Đến nội dung chính

Chương 30

admin 618 Chữ Cài Đặt

Nét chữ mạnh mẽ quen thuộc của Kỷ Nam.

[Ăn xong rồi ngủ sớm.]

Trái tim Tề Ngọc bỗng run lên.

Cô đứng trước cửa rất lâu, cuối cùng vẫn chậm rãi ngồi xổm xuống, ôm túi đồ ăn vào lòng.

Hốc mắt đỏ hoe.

Bởi vì trước kia…

Cô từng sốt đến mê man cũng chỉ tự mình gọi đồ ăn.

Kỷ Nam khi ấy đang họp ở nước ngoài.

Ngay cả cô nhập viện anh cũng không biết, mà hiện tại anh lại nhớ cả thuốc đau dạ dày cho cô.

Nghĩ đến đây, lòng cô càng đau hơn.

Nếu những điều này tới sớm hơn một chút… chỉ một chút thôi. Có lẽ cô đã không tuyệt vọng đến vậy.

…

Ngày hôm sau, Tề Ngọc tới studio từ sớm.

Vừa bước vào đã nghe thấy tiếng nhân viên kích động bàn tán.

“Trời ơi thật sự quá khoa trương…”

“Đúng là Kỷ tổng sao?”

“Tôi còn tưởng chỉ có trong tiểu thuyết…”

Tề Ngọc hơi khựng lại: “Có chuyện gì?”
Mấy cô gái lập tức nhìn cô bằng ánh mắt đầy hóng chuyện.

“Chị Ngọc!”

“Chị mau xuống lầu xem đi!”

Tề Ngọc nhíu mày đi tới cửa kính.

Khoảnh khắc nhìn xuống dưới, cô lập tức đứng sững.

Trước tòa nhà studio, một biển hoa hồng trắng kéo dài gần như kín cả quảng trường nhỏ.

Mà giữa biển hoa ấy, Kỷ Nam đang đứng đó.

Người đàn ông mặc áo khoác đen dài, thân hình cao lớn nổi bật giữa nền tuyết trắng.

Trong tay anh còn cầm một bó linh lan.

Là loài hoa cô thích nhất.

Rất nhiều người đi ngang đều dừng lại chụp ảnh.

Không ít cô gái nhỏ giọng cảm thán: “Đẹp trai quá…”

“Đây là đang theo đuổi bạn gái sao?”

“Người đàn ông như vậy mà cũng phải hạ mình theo đuổi người khác à…”

Trái tim Tề Ngọc đập loạn.

Cô hoàn toàn không ngờ Kỷ Nam sẽ làm tới mức này.

Người đàn ông luôn lạnh lùng kiêu ngạo ấy…
Hiện tại lại đứng dưới tuyết chờ cô như một chàng trai trẻ mới biết yêu.

Mấy nhân viên phía sau gần như phát điên: “Chị Ngọc!”

“Kỷ tổng lãng mạn quá đi mất!”

“Em mà là chị chắc em mềm lòng lâu rồi!”

Tề Ngọc siết chặt đầu ngón tay, trong lòng vừa loạn vừa đau.

Đúng lúc ấy, điện thoại cô rung lên.

Là tin nhắn của Kỷ Nam.

[Xuống gặp tôi một lát được không?]

Ngoài cửa sổ, người đàn ông vẫn đứng yên giữa màn tuyết.

Mà lần đầu tiên trong nhiều năm như vậy…

Kỷ Nam cuối cùng cũng học được cách đặt một người lên đầu tim mình.

Tuyết vẫn rơi lất phất.

Dưới lầu studio đã tụ tập không ít người xem náo nhiệt.

Mà Kỷ Nam vẫn đứng giữa biển hoa trắng, ánh mắt từ đầu đến cuối đều nhìn lên cửa kính tầng hai.

Giống như đang chờ cô.

Tề Ngọc siết chặt điện thoại.
Tim đập loạn đến mức gần như mất khống chế.

Mấy năm qua, cô từng tưởng tượng vô số lần dáng vẻ Kỷ Nam theo đuổi mình.

Người đàn ông cao ngạo lạnh lùng ấy nếu thật sự cúi đầu sẽ ra sao.

Nhưng cô chưa từng nghĩ… Ngày ấy thật sự đến rồi, bản thân lại đau lòng hơn cả vui vẻ.

“Chị Ngọc, chị không xuống thật à?”

Nhân viên bên cạnh nhỏ giọng hỏi.

Tề Ngọc còn chưa kịp trả lời thì điện thoại lại rung lên lần nữa.

[Tuyết lớn, em đừng đứng bên cửa sổ lâu.]

Chỉ một câu rất bình thường.

Nhưng trái tim cô lại hung hăng run lên.

Bởi vì trước kia… Người luôn để ý cảm xúc và cơ thể của đối phương chỉ có mình cô.

Hiện tại người nhắc cô giữ ấm lại biến thành Kỷ Nam.

Tề Ngọc nhắm mắt vài giây.

Cuối cùng vẫn cầm áo khoác đi xuống lầu.

…

Cửa tòa nhà vừa mở, gió lạnh lập tức ùa tới.