Hạ Uyển vừa mở mắt đã thấy mình nằm trên chiếc giường cứng ngắc trong khu gia thuộc trên một hải đảo hẻo lánh.
Nguyên chủ vì không chịu nổi cái nắng gió mặn chát và ông chồng quân nhân khô khan nên tính bỏ trốn, để lại một đống rắc rối.
Hạ Uyển không muốn chết đói, quyết định giữ kẽ, ngoan ngoãn ở lại đảo làm vợ hiền.
Tống Chính Hải – chồng cô, là một đại đội trưởng trầm tính, vai u thịt bắp, luôn dùng ánh mắt dò xét nhìn cô.
Nhưng điều khiến Hạ Uyển đau đầu nhất không phải người chồng lạnh nhạt, mà là em trai sinh đôi của anh – Tống Chính Dương, một sĩ quan hậu cần mang chung một khuôn mặt nhưng tính tình lại ngả ngớn, sắc bén, luôn nhìn thấu sự giả tạo của cô.
Cho đến một đêm bão lớn, mất điện toàn đảo.
Hạ Uyển hoảng sợ ôm chầm lấy người đàn ông mang hơi thở mặn nồng mùi nước biển vừa bước vào cửa, nức nở cầu xin sự âu yếm.
Hơi thở giao hòa, mồ hôi ướt đẫm, mọi ranh giới bị phá vỡ trong bóng tối.
Sáng hôm sau, cô rụng rời nhận ra người nằm bên cạnh cắn nhẹ lên vành tai cô không phải chồng mình, mà là người em trai sinh đôi.
Từ đêm đó, gió biển thổi vào nhà họ Tống không chỉ mang theo vị mặn, mà còn cuốn theo một bí mật không thể quay đầu.





Bình Luận (0)