Người điều khiển xe bò giật mạnh dây cương. Con bò rống lên một tiếng rồi đứng khựng lại ngay trước mặt Hạ Uyển.
Hạ Uyển ngẩng đầu. Ngồi vắt vẻo trên đống củi khô là Tống Chính Dương. Hắn mặc chiếc áo lót ba lỗ quân nhu màu xanh lục, mồ hôi nhễ nhại chảy dọc theo cổ xuống lồng ngực săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn phơi trần dưới nắng.
Hắn ngậm một cọng cỏ đuôi gà trong miệng, ánh mắt sắc bén đảo qua khuôn mặt ửng đỏ mồ hôi và cái giỏ tre nặng trĩu trên tay cô.
“Thế nào? Lại tính chặn xe chở củi của tôi để xin đi nhờ ra bến cảng đút lót trốn khỏi đảo à?” Tống Chính Dương nhổ cọng cỏ xuống đất, cất giọng châm chọc.
Hạ Uyển hít sâu một hơi, ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào khuôn mặt cợt nhả của tên em chồng.
“Tôi về khu gia đình, không ra bến cảng.” Cô đáp gọn lỏn.
Tống Chính Dương nhếch môi, ánh mắt tràn ngập vẻ khinh khỉnh: “Diễn kịch cho anh tôi xem à? Sáng nay mới khóc lóc đòi sống đòi chết không làm vợ lính, trưa nay đã xách giỏ đi bắt hàu làm vợ hiền dâu thảo. Chị dâu, chị lật mặt còn nhanh hơn lật sách đấy.”
Hạ Uyển nghe những lời mỉa mai chói tai của Tống Chính Dương, trong lòng tức xì khói nhưng ngoài mặt vẫn không thèm tỏ ra yếu thế. Cô biết rõ bản tính sắc bén của tên sĩ quan hậu cần này, càng tranh cãi với hắn, hắn càng được nước lấn tới.
“Cậu nghĩ gì thì tùy.” Hạ Uyển lười biếng đáp lại, trực tiếp đưa tay nhấc bổng cái giỏ hàu nặng trĩu đặt lên ván gỗ trống phía sau chỗ Tống Chính Dương đang ngồi: “Tôi mệt lắm rồi. Cậu là em chồng, cho chị dâu đi nhờ một đoạn xe bò về nhà thì sứt mẻ miếng thịt nào của cậu không?”
Tống Chính Dương hơi ngớ người. Hắn vốn định buông vài câu châm chọc để xem bộ dạng lúng túng, tức tối của người phụ nữ giả tạo này, không ngờ cô lại mặt dày đòi trèo lên xe của hắn ngồi.
“Chị không sợ người ta nhìn thấy lại đồn đại linh tinh à?” Tống Chính Dương híp mắt, giọng điệu nguy hiểm.
Hạ Uyển đã chống tay leo tót lên xe bò, tìm một khoảng trống cạnh đống củi yên vị ngồi xuống. Cô vỗ vỗ lớp bụi trên ống quần, cười khẩy: “Anh trai cậu còn chẳng sợ, cậu sợ cái gì? Hay là trưởng trạm hậu cần như cậu đi xe bò chở củi cảm thấy mất mặt, không dám cho người nhà ngồi chung?”
Bị phản pháo một câu nghẹn họng, mặt Tống Chính Dương đen lại. Khóe môi hắn giật giật, không thèm cãi chày cãi cối nữa. Hắn vung roi mây vụt mạnh một cái vào mông con bò.
“Ngồi cho vững vào. Đường đảo xóc lắm, ngã gãy cổ tôi không chịu trách nhiệm đâu.”