“Ăn đi.” Giọng anh trầm khàn, lạnh nhạt không mang theo chút nhiệt độ nào.
Hạ Uyển nuốt nước bọt. Cô thực sự đang đói lả, cái bụng xẹp lép sôi lên. Cô lê bước khỏi giường, ngồi xuống ghế, bưng bát cháo lên húp một ngụm. Khoai lang thì sượng, cá thì mặn chát đến xót cả lưỡi. Nhưng cô không phàn nàn nửa lời, nhắm mắt ăn sạch sẽ.
Tống Chính Hải kéo chiếc ghế đối diện ngồi xuống, vóc dáng to lớn ép bức không gian chật hẹp trong căn nhà. Anh rút từ trong túi áo ngực ra một tờ giấy có đóng dấu đỏ, vuốt phẳng phiu rồi đặt lên bàn.
“Sáng nay cô làm loạn đủ rồi. Ban chỉ huy đã biết chuyện, tôi cũng không còn mặt mũi nào giữ cô lại.” Tống Chính Hải nhìn thẳng vào mắt cô: “Tối nay em trai sinh đôi của tôi, Tống Chính Dương sẽ sang đây ăn cơm. Nó làm bên hậu cần, tiện chuyến tàu tiếp tế ngày mai, nó sẽ giúp cô làm thủ tục đơn từ xin về đất liền. Ký tên vào tờ đơn ly hôn này đi, từ nay đường ai nấy đi, cô không phải chịu khổ ở cái đảo rách nát này nữa.”
Tay Hạ Uyển cứng đờ. Ly hôn? Trở về đất liền?
Trong túi nguyên chủ bây giờ không còn lấy một xu dính túi! Số tiền tiết kiệm ít ỏi đã dùng để hối lộ lão lái đò sáng nay và rơi mất lúc giằng co rồi. Về đất liền không có giấy giới thiệu công tác, nguyên chủ đã cắt đứt quan hệ để gả đi, không có gia đình họ ngoại chống lưng, cô sẽ sống bằng gì? Uống gió Tây Bắc mà sống chắc?
Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Hạ Uyển không do dự dù chỉ một giây, cô lập tức đứng phắt dậy, lách qua cái bàn, trực tiếp nhào tới ôm chặt lấy cánh tay đang đặt trên đùi của Tống Chính Hải.
Tống Chính Hải khựng người, cơ bắp trên cánh tay anh lập tức căng cứng. Anh cau mày định hất cô ra, nhưng Hạ Uyển đã nhanh hơn, hai tay nắm chặt lấy vạt áo quân phục của anh, hốc mắt đỏ hoe, nước mắt tuôn rơi lã chã.
“Em không ký! Em không ly hôn!” Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm nước mắt lên nhìn anh, giọng nói mang theo tiếng nức nở cực kỳ đáng thương: “Hải, em sai rồi. Em thật sự biết lỗi rồi!”
Tống Chính Hải nheo mắt, ánh mắt lạnh nhạt tràn ngập vẻ không tin tưởng. Sáng nay cô còn giãy giụa như một kẻ điên ở bến cảng, chỉ thẳng mặt anh mắng anh là đồ nhà quê thô lỗ, sao giờ lại khóc lóc nhận sai nhanh như lật bánh tráng vậy?
“Buông ra.” Anh gằn giọng.
“Em không buông!” Hạ Uyển càng ôm chặt hơn, gục mặt vào đùi anh khóc nức nở, nước mắt thấm ướt một mảng quần quân phục: “Sáng nay em bị say sóng, lại thêm cái nắng gay gắt làm đầu óc hồ đồ, em không biết mình đang làm gì nữa. Chồng ơi, anh đừng đuổi em đi. Em không chê đảo Tê Giác nghèo, cũng không chê anh khô khan nữa. Em sẽ giữ kẽ, ngoan ngoãn ở nhà làm vợ hiền. Anh cho em một cơ hội làm lại từ đầu có được không?”