Đến nội dung chính

Chương 23: Lời đe dọa trắng trợn (1)

admin 533 Chữ Cài Đặt

Tống Chính Dương!

Hạ Uyển bưng kín miệng, ngăn không cho một tiếng hét thất thanh bật ra khỏi cổ họng.

Mồ hôi lạnh toát ướt đẫm trán.

Trái tim cô như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.

Kẻ đêm qua ôm ấp cô, điên cuồng chiếm đoạt cô, kẻ cắn lên cổ cô những dấu vết ướt át dơ bẩn này…

Lại chính là em trai sinh đôi của chồng cô!

Hắn biết rõ cô nhận nhầm, nhưng lại không thề lên tiếng, thuận nước đẩy thuyền lôi cô vào một sai lầm chết người không thể quay đầu!

Hạ Uyển ngã bệt xuống sàn, nhìn chằm chằm chiếc cúc áo trong tay, cả người rét run bần bật.

Ở cái thời đại khắt khe và bảo thủ đến mức chỉ cần nắm tay người lạ cũng bị quy tội tác phong này, nếu chuyện cô ngủ với em chồng bị vỡ lở, chờ đợi cô chỉ có nước bị lột da, cạo đầu, bêu riếu khắp nẻo đường rồi tống vào tù!
Cô bị tên ác ma đó hủy hoại rồi!

Đến giữa trưa, mặt trời ló rạng xua đi chút u ám của cơn bão.

Tống Chính Hải ăn vội bát cơm nguội nhạt nhẽo rồi xỏ đôi ủng cao su đi thẳng ra ngoài.

Đơn vị đang tập hợp khẩn cấp để dọn dẹp đống cây cối ngổn ngang chặn ngang đường ra bến cảng, anh là đại đội trưởng không thể vắng mặt.

Hạ Uyển ngồi thu lu trên mép giường, hai mắt sưng húp đỏ hoe.

Từ lúc phát hiện ra chân tướng sự việc, cô khóc đến mức cạn cả nước mắt, cổ họng đau rát.

Cô hận không thể băm vằm tên khốn nạn kia ra thành trăm mảnh, nhưng xen lẫn sự phẫn nộ lại là nỗi hoảng loạn tột độ.

Cô phải làm sao bây giờ?

Báo cáo với tổ chức?

Khóc lóc kể hết với Tống Chính Hải?

Đang lúc đầu óc Hạ Uyển rối như tơ vò, chốt cửa gỗ bên ngoài lạch cạch trượt ra.
Cánh cửa bị người ta đẩy vào rồi nhanh chóng khép lại.

Tống Chính Dương thong thả bước vào nhà.

Hắn vươn tay gài luôn chốt cửa bên trong lại, ung dung như đang bước vào chính căn nhà của mình.

Trên người hắn vẫn mặc bộ quân phục của lực lượng hậu cần, vạt áo phẳng phiu sạch sẽ, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ chật vật lấm lem bùn đất ban sáng của Tống Chính Hải.

Nhìn thấy khuôn mặt giống hệt chồng mình nhưng lại mang theo nụ cười cợt nhả bỡn cợt kia, máu nóng trong người Hạ Uyển sôi lên sùng sục.

Cô vơ lấy cái gối ném thẳng vào mặt hắn, rít lên: “Cậu cút ra ngoài! Ai cho phép cậu tự tiện vào đây?”

Tống Chính Dương dễ dàng bắt gọn chiếc gối, tiện tay ném sang chiếc ghế sô pha lót nỉ sờn góc.

Hắn thong thả sải bước lại gần, ánh mắt sắc như dao lướt từ khuôn mặt tái nhợt của cô xuống phần cổ áo sơ mi đang được kéo cao che kín mít.
Đáy mắt hắn xẹt qua một tia thỏa mãn cực độ.

Dấu vết hắn để lại đêm qua, cô có muốn giấu cũng chẳng giấu được.