Không hiểu sao, anh bỗng nhớ tới ánh mắt tối qua của Tề Ngọc.
Rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến người ta không thoải mái.
Đúng lúc ấy, dì Trần từ trên lầu đi xuống.
Sắc mặt có chút lạ.
“Thiếu gia…”
Kỷ Nam ngẩng đầu.
“Cô Tề không ở trên phòng.”
“Ý bà là sao?”
“Quần áo của cô ấy… thiếu rất nhiều.”
Động tác cầm cà phê của Kỷ Nam khựng lại.
Anh lập tức đứng dậy đi lên lầu.
Phòng ngủ rất yên tĩnh.
Tủ quần áo bên trái đã trống gần một nửa.
Những bộ váy Tề Ngọc thường mặc đều không còn.
Trên bàn đầu giường, chiếc cốc đôi cô mua năm ngoái cũng biến mất.
Ngay cả ảnh chụp chung đặt cạnh giường cũng không thấy đâu nữa.
Kỷ Nam đứng giữa căn phòng.
Lồng ngực bỗng xuất hiện cảm giác trống rỗng khó hiểu.
Điện thoại anh rung lên.
Là tin nhắn của Tề Ngọc gửi lúc sáu giờ sáng.
[Chúng ta hủy hôn đi.]
Chỉ một câu rất ngắn.
Không giải thích.
Không oán trách.
Cũng không khóc lóc như những lần cãi nhau trước.
Kỷ Nam nhìn chằm chằm màn hình vài giây rồi trực tiếp gọi lại.
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”
Anh lạnh mặt.
Tiếp tục gọi lần hai.
Vẫn không kết nối.
Kỷ Nam siết chặt điện thoại, sắc mặt dần khó coi.
Dì Trần đứng ngoài cửa cẩn thận hỏi: “Thiếu gia… có cần tôi gọi cho cô Tề không?”
“Không cần.”
Giọng anh rất lạnh.
“Muốn đi thì cứ để cô ấy đi.”
Dì Trần không dám nói thêm.
Nhưng bà ở nhà họ Kỷ nhiều năm như vậy, vẫn lần đầu thấy vẻ mặt này của Kỷ Nam.
Giống như đang tức giận.
Lại giống như… có chút hoảng loạn.
Kỷ Nam cầm áo khoác xuống lầu.
Trước khi ra cửa, ánh mắt anh vô thức dừng trên bàn ăn.
Không có cháo hải sản Tề Ngọc thường nấu.
Không có ghi chú nhắc anh uống thuốc đau dạ dày.
Cũng không có bóng dáng cô chạy tới chỉnh lại cà vạt cho anh như mọi ngày.
Biệt thự bỗng nhiên yên tĩnh đến lạ.
Kỷ Nam cau mày, trong lòng càng thêm bực bội.
Anh bước nhanh ra ngoài.
Chiếc Bentley màu đen lao khỏi biệt thự.
Nửa tiếng sau.
Tập đoàn Kỷ Thị.
Cuộc họp vừa bắt đầu, điện thoại Kỷ Nam đã rung liên tục.
Là mẹ của Tề Ngọc.
Anh nhìn tên hiển thị vài giây rồi bắt máy.
Giọng bà rất gấp: “Kỷ Nam, Ngọc Ngọc có ở chỗ cháu không?”
Anh khựng lại. “Cô ấy chưa về nhà?”
“Không có.”
“Từ tối qua con bé đã không nghe điện thoại.”
“Dì tưởng hai đứa cãi nhau nên không hỏi nhiều, nhưng sáng nay bệnh viện gọi nói mẹ nó lại nhập viện, con bé cũng không tới…”
Sắc mặt Kỷ Nam lập tức thay đổi.
“Bệnh viện nào?”
Bên kia vừa nói xong, anh đã trực tiếp đứng dậy.
Các giám đốc cấp cao trong phòng họp đồng loạt im bặt.
Tần Phong sửng sốt: “Kỷ tổng?”
Kỷ Nam cầm áo khoác, giọng lạnh đến đáng sợ: “Hủy cuộc họp.”
Nói xong, anh lập tức rời đi.
Không ai nhìn thấy.
Lúc cửa thang máy khép lại, bàn tay cầm điện thoại của anh đang siết rất chặt.
Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất.
Tề Ngọc thật sự biến mất rồi.
Bệnh viện Nhân Hòa.
Kỷ Nam bước xuống xe, sắc mặt lạnh lẽo đến mức khiến người khác không dám tới gần.
Tần Phong đi phía sau, gần như phải chạy mới theo kịp.
“Kỷ tổng, tôi đã cho người kiểm tra hành trình của cô Tề từ tối qua, nhưng camera ở khu biệt thự bị lỗi một đoạn…”
Kỷ Nam không nói gì.