Hai người đàn ông nhìn nhau, không khí áp lực đến mức khiến người khác nghẹt thở.
Một lúc lâu sau, Kỷ Nam mới cười nhạt: “Thích thì sao?”
“Cô ấy yêu tôi.”
Lời này vừa nói ra, trái tim Tề Ngọc bỗng đau nhói.
Bởi vì ngay cả lúc này, Kỷ Nam vẫn chắc chắn rằng cô yêu anh.
Có lẽ trong tiềm thức của anh, cô sẽ không bao giờ thật sự rời đi.
Thẩm Hoài nhìn anh rồi đột nhiên cười: “Kỷ tổng.”
“Anh thật sự nghĩ chỉ cần cô ấy yêu anh thì anh có thể tùy ý tổn thương cô ấy sao?”
Nụ cười trên môi Kỷ Nam chậm rãi biến mất.
“Ít nhất tôi chưa từng để cô ấy chịu khổ.”
“Đúng.”
Thẩm Hoài gật đầu.
“Anh cho cô ấy tiền, cho cô ấy địa vị, cho cô ấy cuộc sống khiến người khác ngưỡng mộ.”
“Nhưng thứ cô ấy muốn nhất…”
Ánh mắt anh lạnh xuống.
“Anh chưa từng cho.”
Không khí yên tĩnh đến đáng sợ.
Bởi vì không ai có thể phản bác câu nói ấy.
Ngay cả Kỷ Nam cũng không.
Tề Ngọc bỗng cảm thấy rất mệt.
Cô đứng dậy, nhẹ giọng: “Đủ rồi.”
“Kỷ Nam, anh về đi.”
Người đàn ông nhìn cô chằm chằm. “Em đuổi tôi?”
“Em chỉ không muốn tiếp tục cãi nhau.”
Giọng cô rất nhẹ.
Nhưng càng nhẹ lại càng khiến người ta khó chịu.
Bởi vì từ đầu đến cuối, cô không còn cảm xúc kích động nào với anh nữa.
Mà điều đáng sợ nhất trong tình yêu… Chính là một người bắt đầu trở nên bình tĩnh.
Kỷ Nam đứng yên rất lâu.
Cuối cùng anh nhìn cô, giọng khàn khàn: “Tề Ngọc.”
“Nếu tôi thay đổi thì sao?”
Hô hấp của cô hơi khựng lại.
Một câu nói rất đơn giản.
Nhưng lại là điều cô từng chờ suốt bảy năm.
Nếu là trước kia, có lẽ cô đã khóc rồi.
Nhưng bây giờ… Tề Ngọc chỉ cảm thấy trái tim mình đau đến chết lặng.
Cô nhìn anh rất lâu rồi nhẹ giọng đáp: “Kỷ Nam.”
“Có vài vết thương không phải nói thay đổi là có thể coi như chưa từng tồn tại.”
“Em cũng không còn dám cược thêm lần nữa.”
Sau khi rời khỏi studio, Kỷ Nam ngồi trong xe rất lâu.
Tần Phong ngồi ghế lái, ngay cả quay đầu cũng không dám.
Anh ta theo Kỷ Nam nhiều năm như vậy, chưa từng thấy người đàn ông này chật vật đến thế.
Từ trước tới giờ, Kỷ Nam luôn là người nắm quyền chủ động.
Muốn gì có đó.
Chỉ cần anh muốn, chưa từng có thứ gì thoát khỏi tay anh.
Nhưng hiện tại…
Người duy nhất anh muốn giữ lại lại đang từng chút từng chút rời xa anh.
Không khí trong xe yên tĩnh đến ngột ngạt.
Một lúc lâu sau, Kỷ Nam mới thấp giọng hỏi: “Tần Phong.”
“Trước kia… tôi thật sự đối xử với cô ấy rất tệ?”
Tần Phong khựng lại.
Anh ta không ngờ Kỷ Nam sẽ hỏi như vậy.
Do dự rất lâu mới cẩn thận đáp: “Kỷ tổng, thật ra cô Tề rất hiểu chuyện.”
“Cô ấy chưa từng khiến ngài phải lo lắng.”
“Cho nên…”
Anh ta dừng một chút rồi thấp giọng hơn: “Có lẽ ngài đã quen với việc cô ấy luôn ở phía sau mình.”
Bàn tay Kỷ Nam đặt trên đầu gối hơi siết lại.
Trong đầu bỗng hiện lên rất nhiều chuyện vụn vặt.
Là những lần anh tăng ca đến nửa đêm, Tề Ngọc vẫn ngồi chờ dưới ánh đèn.
Là lúc anh đau dạ dày đến mức phải nhập viện, cô gần như thức trắng ba đêm chăm sóc anh.
Là mỗi lần anh nổi nóng, cô luôn là người chủ động xuống nước trước.
Suốt nhiều năm như vậy, cô gần như đã bao dung toàn bộ cảm xúc tệ hại của anh.
Mà anh lại cảm thấy tất cả đều là đương nhiên.