Đến nội dung chính

Chương 21

admin 619 Chữ Cài Đặt

Sau đó rất tự nhiên cởi áo khoác phủ lên vai cô.

“Nghỉ ngơi một chút đi.”

Nhiệt độ còn sót lại trên áo khiến đầu ngón tay Tề Ngọc hơi run.

Cô vừa định kéo áo xuống thì Kỷ Nam đã giữ lại.

“Đừng động.”

Giọng anh rất thấp.

“Em đang lạnh.”

Khoảnh khắc ấy, hốc mắt Tề Ngọc bỗng cay lên dữ dội.

Bởi vì đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm…

Kỷ Nam chủ động để ý cảm xúc của cô.

Chỉ tiếc… Trái tim cô đã không còn dám tin nữa rồi.

Đúng lúc ấy, cửa thang máy mở ra.

Một y tá bước nhanh tới: “Người nhà bệnh nhân giường số 17 đâu?”

Tề Ngọc lập tức đứng dậy: “Tôi đây.”

“Bệnh nhân lại sốt cao, cần người nhà ký giấy.”

Sắc mặt cô lập tức trắng bệch.

Nhưng còn chưa kịp đi tới, cổ tay đã bị Kỷ Nam nắm lấy.

“Em ở đây.”

Giọng anh rất ổn định.
“Tôi đi.”

Tề Ngọc ngẩn người nhìn bóng lưng anh rời đi.

Người đàn ông luôn cao ngạo lạnh lùng ấy lúc này lại không chút do dự chạy đi làm thủ tục cho mẹ cô.

Trong hành lang trắng lạnh của bệnh viện, lần đầu tiên sau rất nhiều năm… Tề Ngọc nhìn thấy dáng vẻ thật sự biết lo lắng của Kỷ Nam.

Mà trái tim cô, cũng lần đầu tiên bắt đầu đau theo một cách khác.

Bệnh viện lúc nửa đêm đặc biệt yên tĩnh.

Mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo tràn ngập khắp hành lang dài.

Tề Ngọc ngồi ngoài phòng bệnh, ánh mắt mệt mỏi nhìn đèn đỏ đang sáng phía trên cửa.

Kỷ Nam từ phòng làm thủ tục quay lại thì nhìn thấy dáng vẻ ấy của cô.

Cả người gầy đi rất nhiều.

Mái tóc dài rũ xuống bên vai, sắc mặt trắng đến mức gần như không còn huyết sắc.

Lần đầu tiên, anh nhận ra Tề Ngọc cũng sẽ có lúc yếu đuối như vậy.
Trước kia cô luôn dịu dàng và kiên cường.

Cho dù xảy ra chuyện gì cũng không than mệt trước mặt anh.

Cho nên anh gần như quên mất… Cô cũng chỉ là một cô gái.

Kỷ Nam bước tới ngồi xuống cạnh cô rồi đưa ly nước nóng trong tay qua.

“Uống chút đi.”

Tề Ngọc nhìn ly nước vài giây rồi khẽ nhận lấy.

Lòng bàn tay dần có chút ấm áp.

Hai người hiếm hoi yên tĩnh ngồi cạnh nhau như vậy.

Không cãi nhau.

Cũng không lạnh nhạt.

Chỉ là khoảng cách giữa họ dường như đã xa hơn rất nhiều so với trước kia.

Một lúc lâu sau, Kỷ Nam mới thấp giọng: “Bác sĩ nói bác gái cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng lâu dài.”

“Ừ.”

“Chuyển sang bệnh viện tư nhân đi.”

Tề Ngọc lập tức ngẩng đầu nhìn anh: “Không cần.”

“Để bà ấy ở nơi tốt hơn sẽ an toàn hơn.”

“Em nói không cần.”

Giọng cô hơi cứng lại.
Bầu không khí lập tức yên lặng.

Kỷ Nam nhìn cô vài giây rồi thấp giọng: “Em nhất định phải phân rõ với tôi như vậy?”

Tề Ngọc siết nhẹ ly nước trong tay.

Rất lâu sau mới nhẹ giọng: “Em không muốn nợ anh nữa.”

Câu nói ấy giống như lưỡi dao cùn chậm rãi cứa vào tim Kỷ Nam.

Bởi vì anh biết.

Tề Ngọc trước kia chưa từng nói với anh hai chữ “nợ nần”.

Cô luôn xem anh là người thân nhất.

Là người có thể dựa vào cả đời.

Nhưng bây giờ… Cô lại bắt đầu muốn phân rõ ranh giới với anh.

Kỷ Nam cúi đầu cười nhạt.

Nụ cười mang theo vài phần tự giễu.

“Em thật sự định xóa sạch mọi thứ giữa chúng ta?”

Hốc mắt Tề Ngọc hơi cay.

Không phải cô muốn xóa sạch.

Mà là cô không dám tiếp tục nữa.

Những năm qua cô đã dùng hết can đảm để yêu anh rồi.

Hiện tại cô thật sự không còn sức.