Đến nội dung chính

Chương 24

admin 617 Chữ Cài Đặt

Bởi vì cô nhìn ra được… Kỷ Nam hiện tại thật sự đang sợ.

Nhưng càng như vậy, cô càng cảm thấy đau lòng.

Nếu những điều này xuất hiện sớm hơn một chút… Chỉ một chút thôi.

Có lẽ cô đã không tuyệt vọng đến mức muốn rời đi.

Tề Ngọc cúi đầu nhìn dây truyền dịch trên tay mình rồi rất khẽ nói: “Kỷ Nam.”

“Anh biết điều tàn nhẫn nhất là gì không?”

Người đàn ông nhìn cô chằm chằm.

Giọng cô rất nhẹ.

“Là lúc em không còn cần nữa…”

“Anh mới bắt đầu học cách yêu em.”

Câu nói ấy giống như một nhát dao đâm thẳng vào tim Kỷ Nam.

Trong phòng truyền dịch trắng lạnh, người đàn ông đứng yên rất lâu không nói gì.

Bởi vì anh phát hiện mình không thể phản bác.

Tề Ngọc nói đúng.

Những điều cô từng muốn, anh đều cho quá muộn.

Khi cô còn yêu anh đến bất chấp tất cả, anh chưa từng học cách đáp lại.
Đợi đến lúc cô thật sự muốn buông tay, anh mới bắt đầu hoảng loạn muốn giữ cô lại.

Lồng ngực Kỷ Nam nghẹn đến khó chịu.

Một lúc lâu sau, anh mới khàn giọng: “Vậy em muốn tôi làm sao?”

Tề Ngọc nhìn anh vài giây rồi chậm rãi cụp mắt.

“Em không biết.”

Giọng cô rất mệt.

“Có lẽ… em chỉ muốn nghỉ ngơi.”

“Em yêu anh quá lâu rồi.”

Câu nói cuối cùng nhẹ đến mức gần như tan trong không khí.

Nhưng trái tim Kỷ Nam lại đau dữ dội.

Bởi vì anh lần đầu tiên hiểu được…

Hóa ra tình yêu của một người cũng sẽ cạn kiệt.

Đúng lúc ấy, điện thoại anh rung lên.

Là cuộc gọi từ hội đồng quản trị Kỷ Thị. Nếu là trước kia, anh sẽ lập tức bắt máy.

Nhưng hiện tại Kỷ Nam chỉ nhìn thoáng qua rồi trực tiếp tắt đi.

Ánh mắt Tề Ngọc hơi khựng lại.

Bởi vì trong trí nhớ của cô, công việc của Kỷ Nam luôn đứng đầu tiên.
Không ai có thể khiến anh bỏ mặc công việc.

Ngay cả cô cũng không.

Nhưng bây giờ… Người đàn ông trước mặt lại vì ở cạnh cô mà trực tiếp từ chối cuộc gọi quan trọng.

Không hiểu vì sao, lòng cô lại càng chua xót.

Kỷ Nam nhìn sắc mặt cô rồi thấp giọng: “Ngủ một lát đi.”

“Anh còn ở đây làm gì?”

“Chờ em truyền xong.”

“Không cần đâu.”

“Tôi nói cần.”

Giọng anh hơi trầm xuống.

Nhưng không còn cảm giác áp bức như trước kia.

Ngược lại giống như đang cố chấp giữ lại chút gì đó.

Tề Ngọc nhìn anh rất lâu rồi cuối cùng không nói nữa.

Bởi vì cô thật sự mệt.

Mấy ngày nay gần như không ngủ tử tế, cộng thêm chuyện của mẹ khiến thần kinh cô luôn căng thẳng.

Hiện tại thuốc bắt đầu có tác dụng.

Ý thức cô dần mơ hồ.

Mãi đến khi sắp ngủ thiếp đi, cô vẫn cảm nhận được ánh mắt Kỷ Nam luôn dừng trên người mình.
…

Nửa tiếng sau.

Tề Ngọc thật sự ngủ rồi.

Kỷ Nam ngồi bên cạnh nhìn cô rất lâu.

Lần đầu tiên anh phát hiện, hóa ra cô gầy đến vậy.

Cằm nhọn hơn trước rất nhiều.

Ngay cả lúc ngủ cũng hơi nhíu mày, giống như chẳng thể an tâm.

Trái tim anh bỗng đau âm ỉ.

Anh nhớ tới rất nhiều chuyện cũ.

Nhớ lần đầu tiên gặp Tề Ngọc.

Khi ấy cô mặc váy trắng đứng dưới gốc cây ngô đồng trong trường đại học, vừa sạch sẽ vừa dịu dàng.

Rất nhiều người theo đuổi cô.

Nhưng cô lại thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Kỷ Nam trước kia không hiểu tình yêu là gì.

Anh chỉ cảm thấy có một cô gái luôn ở bên cạnh cũng không tệ.

Mãi đến hiện tại anh mới phát hiện… Tề Ngọc đã từng dùng cả trái tim để yêu anh.