Đến nội dung chính

Chương 18: Đêm bão cuồng nhiệt (1)

admin 524 Chữ Cài Đặt

Không suy nghĩ thêm nửa giây, Hạ Uyển chống tay đứng dậy, mặc kệ cái chân đau, lao thẳng qua gian nhà trên. Cô vấp ngã một nhịp, nhưng vẫn dùng hết sức bình sinh nhào tới, ôm chầm lấy vòng eo săn chắc của người đàn ông trước mặt.

Người đàn ông cứng đờ. Cả khối cơ bắp dưới lớp áo mưa lạnh ngắt căng cứng như đá tảng. Hai tay đang định cởi cúc áo mưa chợt khựng lại giữa không trung.

Hạ Uyển úp mặt vào khuôn ngực ướt sũng của hắn, vòng tay siết chặt lấy eo hắn không chịu buông. Hơi ấm tỏa ra từ cơ thể hắn truyền qua lớp áo ướt, sưởi ấm thân thể đang run lẩy bẩy của cô. Sự tủi thân, hoảng loạn và yếu đuối dồn nén bấy lâu vỡ òa.

“Chính Hải… Anh về rồi… Em sợ quá…” Hạ Uyển bật khóc nức nở, nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, hòa cùng nước mưa dính trên áo anh: “Cửa sổ bếp gãy rồi, nước ngập hết, nhà tối om em không nhìn thấy gì cả. Anh đừng đi nữa… Cầu xin anh… Đừng bỏ em lại một mình trong căn nhà này…”
Cô cọ khuôn mặt lạnh ngắt vào ngực hắn, lầm bầm những lời cầu xin đứt quãng. Trong đầu cô, Tống Chính Hải là người chồng danh chính ngôn thuận, là chỗ dựa duy nhất. Cảm giác an toàn mà anh mang lại khiến cô hoàn toàn buông bỏ sự phòng bị.

Người đàn ông đứng im lìm như một pho tượng. Bóng tối che khuất hoàn toàn khuôn mặt hắn, chỉ còn lại nhịp thở ngày càng trở nên nặng nề và thô ráp. Ngực hắn phập phồng dữ dội, nhiệt độ da thịt dưới lớp áo mưa dần nóng rực lên như hòn than cháy ngầm.

Một lúc sau, hắn chậm rãi thả tay xuống. Thay vì đẩy cô ra để đi lấy đèn, bàn tay to lớn, thô ráp mang theo đầy vết chai sạn lại nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô. Lực tay cực kỳ mạnh mẽ, như gọng kìm siết chặt, nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất.

Hạ Uyển giật mình kêu lên một tiếng nhỏ, theo phản xạ ôm chặt lấy cổ hắn để khỏi ngã. Người đàn ông không nói một lời nào. Hắn ôm chặt cô trong ngực, sải những bước dài vội vã, chuẩn xác đi thẳng về phía chiếc giường gỗ khô ráo duy nhất trong buồng ngủ.
Người đàn ông ném Hạ Uyển xuống chiếc giường gỗ. Động tác của hắn cực kỳ thô lỗ, hoàn toàn không có lấy một tia dịu dàng nương nhẹ. Lưng cô đập xuống nệm bông, chưa kịp kêu đau thì một cơ thể cao lớn, nặng trịch đã phủ phục áp sát tới, giam chặt cô vào giữa lồng ngực nóng rực và mặt giường cứng cáp.

Bóng tối giăng kín căn phòng, không thể nhìn rõ mặt người. Hạ Uyển chỉ cảm nhận được hơi thở dồn dập, đứt quãng của anh phả thẳng vào cổ mình, mang theo vị mặn chát của gió biển.