Giống như người bên kia nhất quyết phải tìm được anh.
Không khí dần trở nên căng thẳng.
Cuối cùng Tề Ngọc vẫn nhẹ giọng: “Anh nghe đi.”
“Không cần.”
“Kỷ Nam.”
Cô ngẩng đầu nhìn anh. “Em không muốn vì em mà anh lại cãi nhau với gia đình.”
Ánh mắt người đàn ông hơi khựng lại.
Bởi vì câu nói này quá quen thuộc.
Trước kia mỗi lần mẹ anh gây khó dễ cho cô, Tề Ngọc đều lựa chọn nhẫn nhịn.
Cô chưa từng khiến anh khó xử.
Cho dù bản thân chịu ấm ức đến đỏ mắt, cô vẫn luôn dịu dàng nói: “Không sao đâu.”
Chính vì cô quá hiểu chuyện nên anh mới vô thức bỏ qua cảm xúc của cô hết lần này tới lần khác.
Hiện tại nhớ lại, trái tim Kỷ Nam gần như đau đến nghẹt thở.
Cuộc gọi thứ ba tiếp tục vang lên.
Cuối cùng anh vẫn bắt máy.
Giọng người phụ nữ trung niên lập tức truyền tới từ đầu bên kia: “Kỷ Nam, con đang làm cái gì vậy?”
“Tin tức trên mạng mẹ đều thấy hết rồi.”
“Con vì một người phụ nữ mà bỏ mặc hội đồng quản trị, còn đứng giữa đường gây chú ý như vậy?”
Sắc mặt Kỷ Nam lạnh hẳn xuống.
“Mẹ.”
“Chuyện của con không cần người khác xen vào.”
“Mẹ là người khác sao?”
Giọng bà Kỷ lập tức cao hơn: “Con có biết hiện tại bao nhiêu người trong giới đang cười Kỷ gia không?”
“Vì một cô gái mà con thành ra thế này?”
Tề Ngọc đứng bên cạnh, sắc mặt từng chút trắng đi.
Những lời tương tự cô đã nghe quá nhiều lần rồi.
Giống như sự tồn tại của cô luôn là vết nhơ của Kỷ Nam.
Kỷ Nam nhìn thấy sắc mặt cô, ánh mắt lập tức lạnh đến đáng sợ.
Anh gần như không do dự mở miệng: “Con thích cô ấy.”
Đầu bên kia lập tức yên lặng, ngay cả Tề Ngọc cũng ngẩn người.
Bởi vì đây là lần đầu tiên…
Kỷ Nam thừa nhận tình cảm của mình trước mặt người khác.
Giọng bà Kỷ tràn đầy không thể tin nổi: “Con nói cái gì?”
“Tề Ngọc là người con muốn cưới.”
“Từ trước tới giờ đều là cô ấy.”
Từng chữ từng chữ rõ ràng vang lên trong bãi đỗ xe yên tĩnh.
Trái tim Tề Ngọc gần như ngừng đập.
Mà Kỷ Nam lại chỉ nhìn cô chăm chú.
Ánh mắt sâu đến mức giống như muốn khắc cô vào tận đáy lòng.
“Cho nên.”
Giọng anh lạnh xuống.
“Sau này đừng ai khiến cô ấy phải chịu ấm ức nữa.”
Nói xong, anh trực tiếp cúp điện thoại. Không khí xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ.
Tề Ngọc đứng bất động rất lâu, trong đầu cô gần như trống rỗng.
Bởi vì cô chưa từng nghĩ…
Có một ngày, Kỷ Nam sẽ đứng trước mặt gia đình mình mà bảo vệ cô như vậy.
Sau khi cuộc gọi kết thúc, bãi đỗ xe chìm vào im lặng tuyệt đối.
Tề Ngọc đứng đó rất lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Trong đầu cô liên tục vang lên câu nói vừa rồi của Kỷ Nam.
“Tề Ngọc là người con muốn cưới.”
“Từ trước tới giờ đều là cô ấy.”
Từng chữ giống như rơi mạnh xuống đáy lòng cô, khiến cảm xúc vốn cố gắng giữ bình tĩnh suốt nhiều ngày nay hoàn toàn rối loạn.
Bởi vì trước kia…
Kỷ Nam chưa từng công khai đứng về phía cô như vậy.
Mỗi lần bà Kỷ làm khó cô, anh đều chỉ lạnh nhạt nói một câu: “Mẹ tôi là như vậy, em nhịn một chút.”
Cho nên rất nhiều năm qua, Tề Ngọc luôn tự nhủ bản thân phải hiểu chuyện.
Phải ngoan.
Phải biết tiến biết lùi.
Cô sợ anh khó xử, sợ anh phiền lòng, thậm chí còn cố gắng khiến mình trở nên đủ tốt để được Kỷ gia chấp nhận.