Đến nội dung chính

Chương 17

admin 607 Chữ Cài Đặt

Nhưng Kỷ Nam chưa từng để ý.

Hiện tại anh lại nhớ.

Chỉ tiếc… Mọi thứ dường như đã quá muộn rồi.

“Kỷ Nam.”

Cô nhẹ giọng gọi tên anh.

Người đàn ông lập tức nhìn cô.

Tề Ngọc im lặng vài giây rồi chậm rãi nói: “Anh không cần làm những việc này.”

Ánh mắt Kỷ Nam hơi tối xuống.

“Em không thích?”

“Không phải.”

Cô nhìn anh rất lâu.

Trong mắt vừa mệt mỏi vừa chua xót.

“Chỉ là em bỗng nhận ra…”

“Nếu anh thật sự muốn đối xử tốt với em, thì đã không cần đợi đến lúc em rời đi mới bắt đầu.”

Không khí trong văn phòng bỗng trở nên cực kỳ yên tĩnh.

Ngoài cửa kính, tuyết vẫn rơi lặng lẽ.

Kỷ Nam đứng trước mặt Tề Ngọc, ngón tay chậm rãi siết chặt hộp bánh trong tay.

Anh chưa từng bị ai từ chối như vậy.

Càng chưa từng hạ mình dỗ dành một người nhiều lần mà vẫn bị lạnh nhạt.
Nhưng người trước mặt là Tề Ngọc.

Là người anh vốn cho rằng sẽ mãi ở bên mình.

Cho nên dù tự ái bị đâm đến đau nhói, anh vẫn không muốn xoay người rời đi.

“Vậy em muốn tôi làm thế nào?”

Giọng anh rất thấp.

Thấp đến mức khiến cả văn phòng đều ngẩn người.

Mấy nhân viên đứng xa xa gần như không dám tin vào tai mình.

Đây thật sự là Kỷ Nam sao?

Người đàn ông cao cao tại thượng của Kỷ Thị… vậy mà đang xuống nước với người khác?

Tề Ngọc nhìn anh vài giây rồi nhẹ giọng: “Anh không cần làm gì cả.”

“Kỷ Nam, em chỉ muốn yên tĩnh một thời gian.”

Ánh mắt anh lập tức trầm xuống: “Bao lâu?”

“Em không biết.”

Không khí yên lặng vài giây.

Kỷ Nam nhìn cô chằm chằm, giống như muốn tìm ra chút mềm lòng nào đó trong mắt cô.

Nhưng không có.

Cô hiện tại quá bình tĩnh.

Bình tĩnh đến mức khiến anh bất an.
Đúng lúc ấy, cửa văn phòng bị đẩy ra.

Thẩm Hoài bước vào.

Anh hiển nhiên không ngờ Kỷ Nam ở đây, ánh mắt hơi khựng lại.

Nhưng rất nhanh đã bình tĩnh: “Ngọc Ngọc, đối tác bên triển lãm tới rồi.”

Kỷ Nam nghe thấy cách xưng hô kia, sắc mặt lập tức lạnh xuống vài phần.

Mà Thẩm Hoài giống như hoàn toàn không để ý tới anh.

Anh đặt tài liệu lên bàn rồi rất tự nhiên hỏi: “Em chưa ăn trưa đúng không? Anh mua cháo cho em rồi.”

Tề Ngọc khẽ “ừ” một tiếng.

Ánh mắt Kỷ Nam càng thêm âm trầm.

Bởi vì anh phát hiện ra… Thẩm Hoài rất hiểu cô.

Biết cô đau dạ dày.

Biết cô bận làm việc sẽ quên ăn cơm.

Thậm chí biết lúc nào cô cần nghỉ ngơi, những điều đó vốn nên là chuyện của anh.

Nhưng suốt nhiều năm qua, người làm được lại chưa từng là anh.

Lồng ngực Kỷ Nam bỗng nhiên nghẹn đến khó chịu.
Anh nhìn Tề Ngọc: “Em còn chưa trả lời tôi.”

Cô hơi mệt mỏi day giữa mày: “Kỷ Nam…”

“Em hiện tại thật sự không muốn nói chuyện tình cảm.”

“Vậy em muốn nói chuyện với ai?”

Ánh mắt anh lạnh lẽo quét qua Thẩm Hoài.

“Với anh ta?”

Không khí lập tức căng cứng.

Thẩm Hoài nhíu mày: “Kỷ tổng, anh quá nhạy cảm rồi.”

“Tôi nhạy cảm?”

Kỷ Nam bật cười lạnh: “Anh nghĩ tôi không nhìn ra anh có ý gì với cô ấy?”

“Vậy thì sao?”

Thẩm Hoài bình tĩnh nhìn thẳng vào anh.

“Tôi thích cô ấy từ rất lâu rồi.”

Cả văn phòng bỗng yên tĩnh.

Ngay cả Tề Ngọc cũng khựng lại.

Bởi vì dù biết tâm ý của Thẩm Hoài, nhưng đây là lần đầu tiên anh nói thẳng ra như vậy trước mặt Kỷ Nam.

Ánh mắt Kỷ Nam gần như lập tức lạnh tới cực điểm.