Bộ não của cô hoạt động hết công suất.
Không thể nói thật!
Tuyệt đối không thể để Tống Chính Hải biết sự tồn tại của màn cưỡng ép ban nãy.
Hạ Uyển lùi lại nửa bước, giả vờ đưa tay lên xoa xoa vết đỏ trên cổ, nhăn mặt kêu lên một tiếng oái.
“Đau… Anh đừng chạm vào.” Cô cúi gằm mặt, lắp bắp nói dối: “Lúc nãy đi bán hàng về mệt quá, em ngồi nghỉ dưới gốc cây phi lao trên đồi. Không biết bị con muỗi biển hay con bọ chó gì đốt cho một phát. Nó ngứa không chịu nổi, em dùng móng tay cấu mạnh mấy cái nên nó sưng tấy lên thành cục máu bầm thế này đây.”
Tống Chính Hải vẫn giữ nguyên tư thế vươn tay, ánh mắt thăm dò quét qua khuôn mặt đỏ bừng vì hoảng sợ của cô.
Đôi mắt anh đen láy, sâu thẳm, tựa hồ đang cân nhắc tính chân thực trong lời nói của vợ.
Hạ Uyển nuốt nước bọt, cố gắng giữ giọng điệu tự nhiên nhất có thể, bồi thêm: “Anh không biết đâu, muỗi trên đồi phi lao to bằng con ruồi ấy, đốt qua cả áo. Lúc em phát hiện ra đập một cái thì nó bay mất rồi, để lại cái nốt ngứa đến phát điên.”
Nghe lời giải thích chi tiết có lớp có lang của cô, sự căng thẳng giữa hai hàng lông mày của Tống Chính Hải dần giãn ra.
Anh sống trên hòn đảo này nhiều năm, thừa hiểu lũ côn trùng hoang dã ở khu đồi cỏ ven biển độc địa đến mức nào.
Lính của anh đi gác đêm về, có đứa bị muỗi dĩn đốt cho sưng vù cả mắt, cắn rách cả da thịt là chuyện thường tình.
Thấy vợ nhăn nhó kêu đau, sự nghi ngờ ban nãy nhanh chóng được thay thế bằng nỗi xót xa.
Tống Chính Hải thở dài một hơi, trực tiếp nắm lấy cổ tay cô kéo về phía mình.
“Em đúng là không biết tự lo cho bản thân. Đồi phi lao vắng vẻ lại rậm rạp, gió độc thổi đầy ra đấy, em lên đó ngồi nghỉ làm cái gì? Ngứa cũng không được dùng móng tay cấu, rách da ra nhiễm trùng nước biển thì lấy gì mà đền?”
Giọng anh mang theo ý trách móc, nhưng hành động lại vô cùng dịu dàng.
Anh buông vạt áo cô ra, xoay người nắm tay cô dắt thẳng vào trong nhà: “Vào nhà đi, anh lấy cao dược bôi cho. Cứ để thế này tối sưng húp lên lại khóc ầm ĩ.”
Hạ Uyển ngoan ngoãn đi theo sau lưng Tống Chính Hải, lén lút thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm.
Ánh mắt cô dán chặt vào bóng lưng rộng lớn, vững chãi của người đàn ông mặc quân phục ướt đẫm mồ hôi phía trước.
Trong lòng đột nhiên dâng lên một sự chua xót và dằn vặt mãnh liệt.
Người đàn ông này là chồng hợp pháp của cô.
Anh ấy chính trực, cương nghị, cả ngày phơi mặt ngoài thao trường nắng cháy để kiếm từng đồng phụ cấp nuôi gia đình.
Anh không biết dỗ dành bằng những lời hoa mỹ, nhưng lại chân thành quan tâm đến từng vết thương nhỏ trên người vợ.
Còn cô?
Cô lại mang trên người dấu vết ô nhục do chính em trai ruột của anh để lại, rồi hèn nhát dùng lời dối trá để che đậy.