Đến nội dung chính

Chương 35: Dưới gầm bàn (3)

admin 566 Chữ Cài Đặt

Hạ Uyển gật gật đầu, mỉm cười ngọt ngào bưng bát cơm lên ăn miếng nhỏ.

Cảnh tượng vợ chồng ân ái, hòa thuận bày ra rõ mồn một.

Ngồi ngay đối diện, Tống Chính Dương chậm rãi và cơm vào miệng, nhai khô khan.

Đôi mắt đen thẳm của hắn ghim chặt vào nụ cười ngoan ngoãn của Hạ Uyển.

Giỏi lắm.

Ở trước mặt anh trai hắn thì diễn vai người vợ hiền thục e ấp, coi hắn như không khí, như một kẻ hoàn toàn không có chút tồn tại nào.

Hắn nuốt ực miếng cơm xuống cổ họng, lửa giận và sự ghen tuông điên cuồng bắt đầu bốc lên thiêu đốt tâm can.

“Chị dâu dạo này giỏi giang thật, lo toan cho anh trai em từng li từng tí. Anh Hải dạo này sắc mặt hồng hào hẳn ra, đúng là người có vợ vào có khác.” Tống Chính Dương cất giọng nhàn nhạt, một câu nói hai nghĩa đâm thẳng vào tai Hạ Uyển.
Cô cứng gáy, không thèm ngẩng lên, chỉ nhàn nhạt đáp trả: “Vợ chồng chăm sóc nhau là chuyện đương nhiên. Cậu cũng mau chóng nhờ ban cán bộ giới thiệu cho một cô y tá hay giáo viên nào đó đi, có người lo cơm nước cho rồi thì cậu sẽ không phải ăn chực nhà người khác nữa.”

Đòn phản pháo sắc bén của cô khiến Tống Chính Hải bật cười ha ha, hoàn toàn đồng tình.

Anh chỉ đũa về phía em trai: “Chị dâu chú nói đúng đấy. Trạm tiếp tế của chú toàn đàn ông con trai thô lỗ, chú cứ độc thân mãi rồi sinh ra cộc cằn. Hôm trước Tiểu đoàn trưởng Phạm còn hỏi anh bao giờ chú định cưới vợ để quân khu còn cấp nhà gia đình mà.”

Bị hai vợ chồng hợp lực công kích, Tống Chính Dương không hề tức giận.

Hắn đặt bát canh xuống bàn, nhếch mép cười sâu xa.

Ngay lúc Hạ Uyển tưởng hắn đã cứng họng không thể cãi lại, thì dưới gầm bàn chật hẹp, một hành động táo tợn kinh người đột ngột xảy ra.
Tống Chính Dương dùng gót chân đạp tuột đôi giày vải giải phóng ra khỏi chân mình.

Bàn chân to lớn bọc trong lớp tất quân nhu mỏng của hắn trực tiếp vươn thẳng sang phía đối diện, chuẩn xác tìm đến bắp chân của Hạ Uyển.

Cô đang nhai cơm, cả người giật nảy lên.

Bàn chân của hắn cố tình chà xát qua lớp quần vải mỏng của cô, cọ dọc từ mắt cá chân lên đến bắp chân.

Lòng bàn chân hắn thô ráp, chai sần vì quanh năm huấn luyện và bốc vác hàng hóa ở cảng, từng vết chai đó cứ thế nghiến nhẹ, cọ xát vào da thịt nhạy cảm của cô qua lớp vải.

Động tác chậm chạp, mang tính nham hiểm và khiêu khích.

Lồng ngực Hạ Uyển thắt lại.

Cô mở to mắt trừng trừng nhìn kẻ đối diện.

Tống Chính Dương vẫn thản nhiên chống đũa gắp một con cá, vừa nhai vừa cười nói với anh trai: “Chuyện vợ con không vội được đâu anh. Em hậu đậu, thô lỗ thế này, cưới bừa một người về người ta lại không chịu nổi tính em thì khổ. Phải tìm được người nào hiểu mình, chiều được cái thói quen sinh hoạt của mình thì mới sống bền được, anh nói đúng không?”