Tống Chính Dương cười lạnh một tiếng.
Hắn thong thả móc gói thuốc lá trong túi áo ngực ra, nhưng không hút mà gõ gõ đầu lọc lên mu bàn tay.
“Cô Lý làm nhân viên thu mua mà đọc không hiểu văn bản số 42 của Quân khu sao?” Hắn cất giọng nhàn nhạt, nhưng từng chữ nhả ra đều mang sức nặng ngàn cân: “Văn bản quy định rõ: Cấm hành vi đầu cơ tích trữ hàng hóa quy mô lớn để nâng giá trục lợi. Còn hành vi của chị dâu tôi ở đây, lấy tôm moi phế phẩm không nằm trong danh mục thu mua của nhà nước, tự dùng sức lao động chế biến thành thức ăn chín, mang ra bồi dưỡng thêm cho anh em chiến sĩ hậu cần. Tiền các đồng chí ấy đưa là tiền phụ cấp bù đắp nguyên liệu mắm muối, gia vị. Một gói ruốc bán hai hào, cô nói cho tôi nghe, đầu cơ ở đâu? Trục lợi chỗ nào? Hay cô Lý cho rằng, vài đồng bạc lẻ này có thể làm lũng đoạn thị trường tiếp tế của toàn bộ cái đảo Tê Giác này?”
Một tràng lý luận sắc bén, rành mạch đập thẳng vào mặt Lý Hồng khiến cô ta tức nghẹn họng, há hốc mồm mà không nặn ra được nửa chữ phản bác.
Cán bộ quản lý nghe Tống Chính Dương trích dẫn vanh vách văn bản quy định thì mồ hôi hột trên trán thi nhau túa ra.
Ông ta thừa biết Tống Chính Dương là sĩ quan phụ trách toàn bộ mạng lưới hậu cần của cái bến cảng này, đắc tội với hắn thì sau này công việc quản lý của ông ta chỉ có nước ăn cám.
“Hiểu lầm! Hiểu lầm cả thôi!” Cán bộ quản lý vội vàng giơ tay xua xua hai tên lính tuần tra lùi lại, quay sang cười giả lả với Tống Chính Dương: “Đồng chí Tống nói rất đúng. Đây là tình cảm quân dân, người nhà bộ đội hỗ trợ cải thiện bữa ăn cho chiến sĩ, sao có thể gọi là đầu cơ được! Cô Lý này đúng là làm việc máy móc, chưa tìm hiểu kỹ đã làm ầm ĩ lên.”
Thấy gió đổi chiều, Lý Hồng mặt lúc xanh lúc trắng.
Cô ta tức đến đau cả tim gan, hai bàn tay nắm chặt lại thành quyền, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay gắt gao.
Cô ta chỉ tay vào Hạ Uyển, giọng run rẩy uất ức: “Rõ ràng là cô ta bán lấy tiền! Các anh bao che cho nhau! Tống Chính Dương, anh ỷ quyền ỷ thế bảo vệ chị dâu…”
“Câm miệng!” Tống Chính Dương đột ngột gầm lên.
Khí thế quân nhân bạo liệt bùng nổ, ép tới mức Lý Hồng phải lùi lại hai bước.
Hắn bước lên một bước, cúi người nhìn chằm chằm vào mặt Lý Hồng, gằn từng chữ: “Tôi là sĩ quan quân đội, làm việc tuân thủ đúng quân pháp. Cô rình rập, vu khống người nhà của Đại đội trưởng Tống Chính Hải, bôi nhọ danh dự của gia đình quân nhân, phá hoại tình đoàn kết nội bộ. Nếu cô còn dám đứng đây mở miệng sủa bậy một câu nào nữa, tôi lập tức gọi điện thẳng cho trưởng trạm thu mua, đình chỉ công tác của cô để điều tra tư tưởng!”