Trời chập choạng tối.
Mặt biển xa xa nhuốm một màu xám xịt của ráng chiều.
Lại có tiếng đẩy cổng gỗ lạch cạch.
Lần này, bước chân đi vào rất trầm và chắc chắn.
Hạ Uyển đang ngồi vo gạo trong bếp giật mình đánh thót.
Cô vội vàng đứng dậy, thập thò nhìn qua khe cửa sổ.
Tống Chính Hải vừa đi làm nhiệm vụ về.
Cả người anh mệt mỏi rã rời, bộ quân phục dính đầy nhựa cây và mồ hôi chua loét.
Bàn tay to lớn của anh đầy những vết xước rướm máu do kéo cưa và vác những thân cây phi lao đổ gãy.
Thấy cổng nhà khóa trái, anh không bực bội gọi ầm ĩ mà chỉ đứng ngoài hiên, nhúng tay vào lu nước mưa rửa sạch lớp bùn đất, lóng ngóng vuốt lại mái tóc bù xù rồi mới gõ cửa.
“Uyển Uyển, mở cửa cho anh. Anh về rồi đây.” Giọng anh trầm ấm, mang theo sự mệt mỏi nhưng lại cố tình hạ nhẹ xuống để không làm vợ giật mình.
Sống mũi Hạ Uyển cay xè.
Sự tương phản quá lớn giữa hai anh em sinh đôi làm cô không tự chủ được mà sinh ra tâm lý ỷ lại vào người chồng hợp pháp này.
Tống Chính Hải tuy khô khan, kiệm lời, nhưng anh là một người lính chuẩn mực, thẳng thắn và luôn cố gắng gánh vác trách nhiệm gia đình.
Anh chưa từng dùng lời lẽ cay độc đe dọa cô, cũng chưa từng động tay động chân dù nguyên chủ trước đây luôn làm mình làm mẩy chửi bới anh.
Hạ Uyển đi ra mở cửa, nhận lấy chiếc mũ cối từ tay anh.
Nhìn thấy khuôn mặt bơ phờ của chồng, cô nhỏ giọng hỏi: “Bên ngoài cây cối dọn dẹp xong rồi à? Anh đói bụng chưa, em đang chuẩn bị nấu cơm.”
Tống Chính Hải nhìn khuôn mặt nhợt nhạt, hai mắt vẫn còn tia đỏ sưng húp của vợ, hàng lông mày rậm lập tức nhíu chặt lại.
Anh không trả lời câu hỏi của cô mà đưa tay lên, định chạm vào má cô nhưng nhớ ra tay mình vừa làm việc nặng nên lại rụt về.
“Em khóc à? Đêm qua sợ lắm đúng không?” Tống Chính Hải thở dài, trong ánh mắt ngập tràn sự tự trách: “Tại anh không tốt, bỏ em ở nhà một mình giữa lúc mưa to gió lớn mất điện. Sáng nay về thấy mặt em tái mét chạy thẳng vào buồng, anh đoán em bị dọa sợ hãi lắm. Trưa nay đáng lẽ anh định xin về xem em thế nào, nhưng tiểu đoàn trưởng gọi đi họp khẩn khắc phục hậu quả bão nên không dứt ra được.”
Hạ Uyển nghe những lời xin lỗi chân thành của anh, trái tim như bị ai dùng kim đâm từng nhát.
Anh ra ngoài bán mạng bảo vệ đê chắn sóng, bảo vệ sự an toàn cho cả hòn đảo, còn cô ở nhà lại bị chính em trai ruột của anh đè ra giường chà đạp.
Nỗi nhục nhã và áy náy cuộn trào lên tận cổ họng, cô vội cúi gằm mặt xuống để giấu đi giọt nước mắt chực trào.