Đến nội dung chính

Chương 35

admin 612 Chữ Cài Đặt

“Anh đừng đối xử tốt với em như vậy nữa.”

Ánh mắt người đàn ông lập tức tối xuống: “Vì sao?”

“Bởi vì em sẽ không nỡ rời đi.”

Khoảnh khắc ấy, trái tim Kỷ Nam gần như mềm thành nước.

Bởi vì anh nghe ra được…

Tề Ngọc vẫn còn yêu anh.

Chỉ là cô đã bị anh làm tổn thương đến mức không dám bước thêm nữa thôi.

Người đàn ông bỗng cúi đầu bật cười rất khẽ, nụ cười vừa chua xót vừa bất lực.

Sau đó anh chậm rãi ôm cô vào lòng.

Động tác rất nhẹ.

Giống như sợ làm cô đau.

“Tề Ngọc.”

Giọng anh khàn đến lợi hại.

“Vậy thì đừng rời đi nữa.”

Khoảnh khắc bị Kỷ Nam ôm vào lòng, toàn thân Tề Ngọc gần như cứng lại.

Mùi hương quen thuộc trên người anh bao trùm lấy cô, vừa lạnh vừa sạch sẽ, giống hệt rất nhiều năm trước.

Đã từng có khoảng thời gian, cô thích nhất là được anh ôm như vậy.
Mỗi lần tâm trạng không tốt, chỉ cần được tựa vào lòng anh một chút thôi cô cũng cảm thấy mọi ấm ức đều đáng giá.

Nhưng hiện tại…

Trái tim cô lại đau đến mức không thở nổi.

“Kỷ Nam.”

Giọng cô rất khẽ, mang theo chút nghẹn ngào bị đè nén: “Anh đừng ép em nữa.”

Người đàn ông ôm cô hơi khựng lại.

Một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi buông lỏng lực tay.

Ánh mắt nhìn cô rất sâu.

“Tôi không ép em.”

“Vậy anh hiện tại đang làm gì?”

Tề Ngọc ngẩng đầu nhìn anh, hốc mắt đỏ lên từng chút: “Anh đột nhiên đối xử tốt với em như vậy…”

“Anh biết em sẽ dao động.”

“Anh biết em không nỡ hoàn toàn buông anh.”

“Nhưng anh có nghĩ tới không…”

Giọng cô bắt đầu run lên.

“Nếu sau này anh lại quay về như trước thì sao?”

Không khí trong bãi đỗ xe lập tức yên lặng.

Đây là lần đầu tiên Tề Ngọc thật sự nói ra nỗi sợ của mình.
Bởi vì cô đã từng quá yêu anh.

Cho nên hiện tại mới càng sợ mất thêm lần nữa.

Ánh mắt Kỷ Nam chậm rãi tối xuống.

Anh nhìn người con gái trước mặt thật lâu rồi thấp giọng: “Em không tin tôi.”

Tề Ngọc bật cười rất khẽ, nụ cười ấy đầy chua xót.

“Kỷ Nam.”

“Không phải em không tin anh.”

“Là em không dám tin nữa.”

Câu nói ấy khiến trái tim người đàn ông hung hăng đau nhói.

Bởi vì anh biết nguyên nhân khiến cô biến thành như bây giờ đều là do anh.

Chính anh từng chút từng chút bào mòn sự an toàn của cô, cho nên hiện tại cô mới sợ hãi đến mức này.

Một lúc rất lâu sau, Kỷ Nam mới chậm rãi đưa tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt cô.

Động tác rất nhẹ.

“Vậy tôi chứng minh cho em xem.”

Tề Ngọc hơi ngẩn người.

Kỷ Nam nhìn cô chăm chú.

“Em sợ tôi sẽ quay lại như trước.”
“Được.”

“Vậy từ giờ trở đi, tôi sẽ để em nhìn rõ từng chút một.”

“Cho đến khi em dám tin tôi thêm lần nữa.”

Giọng anh rất trầm, lại nghiêm túc đến mức không giống nói đùa.

Tim Tề Ngọc bắt đầu loạn lên.

Bởi vì cô nhìn ra được… Kỷ Nam hiện tại thật sự rất nghiêm túc.

Đúng lúc ấy, điện thoại anh lại rung lên.

Lần này là cuộc gọi từ hội đồng quản trị.

Kỷ Nam nhíu mày, hiển nhiên đã mất kiên nhẫn đến cực điểm.

Tề Ngọc nhìn anh vài giây rồi cuối cùng vẫn thấp giọng: “Anh nghe đi.”

“Không quan trọng.”

“Nhưng công ty của anh quan trọng.”

Người đàn ông im lặng vài giây rồi đột nhiên hỏi: “Em biết hiện tại điều tôi sợ nhất là gì không?”

Tề Ngọc khựng lại.

Kỷ Nam nhìn cô.

Ánh mắt sâu và tối.