Đến nội dung chính

Chương 39

admin 616 Chữ Cài Đặt

Điều này gần như chưa từng xảy ra trước kia.

Cửa phòng họp bị đẩy mở.

Người đàn ông mặc áo khoác đen chậm rãi bước vào.

Khí chất lạnh lẽo mạnh mẽ khiến cả căn phòng lập tức yên tĩnh.

“Kỷ tổng.”

Một cổ đông lớn tuổi nhíu mày: “Cậu nên cho chúng tôi một lời giải thích.”

Kỷ Nam bình tĩnh ngồi xuống vị trí chủ tọa.

“Giải thích chuyện gì?”

“Vì một người phụ nữ mà cậu bỏ mặc công ty?”

Ánh mắt Kỷ Nam lạnh nhạt quét qua đối phương.

“Có vấn đề?”

Không khí lập tức cứng lại.

Hiển nhiên không ai ngờ anh lại thừa nhận trực tiếp như vậy.

Một người khác cau mày: “Kỷ tổng, chuyện tình cảm cá nhân chúng tôi không có quyền xen vào.”

“Nhưng hiện tại bên ngoài đều đang bàn tán.”

“Cậu vì Tề tiểu thư mà đối đầu với Kỷ gia, còn công khai theo đuổi cô ấy.”
“Việc này sẽ ảnh hưởng tới hình tượng của tập đoàn.”

Nghe đến tên Tề Ngọc, ánh mắt Kỷ Nam lập tức lạnh xuống vài phần.

Anh dựa lưng vào ghế, giọng nói rất trầm: “Cho nên?”

“Chúng tôi hy vọng cậu xử lý chuyện riêng lý trí một chút.”

Một giây sau.

“Bốp!”

Tập tài liệu trong tay Kỷ Nam bị ném mạnh xuống bàn.

Âm thanh vang lên khiến cả phòng họp im bặt.

Ánh mắt người đàn ông lạnh đến đáng sợ.

“Tôi nhắc lại lần cuối.”

“Tề Ngọc không phải thứ để các người đem ra bàn tán.”

Không khí hoàn toàn đông cứng.

Ngay cả Tần Phong đứng phía sau cũng không dám lên tiếng.

Bởi vì anh ta biết…

Kỷ Nam thật sự nổi giận rồi.

Một lúc lâu sau, người đàn ông mới chậm rãi mở miệng: “Kỷ Thị hiện tại là do tôi quyết định.”

“Các người nếu có thời gian quan tâm đời tư của tôi…”
“Chi bằng lo cho dự án trong tay mình trước đi.”

Giọng anh không lớn.

Nhưng áp lực lại nặng nề đến mức khiến người khác không thở nổi.

Không ai dám lên tiếng nữa, Kỷ Nam lạnh nhạt đứng dậy.

Trước khi rời đi, anh đột nhiên dừng bước.

“Từ hôm nay.”

“Nếu còn ai dám động vào cô ấy…”

Ánh mắt anh lạnh lẽo quét qua cả phòng.

“Thì trực tiếp rời khỏi Kỷ Thị.”

Sau khi anh rời đi, cả phòng họp vẫn yên tĩnh rất lâu.

Bởi vì tất cả mọi người đều nhận ra.

Lần này…

Kỷ Nam thật sự nghiêm túc rồi.

Buổi tối hôm đó, Bắc Thành lại bắt đầu đổ tuyết.

Tề Ngọc tăng ca tới gần chín giờ mới rời khỏi studio.

Mấy ngày gần đây công việc rất nhiều, cộng thêm chuyện của mẹ khiến tinh thần cô luôn trong trạng thái căng thẳng.

Cho nên lúc bước ra khỏi tòa nhà, cả người cô gần như đã mệt đến rã rời.
Gió lạnh vừa thổi tới, cô vô thức kéo chặt áo khoác.

Đúng lúc ấy, một chiếc ô màu đen chậm rãi nghiêng qua đỉnh đầu cô.

Bước chân Tề Ngọc khựng lại.

Cô quay đầu.

Kỷ Nam đứng phía sau cô.

Người đàn ông mặc áo khoác đen dài, trên vai còn dính một lớp tuyết mỏng, hiển nhiên đã đứng ngoài này rất lâu.

Trái tim cô lập tức loạn nhịp.

“Kỷ Nam?”

“Sao giờ mới tan làm?”

Giọng anh rất trầm, nghe không ra cảm xúc gì.

Nhưng chính sự bình tĩnh ấy lại khiến cô càng thấy không tự nhiên.

“Studio có chút việc.”

Kỷ Nam nhìn sắc mặt mệt mỏi của cô rồi nhíu mày: “Em ăn tối chưa?”

“… Chưa.”

Nghe vậy, sắc mặt anh lập tức lạnh xuống vài phần.

“Tề Ngọc.”

Giọng người đàn ông thấp hẳn xuống: “Em lại không nghe lời.”

Cô bị câu nói ấy làm nghẹn vài giây.

Bởi vì giọng điệu hiện tại của Kỷ Nam thật sự quá giống một người bạn trai đang lo cho người yêu mình.

Mà trước kia…