Đến nội dung chính

Chương 31: Ép góc vách củi (1)

admin 518 Chữ Cài Đặt

Hạ Uyển nổi hết gai ốc.

Bàn tay đang cầm cá của cô khẽ run lên.

Cô lùi lại một bước, cố tình lấy thân hình của Đào Mai che chắn tầm nhìn của hắn.

Tên súc sinh này bị điên rồi, hắn không sợ chị hàng xóm phát hiện ra biểu cảm bất thường của mình hay sao?

Tống Chính Dương thấy cô lẩn tránh, khóe môi nhếch lên càng sâu.

Hắn ném một khúc củi xuống đất, thong thả cởi nốt chiếc áo lót ướt sũng mồ hôi vắt lên vai, cố ý để lộ lồng ngực vạm vỡ dính vài vệt mùn cưa.

“Chị dâu, khát nước quá, rót cho em cốc nước vối đi.” Tống Chính Dương cất giọng khàn khàn, mang theo sự ra lệnh ngấm ngầm.

Hạ Uyển nghiến răng, ngẩng mặt lên định từ chối thì Đào Mai đã nhanh nhảu đứng dậy.

“Đúng lúc chị cũng đang khát. Để chị về nhà lấy thêm cái rổ to sang đựng vỏ ốc, sẵn tiện mang ấm nước chè xanh với mấy cái bát sang đây luôn. Chờ chị một lát nhé.”
Nói xong, Đào Mai vỗ vỗ tay phủi vảy cá rồi quay lưng đi thẳng về phía hàng rào.

Tiếng bước chân của chị hàng xóm xa dần.

Trong cái sân đất rộng lớn, gió biển thổi vào mang theo hơi nóng hầm hập, giờ chỉ còn lại Tống Chính Dương và Hạ Uyển.

Hắn quẳng luôn cây rìu cắm phập vào thân gỗ lớn, ánh mắt lột sạch vẻ đạo mạo ngụy trang, nhìn chòng chọc vào Hạ Uyển như thú dữ chuẩn bị vồ mồi.

Đào Mai vừa khuất bóng sau hàng rào, Hạ Uyển lập tức thay đổi thái độ.

Cô ném nắm cá xuống nong tre, tiện tay chộp lấy thanh gỗ phi lao dùng để phơi đồ trên dây thép, lạnh lùng chỉ thẳng vào mặt Tống Chính Dương.

“Cậu cút ngay cho tôi! Chở củi xong rồi thì biến đi, ai mượn cậu ở lại đây chẻ củi?” Hạ Uyển hạ giọng mắng, hai mắt tức đến đỏ ngầu.

Tống Chính Dương không hề bận tâm đến thanh gỗ trong tay cô.
Hắn chậm rãi sải bước lại gần, từng bước một dồn Hạ Uyển lùi về phía góc sân, nơi có vách củi cao ngất che khuất hoàn toàn tầm nhìn từ bên ngoài.

“Chị dâu qua cầu rút ván nhanh thật. Vừa nãy có người ngoài thì cười nói ngọt ngào, người ta vừa đi cái là lộ đuôi cáo ra ngay.” Tống Chính Dương khẽ bật cười, một nụ cười xấu xa, cợt nhả lộ rõ bản chất thật.

“Tôi không có gì để nói với cậu cả. Cậu giữ khoảng cách ra!” Hạ Uyển giơ cao thanh gỗ.

Hắn nhún vai, bước tới một bước dài.

Hạ Uyển vung thanh gỗ quật mạnh xuống, nhưng Tống Chính Dương chỉ khẽ nghiêng người né tránh.

Bàn tay to lớn với những ngón tay thô ráp của hắn vung ra như một gọng kìm, chộp gọn lấy cổ tay cô.

Hắn bóp mạnh một cái vào huyệt cổ tay, khiến Hạ Uyển đau điếng, năm ngón tay buông lỏng, thanh gỗ rơi cạch xuống đất.