Đến nội dung chính

Chương 40

admin 626 Chữ Cài Đặt

Anh gần như chưa từng quản cô những chuyện này.

Tề Ngọc cụp mắt rất khẽ: “Em bận nên quên.”

“Quên?”

Kỷ Nam nhìn cô chằm chằm: “Dạ dày em như vậy còn dám quên ăn?”

Trong lòng cô bỗng mềm đi một chút.

Đã từng có khoảng thời gian, cô đau dạ dày đến mức phải ôm bụng ngồi trong phòng tắm cả đêm.

Khi ấy Kỷ Nam đang công tác nước ngoài.

Cô không muốn làm phiền anh nên chỉ nhắn một câu rất nhẹ:

[Em hơi đau bụng.]

Mãi tới hôm sau anh mới trả lời:

[Đi bệnh viện chưa?]

Khi ấy cô còn tự an ủi bản thân rằng anh bận. hiện tại nhìn dáng vẻ anh cau mày vì mình…

Cô mới hiểu.

Không phải anh không biết lo cho người khác.

Chỉ là trước kia anh chưa từng đặt cô vào vị trí đầu tiên.

Nghĩ tới đây, lòng cô lại âm ỉ đau.

Kỷ Nam nhìn cô thất thần thì ánh mắt cũng tối xuống.

Anh biết cô lại đang nghĩ tới chuyện cũ, mà những chuyện ấy đều là lỗi của anh.
Người đàn ông im lặng vài giây rồi thấp giọng: “Đi ăn cùng tôi.”

“Em tự về được.”

“Tôi biết.”

“Nhưng tôi muốn ở cạnh em thêm một lát.”

Câu nói quá thẳng thắn khiến hô hấp Tề Ngọc hơi rối loạn.

Kỷ Nam hiện tại gần như không còn che giấu tình cảm nữa.

Ánh mắt anh nhìn cô quá rõ ràng. Rõ ràng đến mức cô không biết phải trốn thế nào.

Cuối cùng cô vẫn bị anh kéo lên xe.

…

Nhà hàng nằm trên tầng cao nhất của khách sạn Vân Đỉnh.

Là nơi trước kia Tề Ngọc từng muốn tới rất nhiều lần.

Khi ấy cô nghe nói món súp ở đây rất ngon nên từng vô tình nhắc qua với Kỷ Nam.

Nhưng sau đó anh quá bận.

Chuyện ấy cũng cứ thế bị quên mất.

Hiện tại nhìn khung cảnh quen thuộc trước mắt, bước chân cô hơi dừng lại.

Kỷ Nam nhận ra phản ứng của cô thì thấp giọng: “Em từng nói muốn tới đây.”
Trái tim cô run lên nhè nhẹ.

Hóa ra anh nhớ.

Chỉ là trước kia anh chưa từng để tâm mà thôi.

Nhân viên phục vụ nhanh chóng mang đồ ăn lên.

Toàn bộ đều là món cô thích.

Ngay cả nhiệt độ nước cũng vừa đúng thói quen của cô.

Tề Ngọc ngồi đối diện, gần như không biết phải đối mặt với sự dịu dàng này thế nào.

“Kỷ Nam.”

Cô cuối cùng vẫn mở miệng: “Anh không cần làm tới mức này.”

Người đàn ông đang gắp thức ăn cho cô thì dừng động tác.

“Tại sao?”

“Bởi vì…”

Cô siết chặt đầu ngón tay: “Em sẽ quen.”

Không khí lập tức yên tĩnh.

Một lúc lâu sau, Kỷ Nam mới chậm rãi bật cười rất khẽ.

Nụ cười ấy vừa đau lòng vừa bất lực.

“Em biết không?”

“Tôi hiện tại hận nhất chính là chuyện này.”

Tề Ngọc hơi ngẩn người.

Kỷ Nam nhìn cô.

Ánh mắt sâu đến mức khiến người khác nghẹt thở.
“Tôi hận bản thân trước kia đối xử với em quá tệ.”

“Nếu tôi sớm làm những chuyện này…”

Giọng anh khàn đi rõ rệt.

“Có phải em sẽ không sợ tôi đến vậy không?”

Sống mũi Tề Ngọc bỗng cay xè.

Bởi vì người đàn ông trước mặt thật sự đang hối hận.

Mà Kỷ Nam trước kia là người kiêu ngạo đến mức ngay cả nhận sai cũng khó.

Hiện tại lại hết lần này tới lần khác nói với cô rằng anh hối hận rồi.

Cảm giác ấy khiến trái tim cô đau đến mức mềm nhũn.

Đúng lúc ấy, điện thoại cô đột nhiên rung lên.

Là một dãy số lạ.

Tề Ngọc vừa bắt máy, giọng phụ nữ lạnh lùng đã vang lên từ đầu bên kia.

“Tề tiểu thư.”

“Tôi là mẹ của Kỷ Nam.”

Sắc mặt cô lập tức trắng đi vài phần.

Mà ánh mắt Kỷ Nam cũng ngay lập tức lạnh xuống.