Tống Chính Dương đưa cánh tay dài vươn ra, trực tiếp chặn ngang đường. Hắn lật ngửa bàn tay, hai đồng xu một hào nằm gọn trong lòng bàn tay đầy vết chai sần.
“Tiền thừa của chị dâu đây.”
Hạ Uyển nhíu mày nhìn hai đồng xu: “Tiền thừa của tôi ban nãy tôi đã lấy đủ. Đây không phải tiền của tôi.”
“Thì Lý Hồng định ăn chặn của người khác, tôi tịch thu coi như phần thưởng cho màn kịch hay ban nãy của chị dâu.” Tống Chính Dương cười khẽ, giọng nói trầm thấp mang theo tia hứng thú không thèm che giấu: “Lấy quy định Tổng cục Hậu cần ra ép người, chiêu này chị dâu học ở đâu thế? Mới sáng qua còn khóc lóc đòi đưa hai đồng cho thuyền chài để trốn khỏi đảo, hôm nay đã rõ ràng tính toán từng xu, thay đổi nhanh thật đấy.”
Hạ Uyển biết hắn đang dò xét mình. Nguyên chủ trước kia là tiểu thư thành phố, chảnh chọe nhưng ngu ngốc, làm sao có thể thuộc lòng quy định quân đội mà cãi lý sắc bén như vậy. Nhưng cô đâu có sợ, cãi chết cũng không ai có thể lôi chuyện mượn xác hoàn hồn ra ánh sáng được.
“Người bị dồn vào chân tường thì tự khắc phải khôn ra thôi.” Hạ Uyển điềm nhiên đáp trả: “Cậu bớt tốn thời gian phân tích tôi đi, lo mà chấn chỉnh lại nhân viên dưới quyền kìa. Kẻo có ngày trạm tiếp tế bị bế đi điều tra lúc nào không hay.”
Tống Chính Dương bật cười. Hắn tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp đến mức Hạ Uyển có thể ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt hòa cùng mùi nước biển trên người hắn.
Không đợi Hạ Uyển phản ứng, hắn đột ngột tóm lấy cổ tay cô, lật ngửa bàn tay nhỏ nhắn của cô ra rồi ấn hai đồng xu vào. Trong khoảnh khắc giao nhận, ngón tay thô ráp của Tống Chính Dương cố ý miết mạnh một đường dọc theo lòng bàn tay mềm mại của cô. Cảm giác ma sát thô bạo truyền thẳng từ da thịt vào hệ thần kinh, mang theo sự đụng chạm ướt át đầy ám muội.
Hạ Uyển giật bắn mình, cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng. Cô rụt mạnh tay lại như bị bỏng, hai đồng xu rơi loảng xoảng xuống mặt đất đá.
“Cậu làm cái trò gì vậy hả?” Hạ Uyển trừng mắt, lồng ngực phập phồng vì tức giận: “Tống Chính Dương, tôi nhắc lại cho cậu nhớ, tôi là vợ của anh trai cậu, là chị dâu của cậu! Cậu chú ý lại cái xưng hô và thái độ của mình đi, đừng có cợt nhả không biết điểm dừng!”
Bị mắng thẳng mặt, Tống Chính Dương không hề tỏ ra lúng túng. Hắn rũ mắt nhìn hai đồng xu nằm lăn lóc trên đất, rồi lại nhìn khuôn mặt ửng đỏ vì giận của Hạ Uyển. Khóe môi càng cong lên sâu hơn.