Chiếc xe bò chồm lên phía trước, bánh xe gỗ lọc cọc lăn trên con đường đất đỏ lởm chởm đá hộc. Tống Chính Dương cầm dây cương, mắt nhìn thẳng nhưng khóe môi lại nhếch lên một đường cong ranh mãnh. Hắn cố tình điều khiển con bò đi chệch khỏi phần đường bằng phẳng, nhắm thẳng vào mấy cái ổ gà, ổ voi khoét sâu trên dốc mà cán qua.
Xe bò nảy lên bần bật. Củi khô phía sau rung lên xào xạc.
Hạ Uyển ngồi phía sau không có chỗ bám, bị xóc đến mức ruột gan muốn lộn ngược hết ra ngoài. Cô cắn răng chịu đựng, hai tay bám chặt vào mép ván gỗ nhưng thân hình mỏng manh vẫn bị lắc lư dữ dội.
Đến một khúc cua gắt, bánh xe bò bên trái kẹt vào một hòn đá tảng nhô cao. Toàn bộ cỗ xe nghiêng mạnh về phía trước.
Hạ Uyển mất đà, cả người chới với lao thẳng tới. Tránh để bản thân ngã cắm mặt xuống đất, cô bật phản xạ vung tay ra trước, chộp lấy bất cứ thứ gì có thể bám víu.
Hai bàn tay cô bám chặt lấy bắp tay vững chãi và bờ vai rộng của Tống Chính Dương. Trớ trêu thay, lực quán tính quá mạnh khiến nửa thân trên của cô đập thẳng vào tấm lưng rộng lớn, ướt đẫm mồ hôi của hắn. Sự mềm mại đẫy đà trước ngực cô áp sát, ma sát trực diện với cơ bắp rắn rỏi cách một lớp áo ba lỗ mỏng dính.
Tống Chính Dương đang dùng sức ghì dây cương, cả cơ thể cứng đờ. Cảm giác mềm mại, đàn hồi kinh người ép sát vào lưng truyền đến não bộ hắn nhanh như điện giật. Hơi thở nóng rực xen lẫn mùi bùn biển và một chút hương thơm nhẹ từ tóc cô phả thẳng vào gáy hắn.
Mắt Tống Chính Dương lập tức tối sầm. Các thớ cơ trên cánh tay hắn nổi gồ lên những đường gân xanh chân thực. Hắn đột ngột kéo căng dây cương, ép con bò dừng khựng lại giữa đường.
Hạ Uyển giật mình hoàn hồn, vội vàng buông tay khỏi bắp tay hắn, lùi người lại phía sau giữ khoảng cách. Trái tim cô đập thình thịch vì pha suýt ngã sấp mặt vừa rồi.
“Cậu đi đứng kiểu gì thế hả? Đường bằng không đi, cố tình đâm vào đá để hại chết người à!” Hạ Uyển bực bội mắng thẳng mặt.
Tống Chính Dương chậm rãi quay đầu lại. Ánh mắt hắn không còn sự cợt nhả trêu chọc như ban nãy, thay vào đó là một mảng tối tăm rực lửa, dính chặt lấy khuôn mặt đang nhăn nhó của cô, rồi lướt xuống vùng ngực phập phồng sau lớp áo vải thô.
Hắn cười lạnh một tiếng, giọng nói khàn đi vài phần, mang theo sự uy hiếp trắng trợn: “Chị dâu, tôi đã nhắc chị ngồi cho vững rồi cơ mà? Hay là chị thấy cơ thể tôi rắn rỏi quá, mượn cớ đường xóc để nhào vào ôm ấp em chồng giữa ban ngày ban mặt thế này?”