Khi đám cháy cuối cùng cũng lụi tàn, để lại một đống tro bụi đen kịt nơi từng là khối cầu thủy tinh khổng lồ, căn phòng chìm vào một sự tĩnh lặng nặng nề, chỉ còn tiếng thở hổn hển của những người còn sống sót.
Văn Hi ngã khuỵu xuống, đôi chân không còn chút sức lực nào, ánh mắt cô lướt qua từng người trong nhóm, kiểm đếm với một nỗi sợ hãi không dám thành hình.
Nhiên, xương sườn rạn nứt, gương mặt tái nhợt nhưng vẫn còn thở. Chử Vĩ Minh, cánh tay gãy đã được cố định tạm, mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa nhưng vẫn tỉnh táo. Lâm Thanh Hòa, vài vết trầy xước nhưng an toàn. Đàm Chí Cường đứng lặng người bên cạnh thi thể của Vệ Tuấn Kỳ, ánh mắt anh trống rỗng, đẫm nước mắt mà không hề hay biết.
Và người lính vô danh, người cuối cùng trong đội tuần tra mất tích, giờ đây đã nằm yên nghỉ vĩnh viễn, chuộc lại lỗi lầm bằng chính mạng sống của mình.
Hệ thống: [Nhiệm vụ hoàn thành. Nguồn gốc dị hóa đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Ghi nhận, một cá thể đồng hành đã hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.]
“Tại sao…” Đàm Chí Cường thì thầm, giọng vỡ vụn, tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay đã lạnh giá của người đồng đội trẻ tuổi. “Tại sao lại là cậu ấy? Cậu ấy còn trẻ như vậy, còn cả một tương lai phía trước…”
Không ai trả lời được câu hỏi ấy. Văn Hi bước đến, đặt một tay lên vai anh, không nói lời an ủi sáo rỗng nào, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh, chia sẻ gánh nặng đau thương ấy bằng sự hiện diện im lặng của mình.
“Cậu ấy đã cứu Lâm Thanh Hòa.” Cô cuối cùng cũng lên tiếng, giọng khàn đi. “Và cả người lính kia, dù đã mất kiểm soát vì bào tử ảo giác, cũng đã dùng những giây phút tỉnh táo cuối cùng để cứu tất cả chúng ta khỏi một sai lầm chết người. Không ai trong số họ ra đi vô nghĩa.”
Đàm Chí Cường không đáp, chỉ gật đầu, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gương mặt sạm đen vì khói bụi và máu.
Hệ thống: [Phần thưởng, năm trăm điểm thăng cấp tinh cầu, một mảnh Dị Năng Kết Tinh cấp cao, một cuộn Địa Đồ Chỉ Dẫn Toàn Vực có khả năng phát hiện trước mọi điểm kết nối trong bán kính năm mươi cây số. Ghi chú đặc biệt, do có tổn thất về nhân mạng, hệ thống trao thêm một mảnh Ký Ức Lưu Giữ, cho phép ký chủ gửi lại một đoạn ký ức ngắn cho gia đình của người đã khuất.]
Văn Hi nghe đến phần thưởng cuối cùng, khóe mắt cay cay. Cô nhận lấy một mảnh pha lê nhỏ phát ra ánh sáng dịu nhẹ, biết rằng đây sẽ là món quà cuối cùng cô có thể trao lại cho gia đình của Vệ Tuấn Kỳ, một lời từ biệt mà cậu không kịp tự mình nói ra.
“Chúng ta về thôi.” Cô nói khẽ, giọng mang theo sự mệt mỏi tận cùng cả về thể xác lẫn tinh thần. “Đưa mọi người trở về, để họ được yên nghỉ đúng cách.”
Ánh sáng trắng quen thuộc bao trùm lấy cả nhóm, đưa họ trở lại khu rừng ngoài đời thực, nơi Đường Vãn Nguyệt cùng đội hỗ trợ đang chờ đợi trong lo lắng, ánh mắt bà lập tức đanh lại khi nhìn thấy thi thể được đưa ra, dù nhẹ nhõm vì phần lớn mọi người đã trở về an toàn.