Đúng lúc ấy, cửa phòng bệnh mở ra.
Bác sĩ bước ra ngoài: “Người nhà bệnh nhân?”
Tề Ngọc lập tức đứng dậy.
“Bệnh nhân tạm thời ổn định rồi, nhưng cảm xúc không thể dao động mạnh nữa.”
“Tốt nhất nên có người ở cạnh chăm sóc.”
Cô vội vàng gật đầu: “Cảm ơn bác sĩ.”
Sau khi bác sĩ rời đi, Kỷ Nam nhìn cô: “Em về nghỉ trước đi.”
“Em ở lại.”
“Em đã hai ngày không ngủ rồi.”
Giọng anh rất trầm. “Tiếp tục như vậy em sẽ ngã trước.”
Tề Ngọc còn chưa kịp nói gì thì đầu óc bỗng choáng váng.
Cô theo bản năng vịn tường.
Sắc mặt lập tức trắng bệch.
Kỷ Nam gần như lập tức đỡ lấy cô.
“Tề Ngọc!”
Giọng anh hiếm hoi xuất hiện chút hoảng loạn.
Cô nhắm mắt vài giây rồi thấp giọng: “Em không sao…”
Nhưng cơ thể lại mềm nhũn không còn sức.
Kỷ Nam trực tiếp bế cô lên.
Tề Ngọc giật mình: “Anh làm gì?”
“Đưa em đi truyền nước.”
“Không cần…”
“Em còn nói thêm câu nữa thử xem.”
Giọng anh lạnh xuống.
Nhưng động tác ôm cô lại rất cẩn thận.
Tề Ngọc ngẩn người.
Bởi vì cô bỗng nhớ tới rất nhiều năm trước.
Khi ấy cô sốt cao bốn mươi độ.
Kỷ Nam đang họp ở nước ngoài.
Cô một mình vào viện truyền nước đến tận sáng.
Sau đó anh chỉ gọi điện hỏi một câu: “Đỡ chưa?”
Khi ấy cô còn tự an ủi bản thân rằng anh bận.
Nhưng hiện tại nhìn dáng vẻ anh căng thẳng vì mình…
Cô mới hiểu.
Không phải anh không biết chăm sóc người khác, chỉ là trước kia anh chưa từng để tâm.
Nghĩ đến đây, trái tim cô lại chậm rãi đau nhói.
…
Phòng truyền dịch rất yên tĩnh.
Tề Ngọc ngồi trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt.
Y tá vừa cắm kim xong thì rời đi.
Kỷ Nam ngồi cạnh cô.
Ánh đèn trắng lạnh rơi xuống gương mặt anh, khiến đường nét càng thêm sắc lạnh.
Nhưng ánh mắt nhìn cô lại khác hẳn trước kia.
Không còn lạnh nhạt.
Mà là sự mệt mỏi và đau lòng rất sâu.
Một lúc lâu sau, anh mới thấp giọng: “Trước kia lúc em bệnh…”
“Có phải cũng khó chịu như vậy không?”
Đầu ngón tay Tề Ngọc hơi khựng lại, cô không ngờ anh sẽ hỏi câu đó.
Không khí yên tĩnh vài giây.
Cuối cùng cô chỉ nhẹ giọng đáp: “Đều qua rồi.”
Nhưng chính câu “đều qua rồi” ấy lại khiến lồng ngực Kỷ Nam đau dữ dội.
Bởi vì anh biết, không phải thật sự qua rồi.
Mà là cô đã thất vọng đến mức không muốn nhắc lại nữa.
Kỷ Nam cúi đầu nhìn bàn tay đang truyền dịch của cô.
Rất gầy.
Mỏng manh đến mức giống như chỉ cần dùng lực một chút sẽ vỡ mất.
Một lúc rất lâu sau, anh mới khàn giọng nói: “Tề Ngọc.”
“Trước kia… có phải tôi khiến em rất đau lòng không?”
Tề Ngọc nhìn người đàn ông trước mặt.
Người mà cô từng yêu đến mất cả bản thân.
Người hiện tại cuối cùng cũng bắt đầu hiểu cảm giác của cô.
Nhưng không biết vì sao… Cô lại chẳng còn vui nữa.
Phòng truyền dịch rất yên tĩnh, chỉ còn tiếng nước thuốc nhỏ xuống từng giọt chậm rãi.
Tề Ngọc ngồi trên giường bệnh, đầu óc vẫn hơi choáng vì sốt nhẹ. Nghe thấy câu hỏi của Kỷ Nam, cô im lặng rất lâu.
Có đau lòng không?
Đương nhiên là đau.
Đau đến mức có những đêm cô ôm điện thoại chờ anh trả lời tin nhắn rồi ngủ quên trên sofa.
Đau đến mức mỗi lần nhìn thấy scandal của anh đều phải tự thôi miên bản thân rằng anh chỉ quá bận.
Đau đến mức rõ ràng đã khóc vô số lần, nhưng sáng hôm sau vẫn mỉm cười đứng cạnh anh.