Đến nội dung chính

Chương 24: Trận chiến cuối cùng

admin 612 Chữ Cài Đặt

Văn Hi vặn mở van ở giữa, một tiếng rít lớn vang lên khi dòng chất lỏng xanh lục bên trong khối cầu bắt đầu rút dần qua đường ống, chảy vào bể chứa phụ ở góc phòng.

Hình dáng kỳ dị bên trong khối cầu bắt đầu co rúm lại, run rẩy dữ dội, một tiếng rú chói tai vang vọng khắp căn phòng, không phát ra từ miệng, mà dường như từ chính lớp vỏ thủy tinh đang rung chuyển.

“Nó đang phản ứng!” Chử Vĩ Minh hét lên cảnh báo.

Đúng như dự đoán, mặt đất bắt đầu rung chuyển, những bức tường xung quanh phòng nứt toác, từ các khe nứt, thêm nhiều sinh vật giống hệt con đã tấn công họ trước đó bắt đầu chui ra, vây kín lấy cả nhóm.

“Bảo vệ Văn Hi, đừng để cô ấy bị gián đoạn!” Nhiên hét lên, lao đến đứng chắn trước mặt cô, súng nhắm thẳng vào sinh vật gần nhất.

Đàm Chí Cường, dù vẫn còn đau đớn vì mất mát, siết chặt súng, bắn liên tiếp vào mắt của một sinh vật đang lao tới, đây là điểm yếu duy nhất anh nhận ra qua những phát bắn trước đó không hiệu quả vào lớp da dày.
“Đầu, nhắm vào mắt chúng!” Anh hét lên chia sẻ phát hiện, cả nhóm lập tức điều chỉnh mục tiêu.

Từng phát đạn chính xác ghim vào những con mắt duy nhất trên thân hình dị dạng của lũ sinh vật, khiến chúng gào rú đau đớn, loạng choạng lùi lại, nhưng số lượng của chúng vẫn không ngừng tăng lên từ những khe nứt mới xuất hiện.

Văn Hi vẫn đứng bất động cạnh bảng điều khiển, mắt dán chặt vào chỉ số mực chất lỏng đang giảm dần trong khối cầu, tay run rẩy nhưng không dám rời đi, vì cô hiểu rõ, chỉ cần gián đoạn quá trình này, mọi nỗ lực và hy sinh vừa qua sẽ trở nên vô nghĩa.

Một sinh vật phá vỡ vòng vây, cánh tay dài ngoằng vươn thẳng về phía cô.

“Cẩn thận!”

Nhiên lao đến chắn ngang trong tích tắc cuối cùng, cánh tay dài ngoằng quật thẳng vào vai anh, một lực mạnh đến mức hất anh bay ngang phòng, đập lưng vào tường đá, một tiếng “bụp” nặng nề vang lên.
“Nhiên!” Văn Hi hét lên, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt.

Nhưng cô không thể rời khỏi vị trí, mực chất lỏng chỉ còn lại một phần nhỏ, gần đạt đến ngưỡng cần thiết.

“Tôi… tôi ổn.” Nhiên gượng đứng dậy, một tay ôm lấy xương sườn có lẽ đã rạn nứt, gương mặt nhăn nhó vì đau nhưng vẫn cố gắng đứng vững, tiếp tục nổ súng yểm trợ.

Khối cầu thủy tinh cuối cùng cũng cạn hoàn toàn, hình dáng bên trong co rúm lại thành một khối nhỏ bất động, không còn phát ra bất kỳ dấu hiệu sự sống nào.

Hệ thống: [Mẫu vật gốc đã bị làm suy yếu hoàn toàn. Thời cơ tiêu diệt đã đến.]

“Bây giờ!” Văn Hi hét lên, rút từ không gian dị năng ra một chai xăng nhỏ mà cô đã kịp cất giữ từ trước, cùng bật lửa, châm lửa ném thẳng vào khối cầu đã suy yếu.

Ngọn lửa bùng lên dữ dội, lớp vỏ thủy tinh nứt toác, khối hình dạng kỳ dị bên trong bốc cháy, một tiếng rú thất thanh vang vọng khắp căn phòng, đồng loạt, tất cả những sinh vật đang vây quanh cả nhóm cũng bắt đầu run rẩy, tan rã thành từng mảng bụi đen, như thể chúng và mẫu vật gốc vốn cùng chung một nguồn sống duy nhất.