi tay cô.
“Mẹ.”

Giọng người đàn ông rất trầm ổn.

“Mọi chuyện là lỗi của con.”

“Con sẽ xử lý tốt.”

Đầu bên kia yên lặng vài giây rồi thở dài.

“Tiểu Kỷ.”

“Bác chỉ hy vọng con đừng khiến Ngọc Ngọc khóc nữa.”

Ánh mắt Kỷ Nam hơi run lên.

Bởi vì anh chợt nhớ tới dáng vẻ Tề Ngọc khóc trong bệnh viện đêm đó.

Trái tim lại đau âm ỉ.

Một lúc lâu sau, anh mới khàn giọng: “Con sẽ không nữa.”

Sau khi cúp máy, không khí lại rơi vào yên lặng.

Tề Ngọc nhìn anh vài giây rồi chậm rãi quay mặt đi, cô thật sự sắp không chịu nổi nữa rồi.

Kỷ Nam hiện tại quá dịu dàng, dịu dàng đến mức khiến cô bắt đầu tham lam muốn tin thêm lần nữa.

Mà cô lại sợ nhất chính là điều đó.

Bởi vì cô đã từng cược cả thanh xuân vào anh.

Nếu thua thêm lần nữa… Có lẽ cô thật sự sẽ không còn sức đứng dậy nổi.

“Kỷ Nam.”

Cô nhẹ giọng mở miệng.