Tống Chính Hải cúi đầu nhìn người phụ nữ đang run rẩy bám lấy mình. Làn da cô trắng ngần, khuôn mặt kiều diễm giờ đẫm lệ lộ ra vẻ yếu ớt chân thành mà từ khi kết hôn tới nay anh chưa từng thấy. Lời xưng hô “chồng ơi” thốt ra từ miệng cô ngọt xớt, đánh thẳng vào lớp vỏ bọc cứng nhắc của người lính.
Bàn tay to lớn thô ráp của Tống Chính Hải khẽ nhúc nhích, cuối cùng không đẩy cô ra. Anh trầm ngâm suy xét. Dù sao thì chuyện ly hôn trong quân đội lúc bấy giờ cũng là một vết nhơ lớn ảnh hưởng đến con đường thăng tiến, nếu cô đã chịu cúi đầu nhận sai, anh cũng không muốn ép đến đường cùng.
“Cô nói thật chứ?” Tống Chính Hải lạnh nhạt hỏi lại.
“Thật! Hơn cả vàng thật!” Hạ Uyển ngước mắt lên, gật đầu lia lịa.
Tống Chính Hải hít một hơi sâu, vươn tay rút tờ đơn ly hôn trên bàn gấp lại, nhét vào túi áo ngực.
“Được, tôi tạm thời hoãn việc nộp đơn. Nhưng nếu cô còn giở chứng đòi trốn thêm một lần nữa, tôi sẽ trực tiếp trói cô ném lên tàu hàng chở lợn về đất liền.”
Anh đứng dậy, chỉnh lại vạt áo bị cô vò cho nhăn nhúm, để lại một câu sắc lạnh rồi xoay người bước ra cửa tiếp tục ca huấn luyện chiều.
Hạ Uyển thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lau sạch nước mắt. Cửa ải thứ nhất coi như qua, cái bụng tạm thời không lo bị đói nữa rồi.
Trời chập choạng tối. Gió biển thổi mạnh lùa vào căn bếp nhỏ, mang theo mùi ngai ngái của bùn lầy.
Hạ Uyển lục lọi hũ gạo chỉ còn lèo tèo vài vốc ở góc bếp, lại ra lu nước ngoài sân vớt được nắm cải biển mọc hoang. Cô xắn tay áo, quyết định phải thể hiện năng lực nữ công gia chánh để củng cố địa vị. Nước dùng từ đầu cá phơi khô đun sôi, thả cải biển vào, thêm chút muối hạt thô. Một bát canh cá nấu cải biển đạm bạc nhưng bốc khói nghi ngút được dọn ra chiếc bàn gỗ xước xát.
Ngoài sân có tiếng bước chân dứt khoát. Cửa nhà bị đẩy ra.
Hạ Uyển bưng đĩa dưa muối từ bếp bước lên nhà trên, trên môi nở một nụ cười chuẩn mực của người vợ hiền thục đón chồng về. Nhưng ngay giây tiếp theo, nụ cười của cô cứng đờ trên môi, đĩa dưa muối suýt nữa thì rơi tuột khỏi tay.
Ngồi ở bàn ăn không phải một, mà là hai người đàn ông mang khuôn mặt giống hệt nhau như đúc từ một khuôn!
Cả hai đều cao lớn, mày rậm, mắt sâu, đường nét góc cạnh nam tính. Nhưng nếu nhìn kỹ, khí chất của họ hoàn toàn khác biệt. Người ngồi bên trái mặc bộ quân phục bộ binh đã sờn, sống lưng thẳng tắp, vẻ mặt trầm mặc, nhíu mày nghiêm nghị chính là Tống Chính Hải. Còn người ngồi bên phải, mặc quân phục của sĩ quan hậu cần với chiếc cúc áo nhựa màu xanh đặc trưng, vạt áo hơi mở bung lỏng lẻo, khóe môi đang nhếch lên một nụ cười cợt nhả, nửa chính nửa tà.