“Đã liên hệ với đối tác giúp em rồi.”
“Cuối tháng có thể mở triển lãm.”
Tề Ngọc khẽ cười: “Cảm ơn.”
Thẩm Hoài nhìn cô vài giây.
Cuối cùng vẫn không nhịn được: “Ngọc Ngọc.”
“Nếu lần này Kỷ Nam tới tìm em thì sao?”
Không khí yên tĩnh vài giây.
Tề Ngọc cúi đầu nhìn chiếc nhẫn đính hôn trên tay.
Là Kỷ Nam cầu hôn cô ba năm trước.
Khi ấy anh nói: “Chờ anh ổn định mọi thứ, chúng ta kết hôn.”
Cô đã thật sự chờ, chờ suốt ba năm.
Cho đến hôm qua mới hiểu được.
Có vài lời hứa… Không phải ai cũng sẽ thực hiện.
Tề Ngọc chậm rãi tháo chiếc nhẫn xuống.
Dưới ánh nắng, viên kim cương phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.
Cô đưa nó cho Thẩm Hoài: “Giúp em ném đi.”
Cùng lúc đó.
Ở Nam Thành, trên chuyến bay riêng tới Bắc Thành.
Kỷ Nam ngồi trong khoang cabin yên tĩnh.
Ngón tay anh liên tục gọi vào số điện thoại quen thuộc.
Lần thứ mười ba.
Vẫn chỉ là tiếng máy móc lạnh lùng: “Thuê bao quý khách…”
Bốp.
Kỷ Nam trực tiếp ném điện thoại xuống ghế.
Sắc mặt âm trầm đến cực điểm.
Tần Phong ngồi đối diện, da đầu tê dại.
Theo Kỷ Nam nhiều năm như vậy.
Anh ta chưa từng thấy người đàn ông này mất kiểm soát đến thế.
Một lúc lâu sau.
Kỷ Nam bỗng lạnh giọng hỏi: “Tần Phong.”
“Anh nói xem…”
“Lần này cô ấy thật sự muốn chia tay?”
Trong khoang máy bay yên tĩnh đến mức ngột ngạt.
Tần Phong nghe thấy câu hỏi ấy thì sống lưng lập tức căng cứng, theo Kỷ Nam nhiều năm như vậy, anh ta hiểu rõ hơn ai hết.
Kỷ Nam chưa từng hỏi người khác chuyện tình cảm.
Càng chưa từng để lộ cảm xúc như lúc này.
Tần Phong do dự vài giây rồi thấp giọng: “Có lẽ… cô Tề chỉ muốn bình tĩnh một thời gian.”
Kỷ Nam cười nhạt.
Ánh mắt lạnh lẽo nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Bình tĩnh?”
“Năm ngoái cô ấy nói chia tay.”
“Nửa tháng sau vẫn tự mình quay về.”
“Ba năm trước cãi nhau, cô ấy bỏ đi Bắc Thành.”
“Chưa tới một tuần đã gọi điện cho tôi.”
Giọng anh rất bình thản.
Nhưng càng bình thản lại càng khiến người khác áp lực.
“Tề Ngọc không bỏ được tôi.”
Tần Phong không dám nói gì nữa.
Nhưng không hiểu sao, anh ta luôn cảm thấy lần này khác hẳn.
Bởi vì… Cô Tề không còn khóc nữa.
Người thật sự muốn rời đi thường rất yên lặng.
…
Ba tiếng sau.
Máy bay hạ cánh xuống Bắc Thành.
Kỷ Nam vừa bước ra sân bay đã trực tiếp lên xe.
“Địa chỉ studio.”
Tần Phong lập tức đưa máy tính bảng cho anh.
“Kỷ tổng, tôi đã điều tra rồi. Cô Tề hiện đang ở khu nghệ thuật Tây Thành.”
Kỷ Nam nhìn màn hình.
Ảnh chụp studio hiện lên rất rõ.
[NGỌC Studio.]
Ánh mắt anh dừng vài giây.
Anh chưa từng biết… Tề Ngọc âm thầm chuẩn bị những thứ này từ lúc nào.
Xe chạy rất nhanh.
Nửa tiếng sau, chiếc Bentley màu đen dừng trước khu nghệ thuật.
Kỷ Nam vừa xuống xe đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.
Tề Ngọc đang đứng trước cửa studio nói chuyện với nhân viên chuyển hàng.
Cô mặc áo len màu trắng rất đơn giản, mái tóc dài được buộc thấp sau gáy.
Không biết người kia nói gì, cô khẽ cong môi cười.
Nụ cười rất nhạt, nhưng lại chân thật hơn bất cứ lúc nào ở bên anh.
Kỷ Nam đứng cách đó không xa nhìn cô. Trong thoáng chốc, anh bỗng cảm thấy xa lạ.
Bởi vì đã rất lâu rồi, Tề Ngọc không cười với anh như vậy nữa.
Đúng lúc ấy, nhân viên chuyển hàng rời đi.
Tề Ngọc xoay người, nụ cười trên mặt cô lập tức khựng lại.
Không khí yên lặng vài giây.
Kỷ Nam bước tới, ánh mắt anh dừng trên người cô từ đầu tới cuối.
Xác nhận cô không bị thương, sắc mặt mới dịu đi đôi chút.
“Em giỏi thật.”
Giọng anh lạnh nhạt.
“Bỏ đi không nói một tiếng?”
Tề Ngọc nhìn anh: “Anh tới đây làm gì?”
“Đón em về.”
Kỷ Nam nói rất tự nhiên.
Giống như chuyện cô rời đi chỉ là một lần cáu kỉnh bình thường.
“Tề Ngọc, anh không có thời gian chơi trò trẻ con với em.”
Ánh mắt cô chậm rãi lạnh xuống.
“Chơi trò trẻ con?”
“Không phải sao?”
Kỷ Nam nhíu mày: “Chỉ vì một cái hot search mà em bỏ đi Bắc Thành?”
“Em bao nhiêu tuổi rồi?”
Tề Ngọc nhìn người đàn ông trước mặt.
Bỗng nhiên cảm thấy rất mệt, cho tới bây giờ anh vẫn nghĩ…
Cô rời đi chỉ vì ghen.
Chứ không phải vì thất vọng.
Cũng đúng.
Một người như Kỷ Nam làm sao hiểu được cảm giác bị bỏ mặc hết lần này tới lần khác.
Cô im lặng vài giây rồi nhẹ giọng: “Chúng ta hủy hôn đi.”
Sắc mặt Kỷ Nam lập tức trầm xuống.
“Tề Ngọc.”
“Anh không thích lấy chuyện này ra đùa.”
“Em không đùa.”
Gió lạnh thổi qua hành lang dài.
Ánh mắt Tề Ngọc rất bình tĩnh.
“Em nghiêm túc.”
Kỷ Nam nhìn cô chằm chằm.
Một lúc lâu sau mới cười lạnh: “Vì Thẩm Hoài?”
Tề Ngọc ngẩn ra vài giây rồi nhíu mày.
“Liên quan gì tới anh ấy?”
“Khuya hôm qua em đi cùng anh ta.”
“Tề Ngọc, em vừa rời khỏi tôi đã tìm được người tiếp theo rồi?”
Ngực cô bỗng lạnh đi.
Cô nhìn Kỷ Nam.
Lần đầu tiên cảm thấy buồn cười đến vậy.
“Trong mắt anh, em là loại người đó?”
Kỷ Nam không trả lời, nhưng vẻ mặt anh đã nói lên tất cả.
Tề Ngọc siết chặt tay, đầu ngón tay lạnh buốt.
Một lúc lâu sau cô mới khẽ cười: “Kỷ Nam.”
“Anh có biết điều đáng buồn nhất là gì không?”
“Không phải anh thích người khác.”
“Mà là…”
Cô dừng vài giây.
Ánh mắt hơi đỏ lên.
“Anh chưa từng tin em.”
Không khí lập tức yên tĩnh.
Kỷ Nam nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện cảm giác khó chịu không nói rõ được.
Anh theo bản năng muốn kéo cô lại.
Nhưng đúng lúc ấy, cửa studio phía sau mở ra.
Thẩm Hoài bước ra ngoài.
Anh mặc áo sơ mi trắng, nhìn thấy Kỷ Nam thì hơi khựng lại.
Sau đó bình tĩnh đi tới đứng cạnh Tề Ngọc.
Động tác rất tự nhiên.