“Lần này đổi tôi theo đuổi em.”
Hô hấp cô lập tức rối loạn.
Bởi vì đây là lời cô chưa từng nghĩ mình sẽ nghe được từ Kỷ Nam.
Người kiêu ngạo như anh…
Vậy mà lại nói muốn theo đuổi cô.
Trong lòng Tề Ngọc chua xót đến khó chịu.
Cô quay đầu nhìn màn tuyết ngoài cửa kính, cố gắng ổn định cảm xúc.
“Kỷ Nam.”
“Anh biết mình đang nói gì không?”
“Biết.”
“Anh chỉ là không quen em rời đi thôi.”
Lời vừa dứt, ánh mắt Kỷ Nam lập tức trầm xuống.
Bởi vì chính anh cũng từng nghĩ như vậy.
Nghĩ rằng mình chỉ không quen.
Nhưng những ngày gần đây, mỗi lần nhìn thấy Tề Ngọc lạnh nhạt với mình, trái tim anh đều đau đến mức mất ngủ.
Mỗi lần tưởng tượng cô ở cạnh người khác, anh lại gần như phát điên.
Nếu đó vẫn chưa phải yêu…
Vậy còn thế nào mới là yêu?
Kỷ Nam nhìn cô thật lâu rồi thấp giọng: “Có thể trước kia tôi chưa hiểu rõ.”
“Nhưng hiện tại tôi biết.”
“Tôi không muốn mất em.”
Ngoài cửa sổ, tuyết trắng phủ kín cả Bắc Thành.
Mà trong chiếc xe yên tĩnh ấy, lần đầu tiên Kỷ Nam thật sự cúi đầu trước tình yêu của mình.
Sau khi về tới căn hộ, Tề Ngọc gần như lập tức xuống xe.
Giống như chỉ cần chậm thêm một giây, trái tim cô sẽ lại mềm xuống.
“Kỷ Nam.”
Cô đứng bên ngoài cửa xe, giọng rất nhẹ.
“Anh đừng tới nữa.”
Người đàn ông ngồi trong xe nhìn cô.
Ánh mắt rất sâu.
“Vì sao?”
“Em hiện tại rất loạn.”
Tề Ngọc siết chặt quai túi trong tay: “Anh đột nhiên đối xử tốt với em như vậy…”
“Em không biết nên làm sao.”
Nếu là hoàn toàn hết yêu thì tốt rồi.
Như vậy cô có thể dứt khoát rời đi, nhưng đáng sợ nhất chính là… Cô vẫn còn rung động.
Vẫn còn đau lòng vì anh.
Cho nên hiện tại mỗi một dịu dàng của Kỷ Nam đều giống như kéo cô quay lại đoạn tình cảm đầy tổn thương kia.
Mà cô lại không còn đủ dũng khí để thử thêm lần nữa.
Kỷ Nam nhìn đôi mắt mệt mỏi của cô, trái tim chậm rãi đau âm ỉ.
Anh biết mình đã ép cô quá lâu.
Cho nên lần này, anh hiếm hoi chịu lùi một bước.
“Được.”
Tề Ngọc hơi ngẩn người.
Kỷ Nam nhìn cô rồi thấp giọng: “Nhưng em phải ăn cơm đúng giờ.”
“Không được thức khuya.”
“Không được để bản thân ngã bệnh nữa.”
Giọng anh rất trầm, giống như đang cố gắng học cách quan tâm một người.
Mà những lời ấy… Lại đều là điều Tề Ngọc từng muốn nghe nhất.
Hốc mắt cô hơi nóng lên.
Cô gần như không dám nhìn anh thêm nữa, chỉ khẽ “ừ” một tiếng rồi xoay người đi vào tòa nhà.
Kỷ Nam ngồi trong xe nhìn bóng lưng cô biến mất rất lâu.
Cho đến khi cửa thang máy khép lại, anh vẫn không rời mắt.
Tần Phong ngồi ghế trước lặng lẽ thở dài.
Anh ta thật sự chưa từng thấy Kỷ Nam như vậy.
Kiên nhẫn, cẩn thận.
Thậm chí còn có chút thấp thỏm.
Rõ ràng người đàn ông này trước kia chưa từng phải để ý cảm xúc của bất kỳ ai.
“Kỷ tổng.”
Tần Phong do dự hỏi: “Về khách sạn không?”
Kỷ Nam tựa lưng vào ghế, nhắm mắt vài giây rồi thấp giọng: “Đi mua cháo.”
“… Hả?”
“Cô ấy chưa ăn tối.”
Tần Phong lập tức im lặng.
Quả nhiên, người yêu nhiều hơn luôn là người thua trước.
…
Mười phút sau.
Tề Ngọc vừa tắm xong thì chuông cửa vang lên.
Cô mở cửa ra.
Bên ngoài không có ai.
Chỉ có túi đồ ăn còn bốc hơi nóng đặt dưới đất.
Trong túi là cháo hải sản cô thích cùng thuốc đau dạ dày.
Bên cạnh còn có một tờ giấy nhỏ.