Từ sáng tới giờ, toàn bộ tầng cao gần như đều bị mắng một lượt.
Ai cũng nhìn ra được tâm trạng Kỷ Nam cực kỳ tệ, chỉ là không ai dám hỏi nguyên nhân.
Điện thoại trên bàn đúng lúc rung lên.
Kỷ Nam liếc mắt nhìn màn hình.
Là bà cụ Kỷ.
Anh nhíu mày vài giây rồi bắt máy.
“Bà nội.”
Giọng bà cụ rất lạnh: “Cháu và Ngọc Ngọc cãi nhau?”
Ánh mắt Kỷ Nam khựng lại.
“Ai nói với bà?”
“Bây giờ cả nhà họ Kỷ đều biết rồi.”
Bà cụ tức giận: “Cháu để scandal với cái cô minh tinh kia lên hot search, còn ép Ngọc Ngọc bỏ đi Bắc Thành. Kỷ Nam, đầu óc cháu có vấn đề à?”
Sắc mặt anh lập tức lạnh xuống.
“Không nghiêm trọng như bà nghĩ.”
“Không nghiêm trọng?”
Bà cụ gần như bị chọc tức bật cười.
“Con bé ở bên cháu bao nhiêu năm, cháu đối xử với nó thế nào trong lòng cháu không rõ?”
Kỷ Nam im lặng.
Bà cụ hít sâu một hơi rồi chậm giọng: “Nam Nam.”
“Cháu thật sự cho rằng Ngọc Ngọc sẽ mãi đứng đó chờ cháu sao?”
Không biết vì sao, trong đầu anh bỗng hiện lên ánh mắt hôm ở Bắc Thành.
Rất bình tĩnh.
Bình tĩnh đến mức gần như không còn tình cảm.
Lồng ngực Kỷ Nam bỗng xuất hiện cảm giác bực bội khó nói.
Anh lạnh giọng: “Cô ấy chỉ đang giận dỗi.”
Bà cụ bên kia im lặng vài giây.
Sau đó thở dài: “Đợi đến lúc cháu thật sự mất nó rồi, cháu sẽ hiểu.”
Điện thoại bị cúp.
Kỷ Nam nhìn màn hình tối đen rất lâu, sắc mặt càng thêm âm trầm.
Tần Phong đứng cạnh cẩn thận hỏi: “Kỷ tổng, cuộc họp tiếp tục không?”
“Hoãn.”
Anh đứng dậy, trực tiếp rời khỏi phòng họp.
…
Buổi tối, tại biệt thự nhà họ Kỷ.
Căn nhà rộng lớn yên tĩnh đến đáng sợ.
Kỷ Nam vừa mở cửa đã vô thức nhìn về phía phòng khách.
Theo thói quen, anh tưởng rằng sẽ thấy Tề Ngọc ngồi trên sofa đọc kịch bản hoặc đợi anh ăn tối.
Nhưng không có gì cả, đèn phòng khách tối om.
Không khí lạnh lẽo và trống trải.
Kỷ Nam nhíu mày, kéo lỏng cà vạt rồi đi vào bếp lấy nước.
Mở tủ lạnh ra, anh mới phát hiện bên trong trống gần một nửa.
Những món Tề Ngọc chuẩn bị cho anh đều không còn.
Ngay cả hộp thuốc đau dạ dày cô luôn đặt ở ngăn thứ hai cũng biến mất.
Động tác của anh chậm lại vài giây.
Trong đầu bất giác nhớ tới rất nhiều chuyện.
Nhớ tới những lần anh tăng ca đến nửa đêm, Tề Ngọc vẫn ngồi đợi trong phòng khách.
Nhớ cô từng sợ anh đau dạ dày nên ép anh ăn sáng mỗi ngày.
Thậm chí ngay cả cà phê anh uống cũng phải đổi sang loại ít gây kích ứng nhất.
Kỷ Nam bỗng nhiên nhận ra…
Cuộc sống của anh dường như ở đâu cũng có dấu vết của cô. Chỉ là trước kia anh chưa từng để ý.
Điện thoại trên bàn lại rung lên.
Là tin nhắn từ thư ký.
[Kỷ tổng, tối nay Lâm tiểu thư tham gia tiệc rượu ở Lan Đình, truyền thông hỏi liệu ngài có xuất hiện không.]
Ánh mắt anh lập tức lạnh xuống.
[Không đi.]
Gửi xong tin nhắn, anh tiện tay ném điện thoại sang một bên.
Cả căn biệt thự lại chìm vào yên tĩnh.
Quá yên tĩnh.
Yên tĩnh đến mức khiến người ta khó chịu.
Kỷ Nam kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, theo bản năng gọi một tiếng: “Tề Ngọc.”
Không ai đáp lại.
Lúc này anh mới chợt nhớ ra.
Cô đã rời đi rồi.
Sắc mặt Kỷ Nam càng thêm khó coi.
Đúng lúc ấy, dì Trần từ phòng bếp đi ra, cẩn thận hỏi: “Thiếu gia, tối nay cậu muốn ăn gì? Tôi làm cho cậu.”