Đến nội dung chính

Chương 38

admin 620 Chữ Cài Đặt

Ánh mắt người đàn ông dừng trên người cô rất lâu.

Cuối cùng anh vẫn chậm rãi gật đầu.

“Được.”

“Bao lâu tôi cũng chờ.”

Câu nói ấy khiến sống mũi Tề Ngọc cay xè.

Cô gần như không dám ở lại thêm nữa nên nhanh chóng xoay người rời đi.

Mà Kỷ Nam vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn theo bóng lưng cô.

Cho đến khi cô hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, anh mới chậm rãi cúi đầu bật cười tự giễu.

Bảy năm trước, là Tề Ngọc theo đuổi anh không biết mệt.

Bảy năm sau, cuối cùng cũng đến lượt anh nếm thử cảm giác chờ đợi một người là thế nào.

Sau khi rời khỏi bãi đỗ xe, Tề Ngọc gần như đi thẳng vào thang máy mà không dám quay đầu lại.

Tim cô đập loạn đến mức đầu ngón tay cũng lạnh buốt.

Trong đầu liên tục vang lên câu nói của Kỷ Nam.

“Hiện tại tôi thật sự muốn cưới em.”
“Bao lâu tôi cũng chờ.”

Mỗi một chữ đều giống như rơi thẳng vào nơi mềm nhất trong lòng cô.

Cô thật sự sắp không chịu nổi nữa rồi.

Cửa thang máy vừa mở, Lâm Giai đã lập tức lao tới.

“Trời ơi cuối cùng cậu cũng lên rồi.”

Cô nàng kéo Tề Ngọc vào phòng nghỉ, vẻ mặt kích động tới mức gần như muốn hét lên: “Kỷ Nam bị làm sao vậy?”

“Anh ta hôm nay đúng là phát điên rồi.”

Tề Ngọc mệt mỏi ngồi xuống sofa, không nói gì.

Lâm Giai nhìn dáng vẻ ấy của cô rồi lập tức hiểu ra.

“Cậu lại mềm lòng rồi đúng không?”

Hốc mắt Tề Ngọc hơi đỏ.

Cô cúi đầu rất lâu mới khẽ nói: “Mình không biết.”

“Anh ấy hiện tại… hoàn toàn khác trước kia.”

Lâm Giai im lặng vài giây rồi thở dài.

Thật ra cô hiểu Tề Ngọc.

Bảy năm tình cảm không phải nói buông là buông.

Huống chi người đó còn là Kỷ Nam.
Người mà Tề Ngọc từng yêu đến mức mất cả bản thân.

Lâm Giai ngồi xuống cạnh cô rồi thấp giọng: “Nhưng cậu có từng nghĩ không…”

“Nếu anh ta thật sự thay đổi thì sao?”

Tề Ngọc khựng lại.

“Ngọc Ngọc, trước kia mình ghét Kỷ Nam chết đi được.”

“Bởi vì anh ta khiến cậu khóc quá nhiều.”

“Nhưng hiện tại…”

Lâm Giai nhìn cô rất nghiêm túc: “Mình nhìn ra được anh ta thật sự hoảng rồi.”

“Ít nhất trước kia mình chưa từng thấy Kỷ Nam cúi đầu với ai như vậy.”

Tề Ngọc siết chặt đầu ngón tay.

Trong lòng vừa loạn vừa đau.

Cô đương nhiên nhìn ra được.

Chính vì nhìn ra nên cô mới càng sợ.

Bởi vì nếu hiện tại cô lại đặt cược thêm lần nữa…

Cô thật sự không biết mình còn chịu nổi thêm một lần thất vọng hay không.

Đúng lúc ấy, điện thoại cô rung lên.

Là tin nhắn của Kỷ Nam.
[Buổi trưa nhớ ăn cơm.]

Chỉ một câu rất đơn giản.

Nhưng lại khiến hốc mắt cô nóng lên từng chút.

Lâm Giai liếc thấy nội dung tin nhắn thì lập tức trợn mắt: “Không phải chứ?”

“Người đàn ông trước kia nửa tháng cũng không chủ động nhắn tin cho cậu, hiện tại lại biến thành kiểu này?”

Tề Ngọc mím môi không nói.

Bởi vì ngay cả cô cũng chưa quen.

Trước kia người luôn chủ động là cô.

Là cô nhắn tin hỏi anh ăn cơm chưa, là cô nhắc anh uống thuốc, là cô nhớ rõ mọi sở thích và thói quen của anh.

Mà hiện tại…

Người chủ động đổi thành Kỷ Nam.

Cảm giác ấy vừa xa lạ vừa chua xót.

…

Cùng lúc đó.

Phòng họp tầng cao nhất của Kỷ Thị, không khí căng thẳng đến cực điểm.

Một nhóm cổ đông ngồi hai bên bàn dài, sắc mặt ai cũng rất khó coi.

Từ sáng tới giờ, Kỷ Nam đã bỏ lỡ hai cuộc họp quan trọng.