Đến nội dung chính

Chương 32

admin 618 Chữ Cài Đặt

Không cho cô cơ hội phản ứng, anh trực tiếp kéo cô rời khỏi biển người.

Mà lần này…

Tề Ngọc phát hiện mình không còn đủ sức hất tay anh ra nữa.

Kỷ Nam kéo Tề Ngọc đi thẳng tới bãi đỗ xe ngầm phía sau tòa nhà.

Tuyết lạnh ngoài trời dần bị ngăn lại phía sau cánh cửa kính, nhưng nhịp tim hỗn loạn của Tề Ngọc vẫn không cách nào bình tĩnh xuống được.

Cổ tay cô còn lưu lại nhiệt độ từ lòng bàn tay anh.

Rất nóng.

Nóng đến mức khiến trái tim cô cũng bắt đầu rối loạn theo.

“Kỷ Nam.”

Cô cuối cùng vẫn mở miệng, giọng mang theo chút mệt mỏi: “Anh buông em ra trước đã.”

Người đàn ông đi phía trước lúc này mới chậm rãi dừng bước.

Nhưng anh không lập tức buông tay.

Ngược lại còn quay đầu nhìn cô rất lâu.

Ánh mắt sâu đến mức khiến người khác không dám đối diện.

“Em mềm lòng rồi.”
Giọng anh rất thấp, giống như đã cố gắng kiềm chế cảm xúc rất lâu.

Tề Ngọc khựng lại vài giây rồi theo bản năng phủ nhận: “Em không có.”

Kỷ Nam nhìn cô.

“Vậy vì sao em không hất tay tôi ra?”

Một câu đơn giản lập tức khiến cô nghẹn lời.

Bởi vì ngay cả chính cô cũng nhận ra…

Nếu thật sự hoàn toàn hết yêu, vừa rồi cô đã không để mặc anh kéo mình rời đi như vậy.

Không khí trong bãi đỗ xe yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng hô hấp của hai người.

Một lúc lâu sau, Tề Ngọc mới chậm rãi rút tay về.

Cô cụp mắt, giọng rất nhẹ: “Kỷ Nam, em chỉ là… không muốn đứng đó bị người khác nhìn.”

“Còn em đối với anh…”

Câu nói phía sau cuối cùng vẫn không thể nói ra.

Bởi vì ngay cả cô cũng không biết hiện tại mình còn có thể yêu anh đến mức nào.

Kỷ Nam nhìn dáng vẻ né tránh của cô, trái tim vừa mềm vừa đau.
Anh biết cô vẫn còn sợ.

Sợ những dịu dàng hiện tại chỉ là nhất thời.

Sợ mình lại trở thành người bị bỏ lại thêm một lần nữa.

Cho nên lần này anh không ép cô.

Người đàn ông chỉ chậm rãi đưa tay sửa lại khăn quàng cổ hơi lệch cho cô rồi thấp giọng: “Được.”

“Vậy tôi sẽ từ từ chờ.”

Động tác dịu dàng bất ngờ ấy khiến hốc mắt Tề Ngọc hơi nóng lên.

Bởi vì trước kia Kỷ Nam chưa từng kiên nhẫn như vậy.

Chưa từng quan tâm cảm xúc của cô tới mức này.

Nhưng chính vì hiện tại anh quá tốt…

Cô mới càng cảm thấy đau lòng.

Đúng lúc ấy, điện thoại Kỷ Nam đột nhiên rung lên liên tục.

Anh nhìn thoáng qua màn hình, sắc mặt lập tức lạnh xuống vài phần.

Tề Ngọc vô thức nhìn theo.

Là cuộc gọi từ “Kỷ gia lão trạch”.

Trái tim cô hơi chìm xuống.

Bởi vì cô biết…

Kỷ gia từ trước tới giờ chưa từng thích cô.
Năm đó khi Kỷ Nam ở bên cô, mẹ anh gần như chưa từng cho cô sắc mặt tốt.

Bà luôn cảm thấy cô xuất thân bình thường, không đủ tư cách bước vào Kỷ gia.

Thậm chí từng trực tiếp nói trước mặt cô: “Một cô gái như cô, cùng lắm chỉ thích hợp yêu đương chơi đùa.”

“Kỷ Nam sau này phải kết hôn với người môn đăng hộ đối.”

Những lời ấy khi đó gần như trở thành cái gai mắc trong lòng cô suốt rất nhiều năm.

Cho nên hiện tại nhìn thấy cuộc gọi từ Kỷ gia, sắc mặt cô lập tức tái đi vài phần.

Kỷ Nam nhận ra cảm xúc cô thay đổi, ánh mắt cũng trầm xuống.

Anh trực tiếp tắt máy.

Nhưng chưa tới vài giây, điện thoại lại tiếp tục rung lên.