📖 **Giới thiệu truyện**
Cô chết vào ngày thứ bảy.
Không phải dưới nanh vuốt của dị thú. Không phải vì đói khát giữa tận thế hoang tàn.
Người hại chết cô, là một người trong chính khu trú ẩn của mình.
Khi mở mắt ra lần nữa, cô thấy mình vẫn cầm tách cà phê chưa kịp uống, buổi sáng trước khi tận thế bắt đầu. Nhưng trong đầu, hình ảnh cuối cùng của kiếp trước vẫn còn nguyên: một đôi mắt quen thuộc, lạnh lùng nhìn cô gục xuống mà không hề run tay.
Cô quay lại, mang theo những thứ không nên tồn tại. Một không gian có thể giấu cả tấn vật tư mà không ai nhìn thấy. Một hệ thống vô danh, kéo cô vào những nơi không nên bước chân vào.
Ở đó, có luật lệ viết bằng máu. Có lời mời không nên nhận. Có tiếng thì thầm biết rõ bí mật đen tối nhất của chính mình.
Sai một bước, không phải bị thương, mà là biến mất, không dấu vết.
Kiếp trước, cô chết vì đến cuối cùng vẫn không biết luật chơi thật sự là gì.
Kiếp này, cô nhớ hết những cạm bẫy đã từng giết mình. Nhưng có một điều cô chưa từng nghĩ tới: kẻ hiểu rõ cuộc chơi này còn hơn cả cô, có thể đang đứng rất gần, mỉm cười, và chờ cô mắc sai lầm lần nữa.
Ai đang thật sự viết luật?
Và ai, trong số những người cô tin tưởng nhất, sẽ là người ra tay lần thứ hai?





Bình Luận (0)