Ngoài cửa sổ, ánh sáng ban mai chậm rãi xuyên qua màn tuyết trắng.
Mà trong căn phòng bệnh yên tĩnh ấy…
Người đàn ông luôn kiêu ngạo không chịu cúi đầu cuối cùng cũng bắt đầu học cách yêu một người bằng sự thấp thỏm và sợ hãi.
Sau khi mẹ Tề ổn định tình trạng, Tề Ngọc cuối cùng cũng được xuất viện.
Sáng hôm đó trời Bắc Thành rất lạnh.
Tề Ngọc vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện đã nhìn thấy chiếc Bentley màu đen quen thuộc đỗ bên đường.
Kỷ Nam đứng cạnh xe.
Anh mặc áo khoác đen dài, giữa màn tuyết mỏng trông càng lạnh lùng nổi bật.
Chỉ là dưới mắt lại xuất hiện quầng thâm rất rõ.
Hiển nhiên mấy ngày nay anh gần như không nghỉ ngơi.
Tề Ngọc bước chân hơi khựng lại, cô vốn tưởng anh đã về Nam Thành.
Kỷ Nam nhìn thấy cô thì lập tức đi tới.
“Bác gái ngủ rồi?”
“Ừ.”
“Bác sĩ nói sao?”
“Tạm thời không sao.”
Nghe vậy, sắc mặt anh mới dịu xuống đôi chút.
Không khí giữa hai người lại rơi vào yên lặng.
Tề Ngọc cúi đầu kéo chặt khăn quàng cổ rồi nhẹ giọng: “Anh về đi.”
“Em muốn đuổi tôi?”
“Anh không có công việc sao?”
Kỷ Nam nhìn cô vài giây rồi thấp giọng: “Có.”
“Nhưng hiện tại tôi muốn ở đây hơn.”
Hô hấp cô hơi khựng lại.
Trước kia nếu công ty có việc, Kỷ Nam gần như sẽ không chút do dự bỏ lại mọi thứ.
Hiện tại anh lại hết lần này tới lần khác ở lại Bắc Thành vì cô.
Nếu là trước kia…
Có lẽ cô đã cảm động đến mất ngủ.
Nhưng bây giờ, trái tim cô chỉ còn lại cảm giác vừa mềm vừa đau.
Kỷ Nam mở cửa xe: “Lên xe đi.”
“Em tự về được.”
“Tôi đưa em.”
Giọng anh rất trầm, mang theo sự cố chấp quen thuộc.
Tề Ngọc im lặng vài giây rồi cuối cùng vẫn lên xe.
…
Trong xe rất yên tĩnh.
Tần Phong ngồi ghế trước, thức thời giảm nhỏ âm thanh.
Kỷ Nam ngồi cạnh Tề Ngọc.
Khoảng cách giữa hai người không gần không xa.
Nhưng lại khiến anh cảm thấy hụt hẫng chưa từng có.
Trước kia mỗi lần ngồi xe cùng nhau, Tề Ngọc luôn chủ động dựa vào vai anh.
Có lúc còn líu ríu kể đủ thứ chuyện vụn vặt.
Nhưng hiện tại… Cô chỉ yên lặng nhìn ngoài cửa sổ.
Ngay cả ánh mắt cũng không muốn đặt lên người anh thêm một giây.
Lồng ngực Kỷ Nam chậm rãi nghẹn lại.
Anh cúi đầu nhìn bàn tay lạnh buốt của cô rồi rất tự nhiên nắm lấy.
Tề Ngọc giật mình, theo bản năng muốn rút ra.
Nhưng anh lại siết chặt hơn.
“Đừng động.”
Giọng anh hơi khàn: “Tay em lạnh.”
Nhiệt độ lòng bàn tay quen thuộc khiến trái tim cô run lên nhè nhẹ.
Đã từng có khoảng thời gian, cô cực kỳ mê cảm giác được anh nắm tay.
Bởi vì Kỷ Nam rất ít khi chủ động thân mật.
Cho nên chỉ một động tác nhỏ cũng đủ khiến cô vui rất lâu.
Nhưng hiện tại…
Tề Ngọc chỉ cảm thấy chua xót.
“Kỷ Nam.”
Cô nhẹ giọng gọi anh.
Người đàn ông lập tức nhìn sang.
“Anh không cần đối xử tốt với em như vậy.”
Ánh mắt anh hơi tối xuống: “Vì sao?”
“Bởi vì em sẽ hiểu lầm.”
Không khí trong xe bỗng yên tĩnh.
Tề Ngọc cụp mắt, giọng rất nhẹ: “Em sợ mình lại mềm lòng.”
Câu nói ấy giống như một cú đánh mạnh vào tim Kỷ Nam.
Bởi vì anh nghe ra được… Cô vẫn còn tình cảm với anh.
Chỉ là cô không dám tin nữa.
Trái tim Kỷ Nam bỗng mềm xuống.
Anh siết nhẹ tay cô rồi thấp giọng: “Vậy thì mềm lòng đi.”
Tề Ngọc ngẩn người.
Người đàn ông nhìn cô chằm chằm.
Ánh mắt sâu và nghiêm túc hơn bất cứ lúc nào.
“Tề Ngọc.”