Đến nội dung chính

Chương 29: Bắt tay kiếm tiền (1)

admin 504 Chữ Cài Đặt

Sự ân cần và dịu dàng của Tống Chính Hải như một tảng đá đè nặng lên lương tâm Hạ Uyển.

Cô biết rõ, nếu cứ tiếp tục chìm đắm trong cảm giác dằn vặt và ỷ lại vào người chồng này, sớm muộn gì cô cũng phát điên.

Cách duy nhất để đầu óc tỉnh táo và tự tạo đường lui cho mình chính là kiếm tiền.

Có tiền trong tay, dù sau này sự việc vỡ lở, cô cũng không đến mức chết đói giữa đường.

Sáng sớm hôm sau, nhân lúc Tống Chính Hải đi tập hợp đơn vị, Hạ Uyển cầm năm đồng tiền đi thẳng ra bến cảng.

Cô lân la đến chỗ mấy chiếc thuyền chài vừa cập bến.

Thay vì mua những loại cá lớn đắt đỏ, cô nhắm thẳng vào mấy sọt cá mờm và tôm nhỏ xíu dính đầy rong rêu mà ngư dân thường bán tống bán tháo.

Loại này làm sạch rất mất công, nhưng phơi khô lên lại bảo quản được lâu, ăn tốn cơm, mang ra bến cảng đổi nhu yếu phẩm cho bộ đội và thủy thủ đoàn thì hết sảy.
Hạ Uyển trả giá rất dứt khoát, dùng đúng năm đồng mua sạch ba sọt cá tôm đầy ắp.

Cô nhờ người gánh thẳng về khoảng sân đất sau nhà họ Tống.

Vừa xắn tay áo chuẩn bị làm cá, Đào Mai ở nhà bên cạnh đã thò đầu qua hàng rào râm bụt.

Thấy một sân đầy ắp cá vụn, chị dâu xởi lởi này lập tức vạch rào bước sang.

“Trời đất ơi, em dâu, em mua một đống cá vụn này làm gì thế? Cái này nhặt đến gãy cả lưng đấy!” Đào Mai kéo một chiếc ghế đẩu thấp, sà xuống ngồi đối diện Hạ Uyển.

“Chị dâu, chị xem, cá mờm này tuy nhỏ nhưng thịt rất trong. Phơi khô hai nắng, lúc nấu canh ném vào một nhúm, hoặc xào với chút mỡ lợn thì ngọt nước lắm.” Hạ Uyển cười tươi, tay thoăn thoắt nhặt bỏ rong rêu và vỏ ốc lẫn lộn trong mớ cá: “Anh Hải dạo này huấn luyện vất vả, em muốn làm chút đồ khô cất đi, thỉnh thoảng đổi món cho anh ấy. Còn thừa thì mang ra bến cảng xem có đổi được chút muối hay dầu hỏa không.”
Đào Mai nghe vậy thì vỗ đùi bôm bốp, ánh mắt nhìn Hạ Uyển tràn đầy sự tán thưởng.

“Đúng là phụ nữ có gia đình rồi nó khác hẳn! Hồi mới ra đảo, chị thấy em suốt ngày chê ỏng chê eo mùi cá tanh, giờ thì biết vén khéo lo cho chồng rồi đấy. Đại đội trưởng Tống lấy được em đúng là có phúc! Để chị phụ một tay, hai người làm cho nhanh.”

Hạ Uyển gật đầu cảm ơn.

Hai chị em ngồi giữa sân, vừa làm cá vừa trò chuyện rôm rả.

Sự bận rộn khiến Hạ Uyển tạm thời quên đi nỗi ám ảnh mang tên Tống Chính Dương.

Nhưng ông trời dường như cứ thích trêu ngươi cô.