Đến nội dung chính

Chương 36

admin 625 Chữ Cài Đặt

“Tôi sợ vừa quay lưng một cái…”

“Em sẽ lại chạy mất.”

Trái tim cô lập tức run mạnh.

Bởi vì người đàn ông trước mặt thật sự đang bất an.

Mà Kỷ Nam trước kia chưa từng biết bất an là gì.

Anh luôn cao cao tại thượng, luôn nắm quyền chủ động trong mọi chuyện.

Hiện tại lại vì cô mà thấp thỏm đến mức này.

Hốc mắt Tề Ngọc càng lúc càng nóng.

Cô gần như không chịu nổi ánh mắt ấy nữa nên chậm rãi quay mặt đi.

“Em không chạy.”

Giọng cô rất nhẹ.

“Chỉ là… em cần thời gian.”

Khoảnh khắc ấy, sắc mặt Kỷ Nam cuối cùng cũng dịu xuống đôi chút.

Bởi vì anh hiểu.

Tề Ngọc nói như vậy nghĩa là cô chưa thật sự từ bỏ anh.

Chỉ cần cô còn cho anh cơ hội…

Anh sẽ không buông tay nữa.

Cuộc gọi vẫn không ngừng rung lên.

Cuối cùng Kỷ Nam vẫn bắt máy.

Vừa kết nối, giọng tức giận của cổ đông lập tức truyền ra: “Kỷ tổng, cậu định mặc kệ hội nghị hôm nay thật sao?”
“Toàn bộ dự án Nam Hải đều đang chờ cậu quyết định.”

Sắc mặt Kỷ Nam lạnh nhạt.

“Tôi sẽ họp sau một tiếng nữa.”

“Cậu…”

“Tôi có việc quan trọng hơn.”

Nói xong, anh trực tiếp cúp máy.

Tề Ngọc đứng bên cạnh hoàn toàn ngây người.

Bởi vì trước kia, cô chưa từng được Kỷ Nam ưu tiên như vậy.

Có lần cô sốt cao phải nhập viện, đúng lúc công ty anh xảy ra sự cố.

Kỷ Nam thậm chí còn không ở lại cùng cô đến hết chai truyền dịch.

Khi ấy anh chỉ xoa đầu cô rồi nói: “Ngoan, công ty có việc.”

Cô rõ ràng rất khó chịu nhưng vẫn mỉm cười bảo anh đi đi.

Hiện tại nghĩ lại mới phát hiện…

Không phải Kỷ Nam không biết chọn người khác trước.

Chỉ là trước kia người được anh ưu tiên chưa từng là cô.

Mà hiện tại…

Người đàn ông này lại đang từng chút từng chút phá bỏ toàn bộ nguyên tắc của mình vì cô.
Sự chua xót trong lòng gần như lan tràn khắp lồng ngực.

Đúng lúc ấy, Kỷ Nam bỗng nhiên cúi người xuống nhìn cô.

Khoảng cách gần đến mức hô hấp của hai người gần như hòa vào nhau.

“Tề Ngọc.”

Giọng anh rất thấp.

“Tôi hỏi em một chuyện.”

Tim cô đập loạn.

“… Chuyện gì?”

Người đàn ông nhìn cô thật lâu rồi chậm rãi mở miệng: “Nếu tôi thật sự thay đổi.”

“Nếu sau này tôi đặt em lên vị trí đầu tiên.”

“Nếu tôi dùng phần đời còn lại bù đắp cho em…”

Ánh mắt anh càng lúc càng sâu.

“Em còn muốn gả cho tôi không?”

Khoảnh khắc câu hỏi ấy vang lên, toàn bộ không khí trong bãi đỗ xe giống như đông cứng lại.

Tề Ngọc đứng bất động nhìn Kỷ Nam.

Tim cô đập loạn đến mức gần như đau nhói.

“Em còn muốn gả cho tôi không?”

Đó là câu cô từng chờ suốt bảy năm.

Bảy năm trước, lúc mới ở bên nhau, cô đã từng tưởng tượng vô số lần cảnh Kỷ Nam cầu hôn mình.
Cô nghĩ với tính cách lạnh lùng của anh, có lẽ sẽ không quá lãng mạn.

Nhưng không sao cả, chỉ cần người là anh thì thế nào cô cũng thích.

Khi ấy cô thật sự đã từng cho rằng mình sẽ gả cho anh.

Thậm chí còn từng lén lưu lại rất nhiều mẫu váy cưới trong điện thoại.

Có lần Lâm Giai — bạn thân cô — vô tình nhìn thấy, còn cười cô: “Cậu yêu Kỷ Nam tới mức này thật à?”

Khi ấy Tề Ngọc chỉ đỏ mặt cười: “Ừ, tớ muốn kết hôn với anh ấy.”

Nhưng sau đó…

Cô chờ hết năm này qua năm khác.

Chờ đến khi từ cô gái hai mươi hai tuổi đầy kỳ vọng biến thành người phụ nữ luôn phải tự an ủi bản thân.