Đến nội dung chính

Chương 36: Ép sát thành giếng (1)

admin 539 Chữ Cài Đặt

Vừa nói, ngón chân cái của hắn dưới gầm bàn càng làm càn, luồn thẳng vào mép ống quần rộng của cô, miết trực tiếp lên vùng da thịt mịn màng nơi cẳng chân, mang theo nhiệt độ nóng bỏng như bàn ủi.

Đôi đũa trúc tuột khỏi những ngón tay đang run rẩy của Hạ Uyển, rớt thẳng xuống đất.

Cảm giác tê dại, nóng rực từ bắp chân truyền thẳng lên đỉnh đầu khiến mặt cô từ đỏ bừng chuyển sang tái nhợt.

Cô lập tức rụt phắt hai chân thu về sát gầm ghế của mình, giấu nhẹm đi để tránh khỏi sự quấy rối điên rồ của kẻ ngồi đối diện.

Trái tim cô đập thình thịch như đánh trống, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm hai thái dương.

Tên điên này không muốn sống nữa rồi!

Anh trai hắn đang ngồi lù lù ngay bên cạnh, hắn dám giở cái trò mèo mả gà đồng này ngay dưới gầm bàn ăn!
“Uyển Uyển, em sao thế?” Tống Chính Hải thấy vợ đánh rơi đũa, sắc mặt lại trắng bệch thì lập tức nhíu mày, bỏ luôn bát cơm xuống bàn.

Hạ Uyển nuốt khan một cái, hoảng loạn tìm cớ: “Em… Em tự nhiên bị chuột rút ở chân, đau cả người nên trượt tay…”

Tống Chính Hải không nói hai lời, lập tức cúi người nhặt đôi đũa dính đất lên để ra mâm, sau đó trực tiếp đẩy ghế lùi lại.

Anh ngồi xuống đất, không hề nề hà mà xắn luôn ống quần vải của cô lên cao, dùng hai bàn tay to lớn, vững chãi bóp mạnh vào bắp chân cô để làm giãn cơ.

“Đã bảo em đừng có ngồi xổm nhặt cá lâu quá, thân thể con gái vốn yếu ớt, máu huyết không lưu thông kịp là chuột rút ngay. Đau ở chỗ này đúng không? Nhịn một chút, anh nắn lại huyệt cho.” Tống Chính Hải trầm giọng quở trách, nhưng từng động tác xoa bóp lại cực kỳ cẩn thận, dịu dàng, nhiệt độ từ lòng bàn tay người chồng hợp pháp truyền sang chân cô mang theo sự an tâm tuyệt đối.
Hạ Uyển cúi đầu nhìn đỉnh đầu đầy tóc húi cua của chồng đang khom lưng dưới chân mình, hốc mắt đột nhiên nóng ran.

Sự áy náy và cảm giác tội lỗi ập đến cắn xé lương tâm cô.

Anh tốt với cô như vậy, tin tưởng cô như vậy, còn cô lại đang mang theo một bí mật kinh tởm giấu giếm anh.

Cô vô thức ngước mắt lên, đụng ngay phải ánh mắt của Tống Chính Dương từ phía đối diện.

Hắn đã dừng đũa từ lúc nào.

Đôi mắt sắc bén của hắn dán chặt vào bàn tay Tống Chính Hải đang xoa bóp trên cái bắp chân trắng ngần của cô – chính cái nơi mà chỉ vài giây trước ngón chân hắn vừa mơn trớn.

Không còn vẻ cợt nhả lưu manh, sắc mặt Tống Chính Dương lúc này âm trầm, lạnh lẽo đến mức vắt ra nước.

Lồng ngực vạm vỡ của hắn phập phồng chậm rãi, một ngọn lửa ghen tuông điên cuồng đỏ rực đang nhảy múa trong mắt hắn, hận không thể chặt đứt bàn tay của anh trai mình.